Doanh nhân Tuấn Hà áp dụng những giáo lý Phật pháp vào công việc kinh doanh

09:03 11/08/2021

Tuấn Hà là một doanh nhân nổi tiếng, được biết đến rộng rãi với vai trò Nhà sáng lập, Chủ tịch Vinalink Media & Học viện Vinalink – Đơn vị chuyên về đào tạo lớn nhất về Digital Marketing...

Tuấn Hà là một doanh nhân nổi tiếng, là chuyên gia hoạt động nổi bật trong lĩnh vực tư vấn Chiến lược Marketing; Đào tạo Inhouse Marketing digital và Chuyển đổi số; Tư vấn giải pháp chuyển đổi số 4.0; Chiến lược Kinh doanh cho SME… Anh được biết đến rộng rãi với vai trò Nhà sáng lập, Chủ tịch Vinalink Media & Học viện Vinalink – Đơn vị chuyên về đào tạo lớn nhất về Digital Marketing. 

Doanh nhân Tuấn Hà. Ảnh: Doanh nhân trẻ.
Doanh nhân Tuấn Hà. Ảnh: Doanh nhân trẻ..

Được thành lập vào năm 2009 cả ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, đến nay, Vinalink đã phát triển và sở hữu 4 trung tâm đào tạo Digital Marketing uy tín hàng đầu tại các thành phố lớn. Vinalink quy tụ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, trực tiếp giảng dạy tại các khóa học như dựng Video Marketing chuyên nghiệp; Google Adwords; Marketing cho doanh nghiệp Xuất Khẩu; Digital Marketing Tools; Creative; Copywriting-Content-3C; Digital marketing; SEO Vua; Facebook marketing; Marketing Mix…

Chính vì được đầu tư về cả nhân lực và vật lực cùng sự dẫn dắt của thuyền trưởng Tuấn Hà, tính tới thời điểm hiện tại với hơn một thập kỷ trôi qua, Vinalink đã góp phần giúp đỡ  73.000 học viên rèn luyện kỹ năng, tìm được phương pháp phát triển doanh nghiệp cho riêng mình.

Trong giới doanh nhân Việt Nam, không ít người lựa chọn tạm dừng sự nghiệp đang thăng hoa để tìm tới tu thiền, Phật pháp. Nhiều người không khỏi thắc mắc trước những quyết định đó, nhưng với người trong cuộc, đó là quãng thời gian để tĩnh tại, tìm lại bản thân và xác định con đường đúng đắn cho mình sau này. Doanh nhân Tuấn Hà là một trong những người như vậy. Nhưng thay vì tạm dừng sự nghiệp của mình, ông lựa chọn một phương thức khác: Vừa nghiên cứu triết học, Phật pháp, vừa áp dụng những điều học được vào công việc kinh doanh của mình.

Doanh nhân Tuấn Hà chia sẻ 2 điều quan trọng nhất ông học được từ Phật pháp có thể áp dụng vào kinh doanh, quản lý: triết lý thích nghi với mọi hoàn cảnh sống và khả năng tập trung.

Về triết lý thích nghi, ông hiểu được rằng bản thân không nên bị ràng buộc bởi điều kiện sống tốt, nhưng cũng không cố sống trong cái khổ. Trong cuộc sống, chỉ cần có tri thức, hiểu biết là đủ để thích nghi được với mọi hoàn cảnh.

Ví dụ trong đại dịch COVID-19, ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng thay vì phiền não, ông tìm cách thích nghi. Kinh doanh dịch vụ du lịch cho khách nước ngoài gặp khó khăn do dịch bệnh, ông tạo ra sản phẩm tour du lịch nội địa, điều chỉnh chính sách bán hàng để tiếp cận khách hàng trong nước, có nguồn vốn xây dựng kinh doanh trong thời dịch...

Về khả năng tập trung, giờ đây ông đã biết sắp xếp lại quỹ thời gian. Thay vì tập trung cả ngày cho công việc, ông đã chia thời gian của mình cho nhiều hoạt động khác.

"Tôi vẫn quát sát công việc để nó không trượt khỏi quỹ đạo những thời gian dành cho nó đã giảm 80%. Tôi đã biết cái gì cần nhúng tay, cái gì cần ủy quyền cho người khác. Phật pháp giúp tôi hiểu rằng thời gian làm việc bao nhiêu là đủ, khi nào cần dành thời gian cho việc khác. Tôi vẫn làm việc toàn thời gian cả ngày nhưng không còn bị ràng buộc bởi nó nữa", ông chia sẻ.

Thay đổi quan trọng nhất với doanh nhân Tuấn Hà là ông không còn căng thẳng vì kết quả công việc kinh doanh nữa: "Tôi hiểu rằng: Lệ thuộc vào kết quả sẽ dẫn đến phiền não. Nên tôi chỉ cần làm hết sức là được, còn không quan tâm quá vào kết quả… Thông thường nhiều người đau khổ vì bị khiển trách vì kết quả không tốt, nhưng tôi thì không. Tôi lấy đó làm cơ sở để cố gắng làm tốt không, nhưng không còn phiền não vì điều đó nữa...".

"Tâm an vạn sự an, nên chúng ta biết cách làm tâm an thì mọi việc bên ngoài đều an. Thành công không có thước đo, nó là cảm giác bên trong mỗi người. Nên chúng ta có thể đạt được dễ dàng bằng cách quan sát nó. Nếu chúng ta theo đuổi, tìm kiếm bên ngoài thì sẽ không bao giờ thấy. Thành công nằm bên trong mỗi người, chúng ta chỉ cần nắm bắt nó thôi", doanh nhân Tuấn Hà chia sẻ.

Hiện nay, doanh nhân Tuấn Hà đang ấp ủ dự án xây dựng làng thiền Zen Village và đang từng bước hiện thực hòa nó. Ý tưởng Zen Village của ông Tuấn Hà là nơi mọi người có thể cùng có khoảng thời gian tĩnh lặng, tận hưởng cuộc sống điền viên... Ở đó. mọi người có không gian chung cho những hoạt động cộng đồng như ăn chung, sử dụng chung thư viện sách, có phòng tiếp khách chung, có trách nhiệm với cuộc sống chung... Cuộc sống có sự giao thoa, tiếp xúc với cộng đồng để mọi người có thể cùng nhau sống tốt hơn, cùng nhau vui vẻ và hạnh phúc.

Gia Minh (tổng hợp)