Doanh nhân Tiền Giang tại TP.HCM: Kết nối để phát triển quê hương

00:48 13/03/2022

Sáng 12/3, Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh (TGB) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2022 - 2025) và bầu Ban Chấp hành TGB chính thức. Ông Trương Văn Kiệt đắc cử Chủ tịch TGB nhiệm kỳ III (2022 - 2025).

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; Trần Thế Ngọc, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và hàng trăm doanh nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Báo Ấp Bắc

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tin tưởng với tôn chỉ và mục tiêu hoạt động của mình, các doanh nhân Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh luôn hướng về quê hương, góp công sức vào sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân vừa là nhịp cầu gắn kết, giới thiệu, mời gọi đầu tư, vừa là cầu nối, kênh cung cấp thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh; tích cực tham gia vào hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Đại biểu tham dự đại hội
Đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ này, TGB cũng đặt mục tiêu mở rộng quy mô, tăng số lượng hội viên chính thức lên 200 hội viên; tập trung hoàn thiện tổ chức câu lạc bộ, phát triển các ban chuyên môn, ứng dụng các kỹ thuật số vào hoạt động tăng cường quảng bá hội viên, xúc tiến thương mại đầu tư trong và ngoài nước.

TGB ra mắt vào tháng 12.2013, là sáng kiến của Ban liên lạc Đồng hương Tiền Giang tại TP.HCM, nhằm mục tiêu tập hợp lực lượng doanh nhân gốc Tiền Giang để hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong các dự án kinh doanh, xúc tiến đầu tư và mang lợi ích thiết thực về cho quê hương theo chủ trương của tỉnh. Ngoài ra, TGB sẽ đồng hành cùng Ban liên lạc đồng hương Tiền Giang tại TP.HCM trong các hoạt động từ thiện, công tác xã hội.

Ảnh minh họa
Ban chấp hành mới nhận nhiệm vụ nhiệm kì mới.
Ảnh minh họa

  Các doanh nhân gặp mặt tại sự kiện.

Hơn 8 năm hoạt động của 2 nhiệm kỳ, TGB đã thu hút hơn 160 hội viên tham gia, tổ chức hơn 38 sự kiện xúc tiến thương mại, công tác xã hội cộng đồng, thể thao; tham gia hơn 50 sự kiện xúc tiến thương mại và giao thương trong và ngoài nước, nhằm quảng bá hoạt động câu lạc bộ, vận động doanh nhân tại TP.HCM và các địa phương khác đầu tư vào Tiền Giang; tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, hội thảo nhằm nâng cao năng lực quản trị, xây dựng và phát triển thương hiệu.

Ngoài các hoạt động nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, TGB là cầu nối cho các doanh nhân đồng hương Tiền Giang tổ chức các hoạt động từ thiện hỗ trợ cho đồng bào nghèo tại tỉnh và đồng bào, sinh viên, học sinh có quê ở Tiền Giang sinh sống, học tập tại TP.HCM. Tổng giá trị TGB thực hiện công tác xã hội trong nhiệm kỳ 2 (2019-2022) là trên 4,5 tỉ đồng.

Nổi bật là Chương trình “Nghĩa tình quê nhà Tiền Giang” với sự ủng hộ của lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang kịp chuyển hơn 5.000 phần quà (hơn 60 tấn gạo, rau củ quả…) đến bà con đồng hương Tiền Giang tại TP.HCM gặp khó khăn trong giai đoạn đỉnh điểm dịch Covid-19 (tháng 7, 8 , 9.2021).

Ảnh minh họaBan Chấp hành TGB nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội.

Cũng trong giai đoạn này, các thành viên TGB đã tham gia giải cứu nông sản cho người dân gặp khó khăn trong Chương trình “Rau trái quê nhà” tiêu thụ hơn 30 tấn rau, củ, quả, tôm, trứng,… TGB cũng huy động tài chính và vật tư y tế phòng dịch để trao về cho quê nhà Tiền Giang và trực tiếp tại vùng ảnh hưởng nghiêm trọng dịch bệnh với tổng giá trị trên 700 triệu đồng.

Đáng ghi nhận là Chương trình “Nước sạch cho bà con khu vực Gò Công bị hạn, mặn” của nhóm “Gò Công Quê Mình”, đã vận động đồng hương, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí khoảng 500 triệu đồng để tổ chức mang nước sạch từ TP.HCM và các vùng phụ cận bằng xe tải, sà lan về cho bà con tại các huyện phía đông của tỉnh Tiền Giang gồm TX. Gò Công, huyện Gò Công Đông, huyện Gò Công Tây và huyện Tân Phú Đông bị hạn, mặn xâm nhập vào thời điểm khốc liệt năm 2020.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, TGB trao các biểu trưng tổng cộng 350 triệu đồng, cụ thể tặng: Quỹ học bổng học sinh nghèo hiếu học huyện Chợ Gạo 100 triệu đồng, Quỹ học bổng học sinh nghèo hiếu học huyện Tân Phước 100 triệu đồng, sổ tiết kiệm cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Dung 100 triệu đồng và 1 căn nhà tình nghĩa 50 triệu đồng cho huyện Tân Phú Đông.

Mỹ Dung