Doanh nhân Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Halcom từ những bước chân trên thương trường sang nghị trường

09:03 10/05/2021

Khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Dương, doanh nhân Nguyễn Quang Huân bày tỏ niềm vinh dự lớn lao nếu được được tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Đồng thời, ông cho biết đây cũng là trách nhiệm nặng nề khi được nhân dân tin tưởng để nói tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh Dương và cả nước về vấn đề mà xã hội quan tâm...

Nguyễn Quang Huân. Nguồn ảnh: Internet
Nguyễn Quang Huân. Nguồn ảnh: Internet.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 868 người để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Đáng chú ý, trong số này có gần 30 người là doanh nhân. Một trong những gương mặt tiêu biểu trong danh sách này là doanh nhân Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HoSE: HID).

Ông Nguyễn Quang Huân sinh năm 1964 tại Thái Bình. Về trình độ học vấn, ông có bằng kỹ sư cơ khí, kỹ sư quản trị kinh doanh của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngoài ra, ông tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh của Đại học California Mirama (Mỹ) và có chứng chỉ sau đại học về quản lý ngành nước và môi trường của trường Đại học Bách Khoa Tampere (Phần Lan).

Doanh nhân Nguyễn Quang Huân đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp, thoát nước và phát triển hạ tầng. Triết lý kinh doanh của ông là “Không săn lùng lợi nhuận bằng mọi cách”.

Ông từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao ở các đơn vị như Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE), Công ty TNHH Nước và Môi trường Đường Thành (W&E Lted.), Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Thăng Long ,…

Là thành viên sáng lập và là người xây dựng, phát triển Công ty Halcom Việt Nam trong suốt 18 năm qua, ông Nguyễn Quang Huân chính thức ngồi ghế Chủ tịch HĐQT của công ty này từ năm 2013 đến nay. Hiện ông đang nắm giữ hơn 20,4 triệu cổ phiếu HID, tương đương 34,82% vốn điều lệ của Halcom (tính đến cuối năm 2020).

Đáng chú ý, doanh nhân Nguyễn Quang Huân còn được biết đến là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (khóa II), Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX).

Là một trong 43 cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế của UBTW Mặt trận Tổ Quốc khóa IX, ông Nguyễn Quang Huân tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập với mong muốn tạo ra sân chơi để các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam có thể kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp tư nhân và các cơ quan quản lý nhà nước, phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân và đề xuất với nhà nước những cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp.

Khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Dương, doanh nhân Nguyễn Quang Huân bày tỏ niềm vinh dự lớn lao nếu được được tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Đồng thời, ông cho biết đây cũng là trách nhiệm nặng nề khi được nhân dân tin tưởng để nói tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh Dương và cả nước về vấn đề mà xã hội quan tâm.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Quang Huân, diễn đàn Quốc hội là nơi các đại biểu là doanh nhân có cơ hội để đưa ra những vấn đề của doanh nghiệp, từ đó từng bước nâng cao vị thế của doanh nhân Việt Nam. Theo ông, vai trò của kinh tế tư nhân và doanh nhân ngày càng được xã hội ghi nhận, được Đảng khẳng định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XII.

TH