Chính quyền đồng hành - Doanh nhân "Đất Sen Hồng" quyết tâm vượt khó !

23:05 13/10/2021

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm nay diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống bị đảo lộn, xã hội bị ngưng trệ, chuỗi sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng suốt hơn 3 tháng liền. Và đến nay, khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát thì cũng là lúc chính quyền, doanh nghiệp cùng bắt tay vào khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ...

Sáng ngày 13/10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt doanh nhân nhân kỷ niệm 76 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2021). Buổi họp mặt được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp đến điểm cầu các huyện, thành phố và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của khoảng 80 doanh nhân.

Toàn cảnh buổi họp mặt Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Văn Khương
Toàn cảnh buổi họp mặt Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Văn Khương.

Tại buổi họp mặt, nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ về khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19, cũng như nêu lên những đề xuất, kiến nghị về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành tỉnh cũng đã tiếp thu, giải trình rõ và đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hùng Cá, chia sẻ ý kiến tại buổi họp mặt 13/10
Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hùng Cá, chia sẻ ý kiến tại buổi họp mặt 13/10. Ảnh: PL.
Buổi họp mặt
 Ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh - Phó Chủ tịch CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM (DTE), Chủ tịch Hưng Hưng Thịnh Group, phát biểu tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: PL.

Các doanh nghiệp ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát dịch bệnh, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng kinh tế sẽ sớm phục hồi. Với tinh thần “Lợi ích hài hòa, rủi ro thì chia sẻ”, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh cho hoạt động lại đối với những doanh nghiệp đã tạm dừng trước đó; giảm lãi suất vay ngân hàng cho doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; tháo gỡ khó khăn về y tế, giao thông vận tải, xây dựng công trình ...

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của hơn 4.300 doanh nghiệp, doanh nhân Đất Sen hồng đối với sự phát triển của tỉnh; đồng thời chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp -Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Văn Khương
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp -Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Văn Khương.

Khẳng định, doanh nghiệp là động lực quan trọng để phát triển kinh tế, ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục đồng hành, chắt chiu từng cơ hội, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và ý tưởng khởi nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp từng bước thích ứng và khôi phục sản xuất trong điều kiện bình thường mới; mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, quyết tâm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tặng hoa
và quà chúc mừng các doanh nhân.
Ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tặng hoa và quà chúc mừng các doanh nhân. Ảnh: Văn Khương.
Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, ông Hồ Chí Dũng – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp (bên trái) tặng hoa cảm ơn ông Phạm Thiện Nghĩa  - Chủ tịch UBND tỉnh đã luôn đồng hành,
hỗ trợ doanh nghiệp.
Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, ông Hồ Chí Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp (bên trái) tặng hoa cảm ơn ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh đã luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Văn Khương.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, đạt Giải vàng chất lượng quốc gia.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, đạt Giải vàng chất lượng quốc gia. Ảnh: Văn Khương.

Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, nhiều tập thể doanh nghiệp, doanh nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, đạt Giải vàng chất lượng quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp gửi thư chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Thư động viên và chúc mừng gửi đến doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp:

"Chúng tôi thấu hiểu rằng, trong tình thế khó khăn chung hiện nay, doanh nghiệp là nhóm đối tượng chịu tác động nặng nề nhất. Rất nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc chỉ sản xuất cầm chừng, vừa gia tăng chi phí, vừa thấp thỏm nỗi lo dịch bệnh, trong khi đơn hàng tồn đọng, nguy cơ đối tác huỷ hợp đồng luôn hiện hữu.

Trước những thách thức đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp xác định phải luôn đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhất. Việc thành lập Ban hỗ trợ sản xuất kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp, với trách nhiệm chủ động tiếp cận, nắm bắt và giải quyết mọi khó khăn, vướng mắc một cách nhanh chóng và kịp thời để doanh nghiệp, nhà đầu tư sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới là minh chứng rõ nét về chủ trương trên".

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa xác định sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch ...
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa xác định sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.

"Càng khó khăn càng thêm quyết tâm. Với tinh thần cao hơn một mức, nhanh hơn một bước và khả năng xử lý linh hoạt trong mọi tình huống, tôi có niềm tin vững chắc rằng, khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, chúng ta sẽ cùng nhau vững bước vượt qua đại dịch", Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh trong Thư gửi DN chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Chính quyền tỉnh Đồng Tháp cam kết sẽ luôn đồng hành và sẵn sàng chào đón doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng chung mục tiêu phát triển thịnh vượng trên quê hương Đất Sen hồng.

Trước đó chiều ngày 30/9, Đồng Tháp cũng đã tổ chức "Họp mặt doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh". Ông Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp. Trong điều kiện dịch bệnh, tỉnh buộc phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao. Người đứng đầu UBND tỉnh cảm thấy ray rứt khi doanh nghiệp phải dừng hoạt động do dịch bệnh.

Với tinh thần cầu thị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ từng nút thắt cho doanh nghiệp – động lực phát triển kinh tế của tỉnh./.

Phước Lập (TH)