![]() |
Theo khảo sát thường niên do CPA Australia (Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc) công bố tại TP.HCM, 82% doanh nghiệp nhỏ Việt Nam tham gia khảo sát ghi nhận tăng trưởng trong năm 2024, tăng so với mức 77% của năm trước. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2019 đến nay.
Báo cáo dựa trên khảo sát hơn 300 doanh nghiệp nhỏ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó doanh nghiệp Việt Nam thể hiện mức độ phục hồi và mở rộng nổi bật.
CPA Australia dự báo đà tăng trưởng này sẽ tiếp diễn trong năm 2025, với 92% doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam kỳ vọng mở rộng hoạt động – mức cao nhất trong số 11 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Đồng thời, 93% doanh nghiệp dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trong năm tới, vượt xa mức trung bình 67% của khu vực.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đang gia tăng sự hiện diện ở thị trường quốc tế. Doanh thu từ thị trường nước ngoài được dự báo đạt 28% trong năm 2025, tăng mạnh so với 15% của năm 2024.
Theo ông Chris Freeland – Tổng giám đốc CPA Australia – sự bứt phá này phản ánh động lực tăng trưởng mạnh mẽ của khối doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.
Ông Freeland nhận định, lực lượng doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam sở hữu đặc điểm nổi bật: đội ngũ trẻ, am hiểu công nghệ và có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Nhờ đó, họ có khả năng thích ứng nhanh và tận dụng hiệu quả các giải pháp số trong kinh doanh.
“Doanh nghiệp nhỏ Việt Nam hiện đang dẫn đầu hoặc nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực về các chỉ số ứng dụng công nghệ, từ thương mại điện tử, thanh toán số, đến sử dụng mạng xã hội và tìm kiếm tư vấn từ chuyên gia công nghệ thông tin”, ông Freeland cho biết.
88% doanh nghiệp nhỏ được khảo sát ghi nhận cải thiện lợi nhuận trong năm qua nhờ vào đầu tư công nghệ.
Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng gấp đôi trong năm 2024, đạt mức 44%. Gần một nửa trong số đó ứng dụng AI trong các hoạt động tư vấn kinh doanh – cho thấy xu hướng tích hợp công nghệ cao ngày càng rõ nét.