Doanh nghiệp ngành in Việt Nam cần chuẩn bị tư thế sẵn sàng để hội nhập

20:44 14/09/2022

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam tại buổi họp báo giới thiệu Triển lãm ngành in TP.HCM 2022 (VietnamPrintPack) sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/9/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) và từ ngày 21/9 đến ngày 7/10 theo hình thức trực tuyến nhằm chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.

Ảnh minh họa
Ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam. Ảnh: Mỹ Dung

Ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hiệp hội In Việt Nam cho biết, vài năm trở lại đây, nhịp độ tăng trưởng của ngành khá ổn định, tiếp cận khá nhanh các công nghệ mới trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp đã nhận nguồn vốn lớn lên đến 500.000 đô la để cải tiến máy móc thiết bị. Kể cả thời gian dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến nhiều ngành khác tại Việt Nam thì ngành in Việt Nam vẫn phát triển mạnh do chuyển đổi sản phẩm in ấn gia công cũng như dịch chuyển dòng đầu tư từ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan vào Việt Nam.

Có thể thấy vài năm trở lại đây, các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương… có thêm nhiều nhà máy được thành lập với dòng vốn FDI từ nhiều quốc gia đổ về. Điều này cho thấy ngành in Việt Nam có sức hút lớn trên thế giới, vì vậy doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị tư thế sẵn sàng để hội nhập, không chờ đợi.

Ngoài ra, cần nhìn thấy điểm yếu mà ngành in Việt Nam đang vướng mắc là điều kiện về cơ chế đầu tư và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu cao so với tiêu chuẩn thế giới. Ông Dòng cho biết, vấn đề này sẽ được đặt ra tại Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2027 vào ngày 22/9 tại TP.Hồ Chí Minh.

Nói về nguồn nhân lực cho ngành in trong nước, ông Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội in TP.Hồ Chí Minh cho rằng nhân lực ngành in cần tiếp cận các tiêu chuẩn thế giới trong thời gian ngắn nhất để đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoa Kỳ là một thị trường lớn, thế nhưng, chỉ riêng Hoa Kỳ, mỗi siêu thị lại có những tiêu chuẩn riêng, vì vậy cần hiểu rõ yêu cầu của họ. 

Ảnh minh họa
Ông Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội in TP.HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hữu Long

Ngoài ra, ông Ngô Anh Tuấn chia sẻ, thống kê ba năm qua cho thấy ngành in Việt Nam đóng góp 1% GDP cả nước, trung bình khoảng hai tỷ USD. Nếu cộng cả khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) thì tổng doanh thu ngành in và bao bì Việt Nam đạt 4 tỷ USD. Qua đó, cho thấy ngành in rất tiềm năng. Riêng ngành in TP.HCM, chiếm khoảng 60% tổng doanh thu cả nước. 

Lần đầu tiên Triển lãm ngành in được thực hiện trên nền tảng trực tuyến sẽ chính thức ra mắt từ ngày 21/9/2022 đến ngày 7/10/2022 bên cạnh triển lãm trực tiếp nhằm chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10.
Lần đầu tiên Triển lãm ngành in được thực hiện trên nền tảng trực tuyến sẽ chính thức ra mắt từ ngày 21/9/2022 đến ngày 7/10/2022 bên cạnh triển lãm trực tiếp nhằm chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 Ảnh: Internet

Cũng theo ông Tuấn, trong tất cả các ngành công nghiệp phụ trợ thì ngành công nghiệp in và bao bì có khả năng đáp ứng rất tốt cho các tập đoàn và công ty lớn. Trước đây các công ty in và bao bì nước ngoài chiếm ưu thế chủ đạo trong lĩnh vực bao bì, hiện nay các công ty in và bao bì Việt Nam ngày càng mạnh và từng bước chiếm được thị trường tại các khu công nghiệp lớn.

“Một trong những ngành công nghiệp lớn trên thế giới là công nghiệp bao bì - đóng gói; tuy nhiên, ngành in Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức. Nguyên nhân, các DN trong nước còn xem thị trường nội địa là chủ yếu trong khi DN FDI càng ngày chiếm dần thị trường các công ty đầu tư mới. Nguy cơ cho DN Việt khó giữ được thị trường vốn đang yếu thế.” ông Tuấn nhận định. 

Triển lãm ngành In TP Hồ Chí Minh năm 2022 - Triển lãm Quốc tế lần thứ 20 (VietnamPrintPack) sẽ thu hút 135 đơn vị đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia như: Trung Quốc, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Italia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Anh, Mỹ và Việt Nam…

Triển lãm có quy mô 412 gian hàng với diện tích 8.500 m2 được chia thành nhiều khu vực trưng bày như: Khu trưng bày, triển lãm các sản phẩm ngành in phục vụ công nghiệp công nghệ cao; các linh kiện, phụ tùng ngành in; Khu giới thiệu chương trình đào tạo nguồn nhân lực; sản phẩm sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành in; Khu vực trưng bày máy móc thiết bị ngành in, in kỹ thuật số, in phức hợp trên mọi chất liệu; Khu vực trưng bày các sản phẩm ngành in: Báo chí, xuất bản phẩm; Khu vực trưng bày các sản phẩm ngành in: in bao bì, in tem, nhãn mác, hộp quà tặng; Khu vực trưng bày các sản phẩm ngành in: in quảng cáo ngoài trời, bảng hiệu, sản phẩm in khác; Khu vực trưng bày các sản phẩm liên quan đến vật tư, vật liệu ngành in: giấy, mực…

Ngoài ra, còn có chương trình Tọa đàm với chủ đề "Chuyển đổi số - Giải pháp kết nối, quảng bá sản phẩm in TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn phục hồi kinh tế" hoạt động chào mừng Ngày chuyển đổi số Quốc gia (10/10). Tọa đàm có sự tham dự của sở, ban, ngành, các hội, hiệp hội, các chuyên gia, diễn giả và hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

La Hằng - Mỹ Dung