Đoàn du khách tỷ phú Lào sẽ đến Phú Quốc vào những ngày đầu tháng 03

23:15 28/02/2022

Đoàn khách này sẽ ở Phú Quốc (Kiên Giang) từ 4/3 đến 7/3. Tổng số khách trong đoàn là 12 người và sử dụng chuyên cơ Falcon 2000 để bay tới Việt Nam.

Đây có thể là đoàn khách quốc tế cuối cùng đến Việt Nam dưới hình thức hộ chiếu vaccine trước khi du lịch mở lại vào 15/3. Công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc tiếp tục là đơn vị đón đoàn. Trước đó, công ty này cũng từng đón 3 đoàn với tổng 50 khách vào cuối tháng 12/2021.

Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, Giám đốc công ty cho biết, thành viên đoàn là những tỷ phú từ Lào với sức chi lớn. Chi phí họ bỏ ra cho chương trình tour này không được tiết lộ.

"Việc tiếp tục được đón những tỷ phú Lào cho thấy sức hút đặc biệt từ Phú Quốc. Đây có thể là đoàn cuối cùng tới Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung dưới hình thức hộ chiếu vaccine", ông Huy nói.

du lich phu quoc anh 1

Đoàn tỷ phú Lào đến Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ ở Phú Quốc. Một trong những lý do khiến khách Lào yêu thích đến Việt Nam là khoảng cách gần và có biển. Ảnh: Vina Phú Quốc.

Với việc đón đoàn khách cuối cùng tới Việt Nam theo hình thức hộ chiếu vaccine, đại diện doanh nghiệp này cho biết, đây là cột mốc đánh dấu những tháng ngày cam go của du lịch Việt. Với động thái mới từ Chính phủ và các sở, ban, ngành, ông Huy tự tin năm nay hứa hẹn nhiều tín hiệu khởi sắc.

Tuy nhiên, khó khăn tồn đọng cho doanh nghiệp là vẫn còn, đặc biệt ở vấn đề nhân sự. "Nhân sự là vấn đề đau đầu cho các bên kinh doanh dịch vụ du lịch, từ nhà hàng, nhà xe, khách sạn hay lữ hành... Việc tuyển nhân sự rất khó khăn. Chúng tôi phải đóng cửa đào tạo liên tục để tạo ra lớp nhân sự kế thừa chất lượng. Đặc biệt sắp tới khi khách quốc tế trở lại, chúng ta cũng cần đội ngũ nhân sự đạt chuẩn để phục vụ họ tốt nhất", ông Huy nói thêm.

Anh Tú (asianvietnam.vn)