Dinh thự xa hoa của tỷ phú Rakesh Jhunjhunwala

09:47 24/01/2022

Tỷ phú Ấn Độ này đang vung 6,2 tỷ USD giá trị tài sản ròng của mình vào một tòa tháp sang trọng 14 tầng ở Mumbai.

 

Tỷ phú Rakesh Jhunjhunwala. Nguồn: Internet
Tỷ phú Rakesh Jhunjhunwala. Nguồn: Internet.

Ông Rakesh Jhunjhunwala, nhà đầu tư, nhà kinh doanh chứng khoán và là đối tác của công ty quản lý tài sản Rare Enterprises, được nhiều người biết đến với kỹ năng đầu tư khôn ngoan và được mệnh danh là "Buffett của Ấn Độ". Nhưng cũng như các tỷ phú Ấn Độ khác, cách sử dụng khối tài sản của ông thực sự khiến mọi người bàn tán.

Với tài sản ròng ước tính khoảng 6,2 tỷ USD, rõ ràng ông Rakesh hoàn toàn có đủ tiền để xây ngôi nhà mơ ước của mình và đó chính xác là những gì ông đã và đang làm.

Giờ đây, sau bao năm xây dựng một dinh thự 14 tầng sang trọng ở một trong những khu vực đắt đỏ nhất Mumbai - đồi Malabar Hill, nơi có với tầm nhìn bao quát ra biển Ả rập, tòa nhà đã gần như hoàn tất.

Theo GQ India, tòa nhà của tỷ phú Jhunjhunwala ban đầu là một khu căn hộ 14 tầng nằm tại Malabar Hill - khu dân cư thượng lưu ở Mumbai, thành phố đắt đỏ nhất Ấn Độ. Ông Jhunjhunwala và vợ Rakhi đã mua tòa nhà làm hai giai đoạn, lần một mua 7 tầng năm 2013 và năm 2017, họ mua 7 tầng còn lại.

Tỷ phú đã đệ trình kế hoạch thiết kế lại tòa nhà lên chính quyền để phù hợp với nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Trong đó, phòng ngủ chính của vợ chồng tỷ phú được đặt ở tầng 12 với khu vực phòng ngủ, phòng tắm, phòng thay đồ và phòng khách riêng biệt. Tầng này còn có ban công, phòng ăn, phòng làm việc và phòng tắm nhỏ hơn cho nhân viên.

Tầng 11 dành cho các con của tỷ phú. Tầng này có hai phòng ngủ lớn, có mái hiên và ban công thư giãn. Tầng 4 là phòng ngủ dành cho khách và một nhà bếp hình chữ L. Tầng 1, 2 và 3 là sự kết hợp của các phòng ngủ dành cho nhân viên và nơi để đồ. Tầng 10 là nơi cả gia đình quây quần, giao lưu với ban công rộng lớn, phòng giải trí, nhà bếp và phòng khách. 

Tầng 14 có nhà kính rộng 70 m2, quầy bánh pizza, vườn rau, sân thượng ngoài trời và bếp nướng. Tầng 7 là một khu vực giải trí khác, có phòng mát-xa, phòng xông hơi khô, cũng như các phòng tắm. Dinh thự cũng có ba sảnh tiếp khách, sân bóng ở tầng trệt, trong khi tầng hầm được dùng làm bãi đậu xe. Ngoài ra, dinh thự còn có sảnh tiệc, bể bơi, phòng tập thể dục và rạp hát.

Dinh thự mới của tỷ phú Jhunjhunwala được xem là tòa nhà lớn thứ hai Ấn Độ, chỉ sau tòa nhà Antilia, 27 tầng của tỷ phú giàu nhất châu Á - Mukesh Ambani. Tòa nhà Antilia được mệnh danh là tòa nhà đắt nhất thế giới, với chi phí xây dựng hơn 1 tỷ USD, là nơi ở của gia đình Ambani và cần tới 600 người vận hành.

 Hương Ly (t/h)