Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Lào Cai sở hữu không gian du lịch rộng lớn với nhiều điểm đến nổi tiếng như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ hay Trạm Tấu. Lợi thế về cảnh quan và bản sắc văn hóa tạo nền tảng để hình thành những hành trình trải nghiệm nhiều ngày.
Tuy nhiên, bài toán đặt ra không còn là đón thêm bao nhiêu du khách, mà là làm thế nào để họ ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Thực tế cho thấy khoảng thời gian từ sau 19 giờ đến trước khi nghỉ đêm chính là "khung giờ vàng" của ngành dịch vụ. Nếu thiếu những hoạt động hấp dẫn vào buổi tối, giá trị kinh tế của điểm đến sẽ khó được phát huy trọn vẹn.
Đó cũng là lý do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 11/7/2026 về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các tuyến phố thuộc các phường Yên Bái, Lào Cai, Sa Pa và Nghĩa Lộ. Không chỉ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, kế hoạch còn hướng tới phát triển du lịch và tạo đột phá cho kinh tế ban đêm.
Theo kế hoạch, chuỗi chương trình "Điểm hẹn bản sắc Lào Cai" sẽ được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy hằng tuần theo hình thức luân phiên tại bốn địa phương. Mô hình không gian văn hóa mở kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, giới thiệu ẩm thực, quảng bá sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm sẽ góp phần xây dựng hình ảnh "Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu văn hóa Tây Bắc".
![]() |
| Phố đi bộ Hào Gia - Phường Yên Bái (Ảnh: Sưu tầm) |
Điểm đáng chú ý của kế hoạch không nằm ở việc tổ chức thêm các chương trình văn nghệ, mà ở cách tiếp cận phát triển sản phẩm du lịch từ chính các giá trị văn hóa bản địa.
Khi một không gian văn hóa được hình thành, không chỉ nghệ sĩ hay nghệ nhân có cơ hội biểu diễn, mà doanh nghiệp dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị lữ hành cũng có thêm điều kiện để phát triển sản phẩm mới. Một gian hàng OCOP, một không gian giới thiệu chè Phình Hồ, một khu ẩm thực hay một chương trình nghệ thuật đặc sắc đều có thể trở thành lý do để du khách nán lại lâu hơn.
Trong bức tranh chung ấy, việc phường Yên Bái đưa phố đi bộ Hào Gia vào hoạt động từ ngày 16/7 gắn với Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai được xem là bước khởi đầu cụ thể để hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế đêm. Giá trị của tuyến phố không chỉ nằm ở không gian đi bộ, mà ở khả năng kết nối văn hóa, thương mại và cộng đồng trong cùng một điểm đến.
![]() |
| Không gian phố đi bộ Lào Cai (Ảnh: Sưu tầm) |
Một phố đi bộ hay một chương trình cuối tuần sẽ khó tạo sức hút lâu dài nếu hoạt động riêng lẻ. Điều Lào Cai hướng tới là xây dựng một hệ sinh thái, nơi các không gian văn hóa, dịch vụ, ẩm thực, lưu trú và thương mại được kết nối thành chuỗi trải nghiệm thống nhất.
Để làm được điều đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngành văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng. Kế hoạch 332 cũng đặt trọng tâm vào việc huy động nguồn lực xã hội hóa, đồng thời giao các sở, ngành và địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, quảng bá trên nền tảng số và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Khi mỗi "điểm hẹn" không chỉ là nơi biểu diễn văn hóa mà còn trở thành không gian giao thương, quảng bá sản phẩm và kết nối du lịch, kinh tế đêm sẽ tạo thêm việc làm, gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào tăng trưởng dịch vụ của địa phương.
![]() |
| Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại các tuyến phố đi bộ (Ảnh: Sưu tầm) |
Kinh tế đêm không bắt đầu từ những tuyến phố rực rỡ ánh đèn, mà bắt đầu từ khả năng tạo ra những trải nghiệm khiến du khách muốn ở lại thêm một đêm.
Với chuỗi hoạt động "Điểm hẹn bản sắc Lào Cai", tỉnh Lào Cai đang từng bước biến văn hóa thành sản phẩm du lịch, biến không gian công cộng thành nơi kết nối doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời mở thêm động lực tăng trưởng cho ngành dịch vụ. Nếu được triển khai bài bản và liên tục đổi mới, đây không chỉ là lời giải cho bài toán kéo dài thời gian lưu trú của du khách, mà còn là nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái kinh tế đêm mang đậm bản sắc của vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc.