Di tích, đền chùa tại Hà Nội mở cửa trở lại ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

16:25 05/03/2021

Riêng đối với di tích chùa Hương, đơn vị sẽ họp với Ban tôn giáo thành phố và huyện Mỹ Đức để xem xét thời gian đề xuất mở cửa.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, kể từ ngày 8/3 các cơ sở tôn giáo, di tích đền chùa trên địa bàn Hà Nội sẽ được mở lại khi đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên không tổ chức lễ hội, khóa lễ, cầu an theo hình thức trực tuyến.
Trong bối cảnh đã 18 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới tại thủ đô, tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát. Việc mở cửa các đền chùa, di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là cần thiết để đáp ứng nguyện vọng của người dân dịp đầu năm.
Riêng đối với di tích chùa Hương, đơn vị sẽ họp với Ban tôn giáo thành phố và huyện Mỹ Đức để xem xét thời gian đề xuất mở cửa.

A.D (Tổng hợp)