Sau hơn 200 ngày thi công thần tốc, dòng điện sạch từ “đất nước Triệu Voi” đã “chạm ngõ” biên giới Việt Nam. Đó là câu chuyện của Tập đoàn T&T – nhưng ai cũng biết người “chèo lái” còn thuyền chính là “bầu Hiển”. Không chỉ là doanh nhân, hiện ông còn giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam mang theo niềm tự hào và khát vọng vươn xa của doanh nghiệp tư nhân Việt...
![]() |
Sau hơn 6 tháng thi công thần tốc, tuyến đường dây truyền tải 220kV từ nhà máy điện gió Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã được hoàn thành và sẵn sàng đấu nối vào hệ thống điện quốc gia Việt Nam trong tương lai gần. |
Ngày 9-1-2025, tại Hội nghị hợp tác đầu tư Việt – Lào, Chính phủ Lào đã trao hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 cho Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 – đơn vị thành viên của T&T Group. Theo hợp đồng, dự án có công suất 495 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 768 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 đạt 300 MW, dự kiến vận hành cuối năm 2025.
![]() |
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trao hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 cho ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 (thứ hai từ trái sang). (Ảnh: Nhật Bắc/VGP) |
Ngay khi hợp đồng được ký kết, nhiệm vụ số một đặt ra là khẩn trương xây dựng tuyến truyền tải 220kV dài 52,56 km, với 117 vị trí trụ, 30 khoảng néo. Đây được coi là “huyết mạch” then chốt để dòng điện gió vượt núi rừng, qua sông Sê Pôn, hòa vào lưới điện quốc gia Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Thái Hà – Tổng Giám đốc Công ty Điện gió Savan 1, quá trình thi công đối diện hàng loạt thách thức: toàn bộ thiết bị, vật tư phải đưa từ Việt Nam sang; thủ tục xuất nhập khẩu phức tạp; địa hình đồi núi hiểm trở, đi qua nhiều bản làng; thời tiết thất thường. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn và tinh thần “vượt nắng thắng mưa” của hàng trăm kỹ sư, công nhân, chỉ sau 1 tháng, hệ thống móng đã hoàn thiện. Đến giữa tháng 3, gần 500 nhân lực đồng loạt dựng cột trên thực địa. Tháng 5, những mét dây đầu tiên được kéo lên, tạo nên một kỳ tích về tốc độ triển khai.
![]() |
Hình ảnh thực tế dự án tháng 12/2024. |
Đỉnh cao là tối 31-8, khi đường dây được kéo qua sông Sê Pôn – ranh giới tự nhiên Việt – Lào, kết nối thành công vào cột đầu tiên phía Việt Nam. Khoảnh khắc ấy, niềm vui vỡ òa với đội ngũ thi công: sau hơn 200 ngày đêm căng mình, “mạch” điện xuyên biên giới đã thành hình.
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch T&T Energy – nhấn mạnh: sự kiện này có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra ngay trước Đại lễ 2-9, khẳng định năng lực, quyết tâm của T&T Group trong việc lập thành tích thi đua chào mừng 80 năm Quốc khánh.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc T&T Group (bên trái) khẳng định, việc đầu tư Nhà máy điện gió Savan 1 và liên kết với lưới truyền tải quốc gia có ý nghĩa quan trọng. |
“Các cán bộ, công nhân đã trải qua nhiều tháng ăn rừng, ngủ núi, làm việc trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm nhất. Đây là minh chứng cho sự đồng lòng và khát vọng đóng góp của T&T Group”, bà Bình chia sẻ.
Tuyến đường dây cũng chính là bước then chốt để nhà máy điện gió Savan 1 kịp vận hành thương mại trước 31-12-2025, cung cấp điện sạch về Việt Nam theo kế hoạch.
Việc hoàn thành tuyến truyền tải từ Lào về Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho chiến lược đầu tư năng lượng “xuyên biên giới” mà T&T Group đang kiên định theo đuổi.
Theo Quy hoạch điện VIII, Việt Nam định hướng nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. Trong đó, dự án Savan 1 – với quy mô lớn nhất trong lĩnh vực điện gió trên bờ mà T&T từng đầu tư – sẽ góp phần quan trọng vào nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt – Lào.
Đến nay, T&T Group đã đưa vào vận hành 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời với tổng công suất gần 1.000 MW, nâng tổng công suất đầu tư lũy kế lên 2.800 MW. Tập đoàn cũng đang triển khai hàng loạt dự án chiến lược: điện khí LNG Hải Lăng (1.500 MW, vốn 2,5 tỷ USD), điện gió ngoài khơi, điện sinh khối, BESS, hydrogen xanh… Với mục tiêu đến 2035 đạt 16.000 – 20.000 MW, chiếm khoảng 10% hệ thống điện Việt Nam, trong đó phần lớn từ năng lượng sạch.
![]() |
Hành trình của T&T Group không chỉ là câu chuyện đầu tư vào năng lượng, mà còn là minh chứng cho khát vọng của một doanh nghiệp tư nhân trong quá trình đồng hành cùng đất nước phát triển năng lượng bền vững. |
Để hiện thực hóa khát vọng này, T&T Group hợp tác với nhiều “ông lớn” năng lượng thế giới như Hanwha, Kogas, Kospo (Hàn Quốc); Marubeni, JPower (Nhật Bản); BP (Anh)… và được Standard Chartered cam kết tài trợ tới 6 tỷ USD cho các dự án năng lượng xanh.
Sê Pôn – dòng sông ánh sáng
Những ngày tháng 9 lịch sử, khi cán bộ, công nhân Savan 1 đứng bên bờ sông Sê Pôn nhìn về phía Việt Nam, họ không chỉ thấy đường dây thép vươn dài trên nền trời, mà còn thấy một biểu tượng của niềm tin và khát vọng. Dòng sông biên giới bỗng trở thành “dòng sông ánh sáng”, nối liền hai đất nước, mở ra một chương mới cho hành trình hợp tác năng lượng bền vững.
Dấu ấn T&T Group tại Savan 1 không chỉ là thành công về kỹ thuật, mà còn là sự cộng hưởng của khát vọng doanh nghiệp tư nhân Việt đồng hành cùng đất nước. Trong thời khắc Đại lễ 80 năm Quốc khánh, công trình này đã trở thành lời tri ân thiết thực nhất – bằng hành động, bằng thành quả cụ thể – cho Tổ quốc.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà cho lãnh đạo Tập đoàn T&T Group tại buổi làm việc. |
Ngoài dấu ấn nêu trên, trước đó: ngày 28/8, tại Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã có buổi tiếp xúc và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn T&T Group. Hai bên đã cùng thảo luận, trao đổi về các cơ hội nghiên cứu đầu tư và xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.
Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án chiến lược và đột phá tại Cà Mau, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong tương lai gần...