Đại gia dầu mỏ Saudi Aramco báo lãi gấp đôi

19:08 15/08/2022

Hôm 14/8, Saudi Aramco thông báo lợi nhuận quý II tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 48,2 tỷ USD. Công ty này cho biết mức lãi phản ánh nhu cầu dầu thô và lãi từ hoạt động lọc dầu tăng. Saudi Aramco dự báo nhu cầu dầu tiếp tục tăng trong thập kỷ này.

Lợi nhuận ròng của tập đoàn trong quý 2/2022 đã tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt kỷ lục quý thứ hai liên tiếp sau khi đạt 39,5 tỷ USD trong quý 1/2022.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Saudi Aramco, Amin H. Nasser, nhận định trên thực tế kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ sẽ tiếp tục tăng trong phần còn lại của thập kỷ, bất chấp áp lực suy giảm kinh tế đối với các dự báo ngắn hạn trên toàn cầu.

Hôm 14/8, Saudi Aramco thông báo lợi nhuận quý II tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 48,2 tỷ USD
Hôm 14/8, Saudi Aramco thông báo lợi nhuận quý II tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 48,2 tỷ USD.

Từ cuối tháng 2 đến tháng 6, giá dầu thô tăng hơn 36%, một phần do các lệnh trừng phạt của phương Tây lên Nga. Vài tuần gần đây, các hãng dầu lớn như Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP và TotalEnergies đều lần lượt báo lãi kỷ lục.

Kể từ tháng 6, giá dầu thô bắt đầu đi xuống. Dầu Brent hiện giao dịch quanh 97,7 USD một thùng. Dù vậy, so với cùng kỳ năm ngoái là 61 USD, giá vẫn ở mức cao. Nhiều người cho rằng các hãng dầu lớn đã gần chạm giới hạn về công suất.

Aramco cũng sẽ trả cổ tức 18,8 tỷ USD trong quý III, không thay đổi so với quý II. Phần lớn số tiền này chảy về ngân sách chính phủ, do chính phủ Saudi Arabia sở hữu gần như toàn bộ cổ phiếu công ty. Hiện vốn hóa Aramco đạt hơn 2.000 tỷ USD.

PV