![]() |
| Đà Nẵng tổ chức hòa nhạc “Khúc giao mùa” bên bờ sông Hàn |
Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng chỉ đạo, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức nhằm lan tỏa những thành tựu phát triển của thành phố sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và đổi mới.
Không chỉ là hoạt động nghệ thuật kỷ niệm, sự kiện còn được kỳ vọng tạo điểm nhấn văn hóa cho thành phố biển, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, sáng tạo và giàu bản sắc, hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu “thành phố của âm nhạc và nghệ thuật”.
Danang Concert 2026 được dàn dựng trong 90–100 phút, với sự tham gia của 36 nhạc công chuyên nghiệp và các nghệ sĩ đến từ ba miền, mang đến không gian giao hưởng đa sắc màu.
Chương trình được chia thành ba chương hồi, tái hiện hành trình phát triển của Đà Nẵng qua ngôn ngữ âm nhạc.
Phần mở đầu mang tên “Thanh âm ngày mới” khắc họa khoảnh khắc thành phố biển thức giấc trong nhịp sống hiện đại.
Các tác phẩm hòa tấu như “Lá cờ Đảng”, “Việt Nam quê hương tôi”, “Đà Nẵng tiến vào thiên niên kỷ mới” được thể hiện bởi dàn nhạc của Học viện Âm nhạc Huế cùng các nghệ sĩ trẻ. Những giai điệu tươi sáng kết hợp chất liệu âm nhạc miền Trung và hơi thở đương đại tạo nên bức tranh âm thanh năng động của “thành phố đáng sống”.
Phần hai của chương trình đưa khán giả đến với không gian âm nhạc hàn lâm và quốc tế, tôn vinh sự thăng hoa của nghệ thuật.
Điểm nhấn là phần biểu diễn piano của tài năng trẻ quốc tế Đặng Hoàng Khanh với các tác phẩm kinh điển của Mozart và Chopin. Bên cạnh đó, dàn nhạc còn trình diễn nhiều bản giao hưởng nổi tiếng như “Waltz of the Flowers” của Tchaikovsky hay “Radetzky March” của Johann Strauss, tạo nên bức tranh âm nhạc rực rỡ như ánh mặt trời trên sông Hàn.
Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, hình ảnh một Đà Nẵng hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế được khắc họa rõ nét.
Chương cuối mang tên “Hòa nhịp vươn khơi”, tái hiện khát vọng phát triển và hội nhập của thành phố biển.
Phần trình diễn quy tụ các ban nhạc từ Hà Nội, Huế và TP HCM, với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bohemian Rhapsody, Pirates of the Caribbean, Besame Mucho hay các bản phối dân ca Việt Nam như “Trống cơm”, “Bài ca tôm cá”. Những giai điệu sôi động, giàu năng lượng khép lại đêm nhạc bằng thông điệp về tinh thần bứt phá và hội nhập của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.
Theo Ban tổ chức, chương trình không chỉ mang đến một đêm hòa nhạc chất lượng cho người dân và du khách mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật hàn lâm tại Đà Nẵng, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng.
Đêm hòa nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Nhẫn – Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Đà Nẵng làm tổng đạo diễn. Phần biên tập, dàn dựng và hòa âm phối khí do nhạc sĩ Đoàn Phương Hải – Chủ tịch Hội đồng Học viện Âm nhạc Huế đảm nhiệm.