Thứ năm 19/09/2024 18:47
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác phát triển với các tỉnh Nam Trung Lào

06/09/2024 16:22
Ngày 6/9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Sommad Pholsena, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cùng Đoàn công tác của Quốc hội Lào nhân chuyến công tác tại Việt Nam.
aa

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đang tích cực hợp tác với các địa phương nước bạn Lào; thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam Trung Lào.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sommad Pholsena
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sommad Pholsena.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội thành phố thời gian qua và các định hướng thời gian tới. Đà Nẵng là thành phố có vị trí chiến lược ở khu vực, vì vậy Bộ Chính trị đã có nhiều Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố, nổi bật là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đang được thành phố quyết liệt triển khai.

Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam cũng ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó cho phép Đà Nẵng nghiên cứu hình thành Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sommad Pholsena chụp hình lưu niệm với đoàn công tác
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sommad Pholsena chụp hình lưu niệm với đoàn công tác.

Một trong những mục tiêu hình thành Khu thương mại tự do là để kết nối thương mại giữa các nước trong khu vực và quốc tế, trong đó có nước bạn Lào.

Quốc hội cũng cho phép Đà Nẵng thực hiện các cơ chế phát triển về khoa học, đổi mới sáng tạo, nhất là các ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Hiện, thành phố tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để triển khai Nghị quyết; đồng thời thực hiện các mục tiêu đã đề ra tại Đại hội XIII của Đảng cũng như Đại hội Đảng bộ thành phố về phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố đang tích cực hợp tác với các địa phương nước bạn Lào; thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam Trung Lào. Trong đó, Đà Nẵng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào, cấp thêm nhiều học bổng toàn phần cho các du học sinh Lào.

Vừa qua, Đà Nẵng đã hỗ trợ 300 suất học bổng cho du học sinh Lào và sắp tới thành phố tiếp tục có những chính sách hỗ trợ đối với công tác đào tạo nhân lực cho các tỉnh Nam Trung Lào.

Thời gian tới, thành phố cũng cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi các chuyên gia về lĩnh vực nông-lâm, công thương và thúc đẩy hợp tác với các địa phương trong Hành lang kinh tế Đông-Tây. Đồng thời tăng cường trao đổi đoàn với các địa phương, mong muốn thúc đẩy mối quan hệ giao lưu hữu nghị với các địa phương Lào.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với Đoàn công tác trong những ngày qua, bên cạnh đó cũng ấn tượng trước sự phát triển năng động của thành phố. Đồng thời, đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của Đà Nẵng đối với các tỉnh Nam Trung Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ quan tâm mô hình chính quyền đô thị mà Đà Nẵng đang thực hiện và mong muốn lãnh đạo thành phố tạo điều kiện thuận lợi để Lào được học hỏi kinh nghiệm.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thông tin một số kết quả đạt được trong chuyến công tác tại Việt Nam, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào làm ăn có hiệu quả. Lào và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong phát triển đất nước, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện mô hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn lãnh đạo các địa phương hai nước tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hai bên trong hoạt động giao thương, buôn bán, và hy vọng rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tại Đà Nẵng và của Việt Nam quan tâm đầu tư, phát triển tại các địa phương của Lào.

Trọng Tâm

Tin bài khác
Khi cơn bão đi qua...

Khi cơn bão đi qua...

Những gì còn lại là hoang tàn, đau thương và mất mát. Những dòng sông, gầm lên đục ngầu. Những quả đồi rung lên rồi ập xuống. những ngôi làng bị san phẳng, những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi.
Vì sao Việt Nam cần phải phát triển thị trường chứng khoán xanh?

Vì sao Việt Nam cần phải phát triển thị trường chứng khoán xanh?

Tình trạng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, Việt Nam đang tìm kiếm giải pháp bền vững cho phát triển kinh tế.
Những yếu tố làm khuấy đảo nền kinh tế toàn cầu

Những yếu tố làm khuấy đảo nền kinh tế toàn cầu

Ngay trước khi Fed đưa ra công bố về quyết định hạ lãi suất, tỷ phú Ray Dalio đã chỉ ra 4 yếu tố chính đang tác động đến nền kinh tế toàn cầu.
Quy hoạch tỉnh Bình Dương - kỳ vọng mới

Quy hoạch tỉnh Bình Dương - kỳ vọng mới

Chiều 19/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo Lễ Công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển lãm điện, năng lượng.
TP.HCM: 200 doanh nghiệp FDI đối thoại đề xuất cách vận hành thông minh nhất

TP.HCM: 200 doanh nghiệp FDI đối thoại đề xuất cách vận hành thông minh nhất

Nhằm taọ điều kiện kinh doanh một cách thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài (FDI), UBND TP.HCM và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã tổ chức cuộc đối thoại cho 200 doanh nghiệp FDI và các lãnh đạo khu vực phía Nam.
lp-bank
tms-group
sanghai-fair
ubnd-xa-hoa-son