Không chỉ nổi tiếng với biển và các khu nghỉ dưỡng, Đà Nẵng đang tiếp tục đẩy mạnh du lịch trải nghiệm bằng việc tổ chức lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 với quy mô hơn 200 gian hàng ẩm thực.
Sự kiện dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5, quy tụ nhiều đơn vị kinh doanh ăn uống, nhà hàng, quán ăn địa phương và thương hiệu ẩm thực đến từ nhiều vùng miền. Đây được xem là một trong những hoạt động kích cầu du lịch đáng chú ý của thành phố trong mùa hè năm nay.
![]() |
| Đà Nẵng ra mắt lễ hội food tour hơn 200 gian hàng, kỳ vọng hút khách hè 2026 |
Theo ban tổ chức, không gian lễ hội sẽ được chia thành nhiều khu vực khác nhau, từ món ăn truyền thống miền Trung, đặc sản địa phương cho đến ẩm thực đường phố và món quốc tế. Du khách có thể thưởng thức các món quen thuộc gắn với Đà Nẵng như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bún chả cá, hải sản hay nhiều món ăn từng được Michelin Guide giới thiệu.
Điểm khác biệt của chương trình năm nay là mô hình trải nghiệm theo hướng “food tour” thay vì chỉ đơn thuần là hội chợ ăn uống. Bên cạnh hoạt động thưởng thức món ăn, khách tham quan còn có thể tham gia giao lưu đầu bếp, xem trình diễn chế biến món ăn, check-in theo chủ đề và các hoạt động văn hóa đi kèm.
![]() |
| Hơn 200 gian hàng ẩm thực cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm sẽ góp mặt tại lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, tạo thêm điểm nhấn hút khách trong mùa du lịch hè năm nay. |
Ngành du lịch Đà Nẵng cho biết lễ hội nằm trong chiến lược phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa, hướng tới việc kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm cho du khách. Thành phố hiện cũng phát triển hệ thống bản đồ số ẩm thực với hơn 400 địa điểm ăn uống phục vụ khách du lịch.
Trước đó, Đà Nẵng đã phát hành hơn 10.000 “hộ chiếu ẩm thực” bằng tiếng Việt và tiếng Anh nhằm quảng bá các điểm ăn uống nổi bật. Du khách có thể check-in, sưu tầm dấu mộc tại 50 địa điểm nằm trong hệ thống food tour của thành phố.
Với quy mô hơn 200 gian hàng cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm, Đà Nẵng Food Tour 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới cho mùa du lịch hè, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố như một điểm đến ẩm thực nổi bật của miền Trung.