
Công Vinh lên tiếng việc xuất hiện trong clip quảng cáo app cá độ bóng đá
Cựu tiền đạo của Đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong đoạn clip quảng cáo cho một ứng dụng cá cược bóng đá trái phép.
Gần đây, xuất hiện nhiều đoạn clip có hình ảnh của cựu tiền đạo Lê Công Vinh đang quảng cáo cho một ứng dụng liên quan đến bóng đá và thể thao có tên là BK8. Tìm kiếm từ khóa BK8 trên Google, kết quả trả về hàng đầu cho thấy đây là một ứng dụng đánh bạc, cá cược bóng đá và thể thao.
Ứng dụng cá độ đánh bạc BK8 (Ảnh chụp màn hình).
Trả lời Zing News, phía Công Vinh cho biết bản thân được phía BK8 giới thiệu rằng đây chỉ là app theo dõi bóng đá trực tuyến, xem TV online và có tên miền khác. Tiền đạo xứ Nghệ không biết chuyện hình ảnh của mình được đưa lên quảng cáo cho ứng dụng cá độ. Hiện phía Công Vinh đã liên hệ với BK8 nhưng chưa nhận được phản hồi.
Công Vinh trong clip quảng cáo ứng dụng các độ BK8 (Ảnh Chụp màn hình).
Kiểm tra tên miền http://www.BK8.com cho thấy miền này được đăng ký từ năm 2019. Mặc dù, giới thiệu là ứng dụng/website xem TV Online nhưng tính năng xem TV trực tuyến không hoạt động. Trên website hay ứng dụng của BK8 xuất hiện rất nhiều trò chơi cá cược, đánh bạc, thậm chí còn dẫn tới cả một sàn cá độ trực tuyến. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép người tham gia gửi tiền ảo vào để chơi, một điều chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.
Theo tìm hiểu, BK8 hay BK8 Bet là một website cá cược được thành lập vào năm 2015 tại Malta.
Đây không phải lần đầu tiên một cầu thủ nhận quảng cáo cho các trò dự đoán may rủi. Trước đó, vào năm 2019, hậu vệ đội tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh cũng xuất hiện trong các quảng cáo của một sàn cá cược tiền số nhị phân có tên là Binomo. Gần đây, cũng có rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo cho hoạt động đầu tư tiền ảo hay quảng cáo thuốc không đúng sự thật.
Hành vi cá độ bóng đá trên mạng, tổ chức cá độ bóng đá trên mạng là hành vi đánh bạc trái phép. Đánh bạc trái phép được hiểu là hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng quy định trong giấy phép.
Việc Công Vinh quảng cáo cho sản phẩm này không chỉ gây nhầm lẫn, ảnh hưởng xấu đến khán giả, làm mất uy tín cá nhân của anh mà còn có thể xem là hành vi quảng cáo không đúng sự thật.
Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 1/6, người có hành vi quảng cáo sẽ bị xử phạt hành chính từ 60 - 80 triệu đồng cùng với biện pháp bổ sung bao gồm buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo và buộc cải chính thông tin.
Thậm chí, hành vi này có thể bị truy cứu hình sự theo Điều 197 Bộ luật hình sự 2015 về tội quảng cáo gian dối về dịch vụ, người vi phạm còn có thể đối mặt với án phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm và phạt tiền đến 50 triệu đồng.
Tối muộn 1/6, Công Vinh chính thức lên tiếng về việc này. Anh cho biết chưa bao giờ nhận lời quảng cáo cho ứng dụng cá độ bóng đá nào vì rất ghét hành vi này. Anh đồng thời khẳng định hình ảnh của mình đang bị sử dụng trái phép.
Công Vinh cho biết có ký hợp đồng cho phép sử dụng hình ảnh đối với B* và angency cam kết đây chỉ là ứng dụng xem bóng đá giải trí, không hề liên quan đến trang cá cược nào. Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ dư luận, tuần trước đại diện phía Công Vinh đã làm việc xác minh và nhờ luật sư vào cuộc.
"Thời gian qua, tôi đã từ chối rất nhiều lời mời quảng cáo các sản phẩm ứng dụng cá cược, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc... gây hại cho người tiêu dùng. Đối với tôi, việc tiếp tay cho các sản phẩm như vậy chính là hành vi thiếu đạo đức. Tôi ý thức được sự ảnh hưởng của mình nên sẽ không vì đồng tiền mà làm hại đến người khác và tổn phúc của bản thân. Tuy nhiên, dẫu cố gắng cách mấy thì đôi lúc cũng không tránh khỏi thiếu sót khi có nhiều đơn vị cố tình đánh tráo thông tin nguồn gốc từ họ”, Công Vinh chia sẻ.
Công Vinh gửi lời xin lỗi và cam kết không nhận lời quảng bá, làm hình ảnh đại diện cho ứng dụng về bóng đá nào nữa. Công Vinh cũng chia sẻ email cuộc trò chuyện giữa người đại diện của anh với angency, yêu cầu đơn vị B* gỡ bỏ tất cả hình ảnh, phát ngôn của anh vì việc quảng cáo không đúng như thỏa thuận ban đầu và không đúng pháp luật.
Trước khi Công Vinh lên tiếng xin lỗi, đại diện của anh cũng trần tình tương tự về hợp đồng quảng cáo này. Tuy nhiên, một bộ phận dư luận không đồng tình và cho rằng khi nhận lời quảng cáo phía Công Vinh buộc phải tìm hiểu cặn kẽ, mà trong thời buổi công nghệ 4.0 thì việc này không hề khó.
An Vy (t/h)
- Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực về tỷ lệ vi phạm bản quyền
- Yêu cầu sửa đổi tên gọi đối với các chuyến bay có tên gần giống nhau
- Chuyển biến tích cực trong quá trình cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước
- Bàn giải pháp gỡ khó cho người cao tuổi khởi nghiệp, tiếp tục lao động
Cùng chuyên mục


Đồng hành cùng Fans bóng đá, VPBank và Visa tặng vé đến Qatar xem FIFA World Cup 2022 TM

Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Thủ đô Hà Nội

Đùa không vui

68 vận động viên tham gia Giải vô địch Quần vợt tỉnh Hòa Bình năm 2022

Cúp Becamex IDC lần thứ XV, 2022: Khai mạc Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
TS. Sử Ngọc Khương: Hạ tầng giúp TP.HCM tăng cường kết nối vùng đầu tư
-
Thứ cần nhất hiện nay là niềm tin của doanh nghiệp...
-
6 rào cản tiêu biểu của doanh nghiệp Việt Nam
-
Chăm sóc sức khỏe là khoản đầu tư có giá trị xã hội cao nhất
-
Chính sách khơi thông: Doanh nghiệp Việt Nam cần "sống động trở lại"