Công ty DHC Investment trao quà thiện nguyện cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương

18:34 09/01/2023

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế DHC (DHC Investment) đã tổ chức Chương trình Thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương và hi vọng”, dành tặng cho các bệnh nhân khó khăn nhất tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Hà Nội với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Ông Đào Xuân Đóa - Chủ tịch HĐQT DHC Investment với những lời chia sẻ vô cùng xúc động

Ông Đào Xuân Đóa - Chủ tịch HĐQT DHC Investment với những lời chia sẻ vô cùng xúc động.

Nhằm động viên, chia sẻ với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, ngày 05/01/2023, DHC Investment đã trao tặng phần quà với tổng giá trị 30 triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Trong không khí chào đón năm mới 2023, với mục đích mang đến một cuộc sống ấm áp tình thương, hạnh phúc cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, DHC Investment cùng toàn thể các CBCNV trong Công ty đã xây dựng quỹ từ thiện để thực hiện các hoạt động thiện nguyện nhằm chia sẻ và chung tay giúp đỡ cộng đồng xã hội.

Phát biểu tại chương trình, ông Đào Xuân Đóa - Chủ tịch HĐQT công ty DHC Investment - đại diện phía doanh nghiệp đã làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình “Chia sẻ yêu thương và hi vọng” đến bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện. Mỗi phần quà là tấm lòng yêu thương, ý nghĩa giúp kết nối những trái tim thiện nguyện và nhân lên những giá trị nhân văn sâu sắc giúp bệnh nhân được đón một mùa xuân mới ấm áp và hạnh phúc hơn.

Đại diện phía bệnh viện, Thạc sĩ Bác sĩ Trương Tú Quyên - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Châm cứu Trung ương đã có lời cảm ơn và tri ân tới các nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn. 

Thạc sĩ Bác sĩ Trương Tú Quyên xúc động chia sẻ về những bệnh nhân có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và có những trường hợp phải điều trị lên tới 7 năm
Thạc sĩ Bác sĩ Trương Tú Quyên xúc động chia sẻ về những bệnh nhân có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và có những trường hợp phải điều trị lên tới 7 năm.

Công ty đã tiến hành trao các phần quà đến cho bệnh nhân, mỗi phần quà bao gồm bánh trứng dinh dưỡng Custard, bánh Chocopie và 1 phong bì tiền mặt 1.000.000 đồng cho mỗi bệnh nhân.

Đặc biệt, với 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất tại bệnh viện, ban tổ chức đã trao tiền mặt 3.000.000 đồng để bệnh nhân có thể tiếp tục điều trị và duy trì cuộc sống. 

Trường hợp của cháu Sìn Đức Anh (bên trái) và gia đình chị Lý (bên phải) là hai trường hợp đặc biệt khó khăn nhất ở bệnh viện
Trường hợp của cháu Sìn Đức Anh (bên trái) và gia đình chị Lý (bên phải) là hai trường hợp đặc biệt khó khăn nhất ở bệnh viện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế DHC (DHC Investment) là công ty hoạt động theo mô hình đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực. Công ty thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện xuyên suốt quá trình hoạt động và phát triển. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo DHC Investment luôn quan tâm, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách thực chất và xác định phụng sự cộng đồng là một trong những  giá trị cốt lõi của công ty.

PV