Con đường thoát nghèo của 'tỷ phú vô gia cư' sở hữu 3,1 tỷ USD

16:32 24/05/2024

John Paul DeJoria đã trải qua một hành trình đầy cam go để trở thành đồng sáng lập hai công ty nổi tiếng tại Mỹ. Sự thành công của ông là minh chứng sống cho tinh thần can đảm, quyết tâm và sự kiên trì trong việc thực hiện những ý tưởng của mình.

Ảnh minh họa
Câu chuyện truyền cảm hứng của John Paul bắt đầu từ người vô gia cư.

John Paul DeJoria được coi là biểu tượng trong lĩnh vực kinh doanh tại Mỹ, ông nổi tiếng với sự kiên trì cùng tinh thần cầu tiến không ngại đổi mới. Sinh năm 1944 tại California, Mỹ, vị tỷ phú này đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống trước khi chạm đến thành công.

John Paul bắt đầu kiếm tiền từ năm 9 tuổi bằng cách bán thiệp giáng sinh và bán báo để đỡ đần gia đình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, John Paul tham gia Hải quân Mỹ, nơi ông phục vụ trong 2 năm và làm nhiều công việc khác nhau như quét dọn và bán hàng. Sau đó, đã có giai đoạn John Paul sống như người vô gia cư, ông đi nhặt những chai rỗng từ thùng rác để kiếm tiền mua đồ ăn. Mặc dù đối mặt với những thách thức khó khăn này, John Paul không chịu bị đánh bại bởi số phận.

Bắt đầu hành trình khởi nghiệp vào cuối những năm 1970, John Paul đã đi vay 700 USD và hợp tác cùng thợ làm tóc Paul Mitchell để thành lập John Paul Mitchell Systems. Với tầm nhìn xa về ngành chăm sóc tóc, họ cho ra mắt dòng sản phẩm chất lượng cao dành riêng cho các salon. Mặc dù phải đối mặt với những thất bại ban đầu và thiếu nguồn lực, nhưng sự kiên trì và tinh thần kinh doanh của John Paul đã đưa công ty trở thành một trong những công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực làm đẹp.

Dựa trên thành công của John Paul Mitchell Systems, John Paul tiếp tục thành lập doanh nghiệp chuyên bán rượu The Patrón Spirits Company vào năm 1989. Bằng việc đầu tư chuyên sâu về chất lượng, công ty thứ 2 của vị tỷ phú này đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế, với sức bán hơn 2 triệu thùng mỗi năm.

Nhờ những thành tích vượt trội trong kinh doanh, John Paul đã góp mặt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ Forbes 400, với khối tài sản ước tính là 3 tỷ USD. Đặc điểm nổi bật trong kinh doanh của ông là cam kết kiên định đối với trách nhiệm xã hội và tính bền vững của môi trường. Ông đã ủng hộ nhiều hoạt động từ bảo tồn biển đến việc giúp đỡ người vô gia cư. Năm 2009, ông cũng thành lập tổ chức Grow Appalachia với mức quyên góp là 150.000 USD để hỗ trợ các gia đình nghèo khó.

Với cuộc đời đầy sóng gió của một kẻ đã từng là người vô gia cư, John Paul hiểu rõ việc vượt qua thử thách để đạt được thành công khó khăn đến mức nào. Di sản mà ông để lại là sức mạnh của tinh thần khởi nghiệp, từ đó tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa. Khả năng lãnh đạo và tầm nhìn của ông cũng đã làm thay đổi ngành công nghiệp và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ.

 H.C (t/h)