Cơ quan quản lý Trung Quốc phủ nhận báo cáo về đợt hồi sinh IPO cho Ant Group

16:05 09/06/2022

Ant Group dự định niêm yết cổ phiếu vào tháng 11 năm 2020 nhưng đã hủy bỏ sau khi chính quyền Trung Quốc có lập trường cứng rắn hơn đối với các công ty công nghệ, bao gồm cả những công ty mở rộng trong lĩnh vực tài chính.

Chsu thích ảnh: Việc hủy bỏ IPO của Ant Group vào năm 2020 là một sự kiện đánh dấu bước đi đầu trong việc kiểm soát các công ty công nghệ của chính quyền Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Việc hủy bỏ IPO của Ant Group vào năm 2020 là một sự kiện đánh dấu bước đi đầu trong việc kiểm soát các công ty công nghệ của chính quyền Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Các cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc và Tập đoàn fintech Ant của Jack Ma hôm thứ Năm (9/6) đã phủ nhận một báo cáo rằng, đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty vốn đã từng bị trì hoãn đang quay trở lại trong bối cảnh cuộc đàn áp công nghệ của Bắc Kinh bắt đầu hạ nhiệt

Bloomberg đã báo cáo trước đó trong ngày rằng các nhà quản lý Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc thảo luận giai đoạn đầu về khả năng hồi sinh IPO của Ant Group.

Báo cáo cho biết: “Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã thành lập một nhóm để đánh giá lại kế hoạch bán cổ phần của gã khổng lồ fintech.

Nhưng cả hai là cơ quan quản lý và Ant Group, với Alibaba Group Holding là nhà đầu tư và do tỷ phú Ma kiểm soát sau đó đã phản bác báo cáo.

"Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã không tiến hành bất kỳ đánh giá hoặc nghiên cứu nào về vấn đề này, nhưng chúng tôi hỗ trợ các công ty nền tảng đủ điều kiện niêm yết trong và ngoài nước", Ủy ban cho biết trên trang web của mình.

Trong một tuyên bố, Ant Group cho biết: "Dưới sự hướng dẫn của các nhà quản lý, chúng tôi đang tập trung vào việc dần dần tiến về phía trước với công việc chấn chỉnh của mình và không có bất kỳ kế hoạch nào để bắt đầu IPO”.

Reuters cũng đưa tin rằng ban lãnh đạo Trung Quốc đã bật đèn xanh cho Ant Group để "hồi sinh đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Thượng Hải và Hồng Kông”

Ant Group dự định niêm yết cổ phiếu vào tháng 11 năm 2020 nhưng đã hủy bỏ sau khi chính quyền Trung Quốc có lập trường cứng rắn hơn đối với các công ty công nghệ, bao gồm cả những công ty mở rộng trong lĩnh vực tài chính. Việc IPO bị hủy bỏ đã trở thành một sự kiện mang tính biểu tượng trong một loạt các cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc, kéo dài sang cả mảng kinh doanh trò chơi điện tử và các ngành công nghiệp khác.

Nhưng khi nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại dưới sức nặng của các đợt khóa cửa ngăn chặn COVID-19, Bắc Kinh đã có vẻ tìm cách xoa dịu những lo ngại của lĩnh vực công nghệ.

Trong khi đó, Ant Group gần đây đã bổ nhiệm Laura Cha, Chủ tịch Sở kết toán và giao dịch Hồng Kông , làm Giám đốc độc lập. Động thái này làm dấy lên suy đoán rằng công ty đang tiến hành IPO.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các nhà quản lý Trung Quốc có thay đổi cách nhìn nhận về lĩnh vực công nghệ hay không. Một công ty khác cũng trong tầm ngắm của các nhà quản lý Trung Quốc - Didi Global, tuyên bố hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán New York , nhưng công ty gọi xe vẫn không chắc chắn rằng các nhà chức trách sẽ cho phép họ đăng ký khách hàng và đưa ứng dụng của mình trở lại các cửa hàng ứng dụng phổ biến hay không.

Bảo Bảo