Cơ hội xuất khẩu nông sản sang Ấn Độ

11:59 13/11/2021

Từ ngày 07 đến 10 tháng 11 năm 2021, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Đại sứ Phạm Sanh Châu dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ theo lời mời của Thủ hiến bang về thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và thủy sản.

Nhu cầu về thủy hải sản ở Ấn Độ là lớn
Nhu cầu về thủy hải sản ở Ấn Độ là lớn. (Ảnh: Solitary Traveller)

Theo tổng hợp, Thủ hiến bang Kerala đã kết luận hội thảo với khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục với Việt Nam để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam Ấn Độ, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và mông muốn được đón lãnh đạo Việt Nam thăm bang Kerala trong chuyến thăm Ấn Độ.

Đặc biệt trong hội thảo hai bên cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác nuôi trồng, chế biến và hợp tác đầu tư với bang Kerala nói riêng và với Ấn Độ nói chung trong lĩnh vực thủy sản, sản phẩm nông nghiệp như hồ tiêu, hạt điều, cao su, cà phê và dừa.

Duy Đức