Chuyên án 322D, 822T: Triệt phá tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia

16:20 22/11/2022

Chuyên án 322D, 822T kết thúc thành công được ghi nhận là thành tích tiêu biểu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an). Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen Ban Chuyên án và Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định thưởng “nóng” cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc này.

Ảnh minh họa
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thư khen cho các đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma tuý. 

Chuyên án 322D

Cuối năm 2021, qua công tác nắm địa bàn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Tây Ninh đi TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Thơm (36 tuổi) ở Đồng Nai. Trong thế giới ngầm, Thơm lấy tên gọi “Tư Tân”. Năm 2019, Thơm trốn nợ sang nước ngoài, bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Giúp sức cho Thơm là gần chục đối tượng cộm cán sinh sống ở nước ngoài, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Nhận định đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, tính chất đặc biệt phức tạp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án mang bí số 322D để đấu tranh, khám phá. Sau khi xác lập chuyên án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức đấu tranh, triệt phá.

Đi sâu điều tra xác minh, Ban chuyên án phát hiện đối tượng Dư Thanh Thủy (53 tuổi) ở Tây Ninh là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Thủy có mối quen biết với Nguyễn Văn Thơm từ trước, sau khi Thơm đặt vấn đề cần người vận chuyển ma túy từ biên giới về TP.Hồ Chí Minh, Thủy đồng ý nhận lời.

Sau đó, Thủy thiết lập mạng lưới vận chuyển ma túy gồm Trương Ngọc Điệp (36 tuổi) ở Tây Ninh và Đoàn Kỳ Tâm (64 tuổi) ở TP. Hồ Chí Minh. Thủy có nhiệm vụ điều phối, cảnh giới và đưa Điệp theo đường tiểu ngạch sang Campuchia nhận ma túy. Ma túy được Điệp gùi qua những cung đường biên giới hẻo lánh vào đêm tối rồi chuyển về Tây Ninh tập kết. Mỗi chuyến hàng trót lọt Thủy đút túi 200 triệu đồng còn Điệp được trả tiền công 80 triệu đồng.

Ngày 13/5/2022, trinh sát phát hiện Điệp nhận lệnh “đón khách” từ Nguyễn Văn Thơm. Đúng nửa đêm, Điệp vượt biên đến địa điểm đã hẹn trước để nhận ma túy. Sau khi vận chuyển ma túy về Tây Ninh, Điệp tiếp tục dùng phương tiện cá nhân vận chuyển số ma túy trên về TP. Hồ Chí Minh giao cho đầu dưới. Thơm sẽ thông báo cho Điệp số điện thoại người nhận, địa điểm và mật khẩu giao nhận ma túy.

Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, ngày 14/5/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều mũi bắt quả tang Trương Ngọc Điệp, Đoàn Kỳ Tâm và Trần Thị Kiều Trinh (31 tuổi) ở Tây Ninh khi đang giao nhận ma túy. Thu giữ 2 bao tải bên trong chứa 31 gói ma túy tổng hợp, trọng lượng 31 kg. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Kỳ Tâm ở Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh thu giữ 15 gói ma túy tổng hợp, trọng lượng 15 kg. Tổng số thu giữ 46 kg ma túy tổng hợp.

Từ tài liệu thu thập được và lời khai của các đối tượng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dư Thanh Thủy. Khám xét chỗ ở của Thủy và Điệp ở Tây Ninh thu giữ 2 tỷ đồng, giấy tờ sổ sách liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy cùng nhiều tài sản có giá trị. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 4/2022 đến khi bị bắt đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến với khối lượng 207 kg ma túy vào Việt Nam.

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 27/5 tại Bình Dương, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thi hành lệnh bắt đối với Trần Mạnh Phi (32 tuổi) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Phi là một mắt xích trong đường dây, có vai trò vận chuyển ma túy theo sự chỉ đạo của các ông chủ.

Ngày 14/6 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thi hành lệnh bắt Nguyễn Hoài Phong (36 tuổi) ở Tiền Giang về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phong là đối tượng cộm cán, từng có hai tiền án 17 năm tù về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật mới ra tù. Thấy động, Phong thay đổi số điện thoại, giả danh nhà sư đi tu ẩn náu trong các nhà chùa ở Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh.

Còn ông “trùm” Nguyễn Văn Thơm thấy động đã nhanh chóng thay đổi số điện thoại, chuyển sang nơi ở mới, thiết lập đường dây mới để tiếp tục vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam. Trinh sát đánh giá, động thái này của ông “trùm” đã chứng minh tội phạm ma túy không từ một thủ đoạn nào để hoạt động phạm tội. Do vậy, Ban Chuyên án quyết tâm bóc gỡ cả đường dây, bắt giữ bằng được đối tượng chủ mưu cầm đầu. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 24/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài và lực lượng chức năng của nước bạn truy bắt Nguyễn Văn Thơm khi đang lẩn trốn ở khu vực biên giới.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Quá trình điều tra, Thơm thừa nhận đã mua bán trái phép trót lọt 6 chuyến với trên 200 kg ma túy. Đồng thời khai Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh Hà là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ nước ngoài về Việt Nam và tiếp tục vận chuyển đi các nước tiêu thụ.

Chuyên án 822T

Trước tính chất phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh các đối tượng người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài nghi hoạt động phạm tội về ma túy. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã dựng được sơ đồ, vai trò, vị trí của các đối tượng, đồng thời làm rõ phương thức cất giấu, vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Ảnh minh họa
Đối tượng Oanh "Hà" cùng lốc máy ô tô giấu ma túy bên trong (Chuyên án 822T). 

Xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, ngày 05/9/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án số 822T để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh, triệt phá, quán triệt phương châm “bắt toàn bộ đường dây, không bỏ lọt tội phạm”.

Kết hợp với tài liệu thu thập được từ kết quả khám phá Chuyên án 322D, Ban Chuyên án xác định rõ nét vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây của Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh “Hà”, 65 tuổi ở Hải Phòng, chị gái của Dung Hà trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam). Bà trùm có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo với 07 tiền án, tiền sự.

Sau khi sang nước ngoài, Vũ Hoàng Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng tiêu thụ.

Thủ đoạn của các đối tượng là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê Võ Văn Hậu (35 tuổi) ở Long An vận chuyển từ nước ngoài về TP. Hồ Chí Minh tập kết ở kho hàng của Nguyễn Anh Bảo Quốc (50 tuổi) ở Bình Tân và kho hàng của Nguyễn Duy Khánh ở huyện Hóc Môn. Tại kho hàng, Quốc thuê Nguyễn Thành Thắng (32 tuổi) và Đỗ Thế Phong (53 tuổi) tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển về chi nhánh Công ty vận tải Bắc Việt ở Quận 12, TP. Hồ Chí Mính sau đó vận chuyển ra trụ sở chính Công ty ở Hà Nội giao cho Phạm Thế Anh (32 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sky House để vận chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ.

Trinh sát xác định ngày 13/9, các đối tượng sẽ chuyển 4 lốc máy về kho của Nguyễn Anh Bảo Quốc. Nhận định thời cơ phá án đã đến, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ chia làm nhiều tổ công tác tiến hành phá án.

Ngày 13/9/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh bắt quả tang Nguyễn Thành Thắng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 kg ma túy tổng hợp. Thắng khai đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của Quốc, nơi nhận sẽ được Thắng thông báo trước, ám tín hiệu để giao ma túy là tờ tiền chụp ảnh vào điện thoại di động sau đó đối chiếu trùng khớp số seri. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thành Thắng, thu giữ 26 bánh heroine, khối lượng 9 kg.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đối với 08 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban Chuyên án xác định: 2 đối tượng Nguyễn Văn Nam (32 tuổi) ở Hải Phòng và Nguyễn Thị Thanh Thủy (25 tuổi) ở Hưng Yên đã 23 lần nhận 91 lốc máy ô tô có cất giấu tổng số 1,5 tấn ma túy vận chuyển qua biên giới từ nước ngoài về TP. Hồ Chí Minh thuê kho bãi cất giấu, sau đó thuê Phạm Thế Anh vận chuyển về Hà Nội rồi đưa đi Hải Phòng tiêu thụ.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định, sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, Nam và Thủy đã bỏ trốn vào phía Nam, sau đó đã xuất cảnh qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài lẩn trốn.

Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 23/9/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy (là 2 đối tượng trong chuyên án), Nguyễn Ngọc Sơn (là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Hoàng Oanh, đối tượng truy nã quốc tế về ma túy.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 24/9 tại Hải Phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với 6 đối tượng khác trong chuyên án.

Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 15/10/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Xuân Thành (32 tuổi) ở TP. Hồ Chí Minh khi đang điều khiển xe máy giao ma túy cho khách, thu giữ tại chỗ 2 kg ma túy tổng hợp. Khám xét 3 căn hộ của Thành đứng tên và thuê tại TP. Hồ Chí Minh thu giữ thêm: 7.000 viên ma túy, 3kg ma túy tổng hợp, 1.000 túi ma túy nước vui, 2 kg ma túy dạng bột và nhiều tài liệu liên quan.

Đồng thời, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thi hành lệnh bắt giữ và khám xét nhà 3 đối tượng khác có liên quan gồm: Bàng A Đạt (40 tuổi) ở TP. Hồ Chí Minh, thu giữ 1,4 kg ma túy tổng hợp; Võ Bá Nghĩa (32 tuổi) ở Đồng Nai và Phan Thanh Bình (25 tuổi) ở TP. Hồ Chí Minh.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an các đơn vị địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài quyết liệt tấn công tội phạm đến cùng, đấu tranh, khám phá thành công tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam với quy mô đặc biệt lớn, phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt do nhiều đối tượng, ở nhiều tỉnh thành tham gia. Đặc biệt có sự chỉ đạo, điều hành của đối tượng Vũ Hoàng Oanh (Oanh Hà) là đối tượng “cộm cán”, có lệnh truy nã quốc tế về ma túy. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang khẩn trương điều tra mở rộng các vụ án.

H.Anh