Chuông vàng vọng cổ 2018 – Lâm Thị Kim Cương: “Đam mê của người nghệ sĩ chân chính”

10:55 16/10/2021

Theo đuổi môn nghệ thuật có phần “kén” người trẻ, giành được vị trí quán quân cuộc thi Chuông vàng vọng cổ khi mới 20 tuổ, với giọng ca trời phú cùng nét đẹp duyên dáng - Lâm Thị Kim Cương đang là nghệ sĩ trẻ triển vọng bậc nhất của sân khấu cải lương Việt Nam.

Năm 2018, khi mới tròn 20 tuổi Lâm Thị Kim Cương đoạt danh hiệu Chuông vàng vọng cổ năm 2018 (do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức), được biết khi đó cô đang còn theo học nghành sân khấu của trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ. Với màn hóa thân thành “cô Cám” trong vòng thi chung kết, Kim Cương đã giành ngôi vị quán quân một cách thuyết phục, giành được sự ca ngợi của Ban giám khảo lẫn Hội đồng báo chí với giọng ca ngọt ngào, lối diễn xuất tự nhiên.

Lâm Thị Kim Cương đoạt danh hiệu Chuông vàng vọng cổ năm 2018
Lâm Thị Kim Cương đoạt danh hiệu Chuông vàng vọng cổ năm 2018. 

NSƯT Phương Loan đã nhận xét về Lâm Thị Kim Cương trong đêm cung kết như sau: “Lợi thế của Kim Cương là chất giọng tốt, có chiều sâu, khiến người nghe có thể cảm được. Em rất thông minh, năng động, tiếp thu nhanh. Em có thể trở thành một cô đào tính cách”. 

Niềm vui khi đoạt giải của Lâm Thị Kim Cương trong đêm chung kết.
Niềm vui khi đoạt giải của Lâm Thị Kim Cương trong đêm chung kết. 

Từ sau chương trình, nhiều người ít thấy Lâm Thị Kim Cương xuất hiện nhiều trong các cuộc thi cũng như trên sân khấu. Nguyên nhân là do Kim Cương hiện tại đang theo học tiếp nghành diễn viên Cải Lương, đồng thời “cô Cám” vẫn đang giành thời gian ở bên gia đình.

Được biết, Kim Cương  vẫn hoạt động nghề ở Cần Thơ và các tỉnh gần nhà, mỗi khi xong việc thì lại về vì lo cho cha mẹ ở quê nhà. Là em út trong nhà, các anh chị lớn đều bận bịu gia đình, con cái, công việc.

Chia sẻ với chúng tôi, Lâm Thị Kim Cương cho biết: “Áp lực sau khi giành ngôi quán quân tại cuộc thi Chuông Vàng vọng cổ 2018 là vô cùng lớn, em luôn ép mình phải hoàn thiện hơn và phải cải thiện những mặt còn hạn chế. Khi tham gia chương trình, em vẫn chưa tốt nghiệp, đến hiện tại tuy đã tốt nghiệm nhưng em vẫn đang theo học tiếp nghành diễn viên Cải lương để bổ sung thêm các kỹ năng trước khi tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp”. 

Lâm Thị Kim Cương tại cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2018
Lâm Thị Kim Cương tại cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2018. 

Nghệ sĩ đa tài và quyết tâm bám trụ với nghề

Ngoài việc đang theo học thêm nghành diễn viên Cải Lương và “chạy show”, thời gian rảnh Kim Cương vẫn tranh thủ kinh doanh thêm quần áo và các mặt hàng khác. Ở tuổi 23, khác với nhiều bạn trẻ cùng trang lứa - Lâm Thị Kim Cương đã kiếm tiền tự trang trải học phí và cuộc sống, đồng thời lo cho bố mẹ.

Mặc dù buôn bán bận rộn, đây cũng chỉ là nghề phụ, nữ ca sĩ vẫn đang quyết tâm theo đuổi nghề. “Buôn bán cho vui thôi chứ nghề hát vẫn là chính. Em đam mê nghề lắm, dễ dầu gì em bỏ!” - Lâm Thị Kim Cương chia sẻ. 

Lâm Thị Kim Cương luôn khao khát cống hiến và bám trụ với nghề.(ảnh do nghệ sĩ cung cấp).
Lâm Thị Kim Cương luôn khao khát cống hiến và bám trụ với nghề.(ảnh do nghệ sĩ cung cấp). 

Được biết, sắp tới sau khi tốt nghiệp nghành diễn viên cải lương và thu xếp công việc cá nhân cũng như gia đình, Kim Cương sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và quyết tâm theo đuổi đam mê với nghề cải lương.

Vốn là người luôn lo lắng cho gia đình, nữ ca sĩ chia sẻ: “Hiện tại các anh chị em đang sắp xếp để một người về quê ở cùng cha mẹ, không thì thuyết phục cha mẹ lên Cần Thơ ở cùng anh chị của em. Lúc đó em mới yên tâm đi học xa nhà và phát triển sự nghiệp ở TP.HCM được”.

Hy vọng rằng, sắp tới nữ ca sĩ trẻ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, đễ những người yêu nghệ thuật Cải Lương lại được thấy một Lâm Thị Kim Cương tỏa sáng trên sân khấu, mang đến những vở diễn in sâu cào lòng người hâm mộ như ở Chuông vàng vọng cổ năm 2018.

Lâm Thị Kim Cương là em ruột của Lâm Ngọc Hoa (Chuông bạc vọng cổ 2013, Quán quân Solo cùng Bolero 2015). Tại đêm chung kết Chuông vàng vọng cổ năm 2018- Kim Cương đã giành chuông vàng với số điểm 98,44. Cô cũng đoạt luôn giải bình chọn của báo chí và thí sinh được yêu thích nhất trong hai tuần của vòng chung kết.

Hữu Ước