Chỉ số Nasdaq khép lại phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10, giờ địa phương) trong sắc đỏ, khi nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục suy yếu và nhà đầu tư đánh giá các kết quả kinh doanh quý trái chiều của Citigroup cùng nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ.
![]() |
| Nasdaq giảm điểm trong phiên giao dịch 13/10 |
Chỉ số bán dẫn PHLX giảm 0,23%, đánh dấu phiên đi xuống thứ năm liên tiếp. Trước đó, ông Hock Tan, Tổng giám đốc Broadcom, cho rằng một phần dòng vốn đổ vào lĩnh vực này mang tính đầu cơ cao, tương tự hoạt động đánh bạc tại sòng bạc. Bên cạnh đó, thông tin về những bước tiến công nghệ của doanh nghiệp chip nhớ Trung Quốc CXMT tiếp tục làm gia tăng lo ngại về áp lực cạnh tranh.
Trong nhóm cổ phiếu bán dẫn, Micron Technology giảm 3,6%, Applied Materials mất gần 7%, trong khi Broadcom tăng 0,7%.
Ở nhóm ngân hàng, Citigroup giảm 5,6% và Goldman Sachs giảm 0,2%, dù lợi nhuận của cả hai đều vượt dự báo. Cổ phiếu Wells Fargo mất 3,1% do thu nhập lãi thuần thấp hơn kỳ vọng, còn JPMorgan Chase giảm 0,9% sau khi lợi nhuận không đạt dự báo.
Cổ phiếu Apple có thời điểm lập đỉnh mới ở mức 348,15 USD, trước khi đóng cửa tăng 0,1% lên 341,27 USD. Diễn biến này đưa vốn hóa thị trường của hãng lên 4.980 tỷ USD.
Theo dữ liệu của LSEG, giới phân tích dự báo lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng bình quân hơn 30%, chủ yếu nhờ nhóm công nghệ gắn với trí tuệ nhân tạo (AI).
Kỳ vọng về một mùa công bố kết quả kinh doanh tích cực đã phần nào lấn át lo ngại liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran, đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu và áp lực lạm phát do giá dầu duy trì ở mức cao. Ông Jake Dollarhide, Tổng giám đốc Longbow Asset Management tại Tulsa, Oklahoma, nhận định nhiều nhà đầu tư cảm thấy nhẹ nhõm khi sự chú ý của thị trường có thể chuyển trở lại triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, thay vì tập trung vào thị trường trái phiếu, giá dầu cao kéo dài và mặt bằng lãi suất.
Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,02%, xuống 7.805,45 điểm. Nasdaq giảm 0,15%, còn 27.204,38 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 0,35%, xuống 51.670,10 điểm.
Tính từ đầu năm 2026, S&P 500 tăng 14%, chủ yếu nhờ đà đi lên của nhóm cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI. Tuy nhiên, mức tăng bình quân của các cổ phiếu trong chỉ số chưa đến 5% và hơn 200 mã thành phần vẫn giảm so với đầu năm.
Nhờ kỳ vọng lợi nhuận tích cực từ các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực AI, S&P 500 hiện giao dịch ở mức dưới 19 lần lợi nhuận dự phóng, thấp nhất kể từ năm 2023.
Chỉ số bán dẫn PHLX đã giảm hơn 8% trong 5 phiên gần nhất, song vẫn tăng trên 70% kể từ đầu năm.
Cũng trong phiên ngày 13/10, chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe thuộc S&P 500 giảm 1,3%. Cổ phiếu Johnson & Johnson mất 5,7%, dù kết quả lợi nhuận vượt ước tính.
Ở chiều ngược lại, Bumble tăng gần 57% sau khi doanh nghiệp vận hành ứng dụng hẹn hò này đồng ý tư nhân hóa trong thương vụ trị giá 1,3 tỷ USD.
Cổ phiếu Domino's Pizza giảm 4,8% sau khi doanh nghiệp hạ dự báo doanh thu cả năm. Trên S&P 500, số cổ phiếu tăng giá nhỉnh hơn số mã giảm giá, với tỷ lệ 1,1/1.
S&P 500 ghi nhận 18 mức đỉnh mới và 5 mức đáy mới, trong khi Nasdaq có 47 mức đỉnh mới và 408 mức đáy mới.
Thanh khoản trên các sàn chứng khoán Mỹ ở mức tương đối thấp, với 14,8 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, thấp hơn mức bình quân 17,6 tỷ cổ phiếu của 20 phiên trước đó.
