Chứng khoán châu Âu lao dốc tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2020 do lo ngại biến thể mới

23:00 29/11/2021

Nguy cơ gây ra làn sóng dịch tiếp theo của biến thể Omicron khiến chứng khoán châu Âu lao dốc

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Theo dữ liệu của Reuters, chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đóng cửa giảm 3,7%, trong đó cổ phiếu du lịch và giải trí giảm 8,8% dẫn đến thua lỗ. Lo lắng về một biến thể mới của Covid bắt đầu tăng lên chỉ sau một đêm, trong đó Vương quốc Anh đã hạ lệnh tạm ngừng các chuyến bay từ sáu quốc gia ở miền Nam châu Phi. 

Dự kiến tình hình chứng khoán thế giới không mấy khả quan cho đến khi giới khoa học công bố tác động của biến thể mới và đưa ra được các biện pháp đối phó cụ thể.

Thục Anh