Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: Quyết tâm đưa thành phố trở lại vị trí, vai trò đầu tàu kinh tế

11:29 09/12/2021

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (HCM) Phan Văn Mãi đã trả lời chất vấn đại biểu về tình hình kinh tế TP HCM năm 2021 với nhiều nội dung quan trọng. Theo ông Mãi, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý III/2021 giảm mạnh, giảm 24,97% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, kinh tế - xã hội thành phố năm 2021 vẫn có những điểm sáng tích cực.

Ba vấn đề lớn, thành phố đặc biệt quan tâm

Báo cáo tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND TP cho biết, Tổng thu ngân sách nhà nước của TP năm nay ước đạt 370.483 tỉ đồng, đạt 101,3% dự toán năm; một số ngành, lĩnh vực duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, như thông tin và truyền thông tăng 6,08%; tài chính - ngân hàng - bảo hiểm tăng 8,16%; giáo dục - đào tạo tăng 3,12%... Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu ước tăng 2,8%, kim ngạch nhập khẩu ước tăng 24,9% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng cho biết, bên cạnh những hệ quả về kinh tế- xã hội, đại dịch Covid-19 đã bộc lộ 3 vấn đề lớn mà thành phố cần đặc biệt quan tâm đó là: Quản trị thành phố trong tình hình mới; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và liên thông cơ sở dữ liệu trong hoạt động, vận hành công tác quản trị thành phố. 

Chủ tịch UBND TP HCM trả lời đại biểu về tình hình kinh tế năm 2021 tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Chủ tịch UBND TP HCM trả lời đại biểu về tình hình kinh tế năm 2021 tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: PV)

Từ đổi mới công tác quản trị, tìm ra những động lực mới cho tăng trưởng thành phố trong tương lai. Thành phố đặt ra chủ đề năm 2022 là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp" với các tiêu chí quan trọng, trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) đạt 6%-6,5%.

Quyết tâm thực hiện các dự án vành đai, tạo động lực phát triển kinh tế

Tại phiên chất vấn, đại biểu đã đặt ra nhiều vấn đề về an sinh, phát triển kinh tế, đô thị với Chủ tịch UBND TP HCM.

Trả lời chất vấn của đại biểu về việc thành phố đang thiếu nguồn vốn cho các dự án. Vậy TP HCM cần làm gì để khai thác hiệu quả, nhất là nguồn lực tư nhân? Liên quan  dự án vành đai 2 và 3, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cho biết tình hình rất khó khăn, không rõ thời điểm bố trí vốn. Do đó, Chủ tịch UBND TP HCM có giải pháp gì để phát triển hạ tầng giao thông?

Chủ tịch UBND TP HCM nói: Dự án vành đai 2, thành phố cố gắng trong năm 2022 cân đối nguồn vốn để khởi động, hoàn thành trong nhiệm kỳ này. Còn với vành đai 3, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho TP HCM và các địa phương nghiên cứu đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Tuy nhiên, vừa rồi TP HCM cùng Long An, Bình Dương, Đồng Nai nhận thấy hình thức đầu tư này chưa khả thi vì phải mất đến 29 năm để thực hiện. Do đó, sau khi được sự thống nhất với các tỉnh liên quan, TP HCM đã báo cáo với lãnh đạo các địa phương để nghiên cứu, tiếp cận đầu tư công nhằm thực hiện vành đai 3, quyết tâm thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Nếu ngân sách trung ương khó khăn thì sẽ cân đối nguồn vốn địa phương để giải phóng mặt bằng. "Thành phố sẽ quyết tâm thực hiện các dự án vành đai vì những công trình quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển của TP HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" – Ông Mãi khẳng định. 

TP HCM quyết tâm đưa kinh tế TP trở lại vị trí, vai trò đầu tàu kinh tế  của cả nước
TP HCM quyết tâm đưa kinh tế TP trở lại vị trí, vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. (Ảnh: PV)

Về vấn đề huy động nguồn lực xã hội, ông Mãi cho rằng đây là vấn đề cực kỳ lớn và rất quan trọng nên cần cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn vốn này. Trên cơ sở kế hoạch kinh tế- xã hội 5 năm, TP HCM sẽ rà soát, phân loại lại theo hướng dự án nào có thể đầu tư tư nhân hoặc hợp tác công- tư thì kêu gọi đầu tư. Thành phố cũng sẽ cải cách hành chính, đồng hành với nhà đầu tư để giải quyết khó khăn. Bằng những cách này, có thể thu hút nhiều hơn đầu tư tư nhân.

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định, với nền tảng hạ tầng kinh tế và lực lượng doanh nghiệp hiện hữu của thành phố, cùng với truyền thống năng động, sáng tạo vốn có, nếu có môi trường kinh doanh thuận lợi, có sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của nhà nước (trung ương và thành phố) về tài chính, tín dụng, dịch vụ hành chính công và kiểm soát tốt dịch bệnh thì việc phục hồi kinh tế thành phố theo hình chữ V là điều hoàn toàn có thể.

Quang Đạo