Thứ tư 20/05/2026 10:44
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quảng Ngãi cần phát huy truyền thống anh hùng để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tối 12/3, tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025 với chủ đề “Quảng Ngãi - Đất mẹ Anh hùng”.
Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ngãi cần chú ý tới tính liên kết vùng để phát triển Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ngãi cần chú ý tới tính liên kết vùng để phát triển
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất sửa đổi một số điều của Hiến pháp liên quan tổ chức bộ máy Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất sửa đổi một số điều của Hiến pháp liên quan tổ chức bộ máy
Chủ tịch Quốc hội dự lễ động thổ Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi Chủ tịch Quốc hội dự lễ động thổ Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh; Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ huyền thoại là cuộc khởi nghĩa từng phần đầu tiên trong cả nước giành được thắng lợi nhanh chóng, triệt để. Đội Du kích cứu quốc Ba Tơ trở thành lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng đầu tiên của Đảng ở Nam Trung Bộ, là tiền thân của LLVT quân khu 5. Từ tiền đề của Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ đã đưa Quảng Ngãi là một trong bốn tỉnh tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", Quảng Ngãi cũng là nơi diễn ra các sự kiện mang tính bước ngoặt với những chiến thắng vang dội, làm nên những mốc son quan trọng trong lịch sử nước nhà. Đó là thắng lợi của Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi; chiến thắng Ba Gia lẫy lừng, góp phần làm thất bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - Ngụy.

Đặc biệt, chiến thắng Vạn Tường thể hiện cao độ quyết tâm thắng đế quốc Mỹ, theo tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chiến thắng ngày 24/3/1975 là một trong những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn giải phóng, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đi ra khỏi cuộc đấu tranh gian khổ và khốc liệt, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới, chung sức, đồng lòng đoàn kết, vượt khó đi lên, bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại quê hương và đạt nhiều kết quả tích cực. 50 năm là khoảng thời gian dấu mốc quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí của tỉnh Quảng Ngãi trong sự phát triển của cả nước. Khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, khát vọng và sự vượt khó vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng về những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong 50 năm qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi có quyền tự hào về truyền thống tốt đẹp của vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với đó là truyền thống đoàn kết, anh hùng cách mạng, luôn đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nỗ lực phấn đấu vươn lên, giành nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sự nghiệp đổi mới đất nước hôm nay mang tầm vóc của một cuộc cách mạng đang bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu. Trong đó, lấy cải cách thể chế, tinh gọn tổ chức, bộ máy, xây dựng hạ tầng chiến lược và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Việc này đòi hỏi cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi thể hiện khát vọng, ý chí quyết tâm mới, cùng hòa chung với khí thế mới của đất nước. Đây cũng là chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ “tinh - gọn - mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả” với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, trên tinh thần “công việc là trên hết”.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Tin bài khác
Lào Cai kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường nội địa trong kỷ nguyên thương mại số

Lào Cai kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường nội địa trong kỷ nguyên thương mại số

Lào Cai đặt mục tiêu phát triển mạnh thị trường nội địa, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và mở rộng hệ thống phân phối giai đoạn 2026 - 2030.
Ninh Bình đứng đầu toàn quốc về chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước

Ninh Bình đứng đầu toàn quốc về chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước

Theo công bố của Bộ Nội vụ về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) (PAR INDEX) năm 2025, Ninh Bình đạt 93,08% điểm, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đáng chú ý, Chỉ số chuyển đổi số (CĐS) trong các cơ quan nhà nước của tỉnh đạt 97,17%, đứng đầu toàn quốc.
Đồng Nai: Doanh thu vận tải hàng hóa vượt 10,3 nghìn tỷ đồng sau 4 tháng

Đồng Nai: Doanh thu vận tải hàng hóa vượt 10,3 nghìn tỷ đồng sau 4 tháng

Hoạt động vận tải hàng hóa tại Đồng Nai tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, nhờ sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và nhu cầu vận chuyển vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm gia tăng.
Đắk Lắk tăng cường quản lý, chống thất thu trong lĩnh vực khoáng sản

Đắk Lắk tăng cường quản lý, chống thất thu trong lĩnh vực khoáng sản

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Đề án tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm của đề án là tăng cường công tác quản lý giấy phép, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (KTKS), trong đó tập trung quản lý chặt chẽ trữ lượng, giá tính tiền, thời điểm nộp, quyết toán tiền cấp quyền KTKS.
Lâm Đồng: Vốn đầu tư công dự kiến gần 158.000 tỷ đồng giai đoạn 2026 – 2030

Lâm Đồng: Vốn đầu tư công dự kiến gần 158.000 tỷ đồng giai đoạn 2026 – 2030

Ngày 19/5/2026, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính nhằm rà soát và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn (2026 - 2030) cùng dự kiến kế hoạch năm 2027. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp chủ trì, vạch ra những định hướng mang tính chiến lược trong quản lý dòng vốn nhà nước tại địa phương.
Khánh Hòa thông qua đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, tạo động lực liên kết vùng và phát triển du lịch

Khánh Hòa thông qua đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, tạo động lực liên kết vùng và phát triển du lịch

Dự án Đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt phù hợp với Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030, Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch địa phương
Đồng Tháp: Phường Mỹ Tho khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I

Đồng Tháp: Phường Mỹ Tho khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I

Tối 19/5, tại Nhà thi đấu Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, UBND phường Mỹ Tho( tỉnh Đồng Tháp) tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Mỹ Tho lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2026 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo vận động viên, trọng tài và nhân dân trên địa bàn.
Hưng Yên: Khu công nghiệp Hải Long điểm đến mới của dòng vốn đầu tư công nghiệp công nghệ cao khu vực ven biển phía Bắc

Hưng Yên: Khu công nghiệp Hải Long điểm đến mới của dòng vốn đầu tư công nghiệp công nghệ cao khu vực ven biển phía Bắc

Khu công nghiệp Hải Long tại Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên đang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, thu hút nhiều doanh nghiệp FDI khảo sát đầu tư trong lĩnh vực điện tử, cơ khí, logistics và công nghệ cao.
An Giang: Nhiều nhà đầu tư muốn “ở lại” lâu dài

An Giang: Nhiều nhà đầu tư muốn “ở lại” lâu dài

Nhiều nhà đầu tư cho rằng An Giang thực sự là “vùng đất tiềm năng” cho đầu tư, là “miền đất hứa” cho phát triển.
Cà Mau: Khát vọng “biển xanh dựng cơ đồ”

Cà Mau: Khát vọng “biển xanh dựng cơ đồ”

Từ “thủ phủ tôm” của cả nước, Cà Mau đang tăng tốc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để đón làn sóng phát triển kinh tế biển, logistics và cảng Hòn Khoai – động lực chiến lược cho mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
“Vướng đâu tháo đó”, Đồng Tháp cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

“Vướng đâu tháo đó”, Đồng Tháp cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại khẳng định, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ nhanh những khó khăn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, đồng thời kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, đồng hành cùng địa phương hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và đạt mức tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.
Quảng Trị thúc đẩy logistics, nâng cao năng lực xuất nhập khẩu

Quảng Trị thúc đẩy logistics, nâng cao năng lực xuất nhập khẩu

4 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu qua Quảng Trị tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, phát triển logistics và nâng cao năng lực thông quan cửa khẩu.
Nghệ An tổ chức tập huấn “Ứng dụng AI thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững” cho doanh nghiệp

Nghệ An tổ chức tập huấn “Ứng dụng AI thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững” cho doanh nghiệp

Sở Công Thương Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề “Ứng dụng AI thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững” dành cho cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, kinh doanh
Khai mạc triển lãm “80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Khai mạc triển lãm “80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Triển lãm “80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.
Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2

Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2