Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thăm và tặng quà tại Vĩnh Long, Trà Vinh

17:39 04/01/2023

Hoạt động này diễn ra nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão của dân tộc để kịp thời cùng địa phương động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết.

Ảnh minh họa
Bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại 2 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh

Vừa qua, đoàn công tác do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho một số gia đình chính sách, bà con nhân dân dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Hoạt động này diễn ra nhân dịp năm mới 2023 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão của dân tộc để kịp thời cùng địa phương động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết.

Phát biểu tại mỗi địa phương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, cách đây hơn 1 năm, tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long đều gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, xong với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, hiện nay dịch bệnh đã được đẩy lùi, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, bà Thanh cũng chúc các gia đình chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp, hạnh phúc, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực làm ăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia nhiều việc làm hữu ích, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Ảnh minh họa
Bà con có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà hỗ trợ. 

Bà Nguyễn Thị Thanh đã trao tặng 2 ngôi nhà đại đoàn kết, ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng và 400 xuất quà, trị giá 200 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, bà con nhân dân dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

P.L