Chủ sở hữu Facebook và Instagram có kế hoạch tính phí người dùng châu Âu
Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, được cho là đang lên kế hoạch tính phí người dùng châu Âu lên tới 17 đô la (14 bảng Anh) mỗi tháng cho cấp đăng ký không có quảng cáo.
Cường quốc ở Thung lũng Silicon có thể cung cấp Instagram và Facebook không có quảng cáo cho những người đăng ký trả phí trong khi người dùng muốn truy cập miễn phí phải đồng ý với các quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên dữ liệu cá nhân của họ.
Theo Wall Street Journal, Meta sẽ tính phí người dùng EU 14 đô la (11,60 bảng Anh) mỗi tháng khi truy cập Instagram trên thiết bị di động, với mức phí 17 đô la cho quyền truy cập kết hợp giữa Facebook và Instagram trên máy tính để bàn cũng đang được triển khai. Nó diễn ra sau các cuộc thảo luận với các cơ quan quản lý của EU nhằm hạn chế việc khai thác dữ liệu của những gã khổng lồ công nghệ, đặc biệt là liên quan đến lượng dữ liệu riêng tư mà họ có thể thu thập.
Các kế hoạch được đề xuất có thể khuyến khích người dùng chọn tùy chọn miễn phí và hỗ trợ việc tuân thủ quy định của Meta mà không ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh quảng cáo của công ty, một nguồn doanh thu quan trọng cho công ty.
Điều này được hiểu rằng Vương quốc Anh khó có thể bị ảnh hưởng bởi các khoản phí tiềm tàng của Meta, vì nước này không bị ràng buộc bởi Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của EU.
Theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số của Châu Âu, có hiệu lực vào tháng 11 năm ngoái, các nền tảng bị cấm theo dõi người dùng nhằm mục đích quảng cáo có chủ đích mà không có sự cho phép của họ.
Tuy nhiên, nếu phiên bản riêng của Vương quốc Anh, dự luật Thị trường kỹ thuật số, cạnh tranh và người tiêu dùng trở thành luật, điều đó có thể có nghĩa là người dùng ở Vương quốc Anh cũng phải trả giá cho quyền riêng tư của họ. Nó hiện đang được thông qua quốc hội.
Người phát ngôn của Meta cho biết gã khổng lồ công nghệ “tin tưởng vào giá trị của các dịch vụ miễn phí được hỗ trợ bởi quảng cáo được cá nhân hóa”.
Họ nói thêm: “Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục khám phá các lựa chọn để đảm bảo chúng tôi tuân thủ các yêu cầu quy định đang phát triển”.
Cổ phiếu của công ty Mỹ này đã tăng 2,2% vào thứ Ba.
Các kế hoạch này đã gây ra mối lo ngại từ nhà hoạt động quyền riêng tư nổi tiếng và luật sư Max Schrems, người cho biết “các quyền cơ bản không thể được bán”. Ông đã thề sẽ thách thức những thay đổi tại tòa án.
Phương Anh t/h
- Tập đoàn Hàn Quốc muốn đầu tư xây trung tâm dữ liệu lớn tại TP. Hồ Chí MInh
- ADB: Đầu tư công - then chốt để kích thích tăng trưởng, hỗ trợ nền kinh tế
- Thủ tướng Chính phủ ra chỉ đạo gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu
- Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Cùng chuyên mục
Tội phạm ngày càng tập trung vào giao dịch không tiếp xúc
TikTok sẽ gắn nhãn cho hình ảnh và video được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo
Xiaomi bứt phá với thị phần xếp thứ 2 tại thị trường Việt Nam
Doanh số iPhone tại Trung Quốc tăng sau khi Apple thực hiện chiến lược giảm giá
Microsoft chi 3,3 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu công nghệ cao
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư