Chính sách chống bán phá giá đường ngoại nhập sẽ làm tăng năng suất của các doanh nghiệp trong nước
- Kinh doanh
- 09:48 02/03/2021
DNHN - Nhóm phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) nhận định, những biện pháp phòng vệ thương mại này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá đường, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đường Việt Nam.

Các chuyên gia đến từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSC) cũng cho rằng, chính sách chống bán phá giá đường ngoại nhập sẽ làm hạn chế bớt đường Thái Lan nhập lậu vào Việt Nam từ đó tăng năng suất của các doanh nghiệp trong nước.
Các chuyên gia BSC kỳ vọng Bộ Công Thương sẽ sớm công bố thuế chống bán phá giá, từ đó giúp cho doanh nghiệp đường Việt Nam giảm bớt sự cạnh tranh của đường Thái Lan.
Theo các chuyên gia đến từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcombank (VCBS), sau khi mức thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực thì sản lượng đường thô nhập khẩu từ Thái Lan sẽ giảm mạnh và giá đường nội địa của Việt Nam có thể tăng. Điều này cũng đồng thời tạo tác động gián tiếp giúp các nhà máy đường tăng giá mía để khuyến khích nông dân phát triển và phục hồi trở lại vùng nguyên liệu trồng mía.
Nhóm nghiên cứu của VCBS phân tích, với mức thuế 33,88% giá đường nhập từ Thái Lan ước tính sẽ ngang hoặc cao hơn giá đường Việt Nam, giúp giá đường trong nước được cải thiện. Giá đường trong nước có xu hướng tăng do giá đường nhập khẩu chính ngạch giảm và việc điều tra chống bán phá giá đường xuất xứ từ Thái Lan cũng hỗ trợ giá đường. Tuy nhiên, giá đường của Việt Nam vẫn tiếp tục nằm ở mức thấp nhất trong khu vực.
Theo ước tính của FPTS, sản lượng đường nhập khẩu sẽ ở mức thấp trong giai đoạn từ tháng 12/2020 – tháng 4/2021; giá đường trắng nội địa trong năm 2021 dao động trong khoảng 10.500 – 13.000 đồng/kg. Ước tính này được dựa trên cơ sở các nhà máy đường tại Việt Nam đang vào vụ ép mía cho niên vụ 2020-2021, cung đường mía nội địa tăng trở lại.
Cùng với đó là sản xuất đường tại Thái Lan trong niên vụ 2020-2021 được dự báo giảm 5,4% (đạt 7,8 triệu tấn - mức thấp nhất 10 năm) do tác động của thời tiết. Ngoài ra, kỳ vọng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đề xuất ở mức 37,9% được áp dụng trong năm 2021, giá đường trắng Thái Lan tại Việt Nam đạt khoảng 13.000 – 14.000 đồng/kg.

Trong năm 2021, FPTS cho rằng, tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp đường trong nước tiếp tục ở mức cao, ngành mía đường Việt Nam sẽ khả quan. Giá đường được kỳ vọng cải thiện nhờ chính sách hỗ trợ ngành của Chính phủ với mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với các sản phẩm đường nhập khẩu. Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi trong năm 2021 giúp cải thiện hoạt động sản xuất mía cho niên vụ 2021- 2022.
Tuy nhiên, các chuyên gia FPTS cũng cảnh báo một số rủi ro đầu tư vào ngành mía đường bao gồm: rủi ro đường giá rẻ nhập lậu; rủi ro biến động giá đường; rủi ro thời tiết tác động đến vùng nguyên liệu mía.
Trước đó, Bộ Công Thương bắt đầu điều tra vụ việc vào ngày 21/9/2020 trên cơ sở kết quả thẩm định Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp của đại diện ngành sản xuất trong nước.
Trải qua gần 5 tháng điều tra theo đúng quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, Luật Quản lý ngoại thương và các quy định liên quan, Bộ Công Thương đã xem xét và đánh giá kỹ lưỡng thiệt hại của ngành sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá và mức độ được trợ cấp của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm đường mía của Thái Lan cũng như tính toán tác động đối với các ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng.
Kết quả điều tra cho thấy ngành sản xuất đường mía trong nước đã chịu thiệt hại nặng nề trong thời gian vừa qua. Một loạt các nhà máy đường đã phải đóng cửa, gây tác động nghiêm trọng đến việc làm của người lao động.
Theo tính toán, đã có 3.300 người lao động bị mất việc làm và 93.225 hộ nông dân bị ảnh hưởng do khó khăn của ngành sản xuất trong nước. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do đường nhập khẩu được trợ cấp và bán phá giá từ Thái Lan tăng mạnh trong năm 2020, lên tới gần 1,3 triệu tấn, tăng 330,4% so với năm 2019.
Kết quả điều tra cho thấy, các sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, bao gồm đường tinh luyện và đường thô, đã được trợ cấp, bán phá giá ở mức 48,88%. Do đó, mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp tạm thời với các sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan là 48,88%.
Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tác động kinh tế-xã hội theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, nhằm đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người nông dân, ngành sản xuất, chế biến đường trong nước (gồm cả tạo điều kiện về nguyên liệu cho sản xuất), người tiêu dùng; căn cứ trên thông tin thu thập, tính toán được trong quá trình điều tra, ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các bên liên quan khác, Bộ Công Thương quyết định tạm thời thu thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với đường thô có xuất xứ Thái Lan ở mức 33,88%.
Mức thuế này sẽ được rà soát thường xuyên để bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng nếu có biểu hiện chuyển mạnh từ nhập khẩu đường tinh luyện, đường trắng sang nhập khẩu đường thô để lẩn tránh thuế chống bán phá giá ở mức cao hơn.
Do đó, trong thời gian tới, để đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan, thẩm tra xác minh số liệu và tổ chức phiên tham vấn công khai để tất cả các bên có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình, đồng thời đánh giá tác động toàn diện của vụ việc đến các bên liên quan. Vụ việc dự kiến sẽ kết thúc điều tra vào quý II năm 2021.
PV
Tin liên quan
#kinh doanh

Nữ doanh nhân Koh Soo Boon - nổi danh trong giới đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon
Nữ doanh nhân Koh Soo Boon là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm tại Mỹ. Khi bà Koh khởi đầu sự nghiệp hồi năm 1988, International Business Machines vẫn đang là tập đoàn thống trị ngành công nghệ Mỹ.

Cuộc đời của “vua building”, "vua ngân hàng" Nguyễn Tấn Đời
Không bằng cấp, không kinh nghiệm, nhưng với khả năng kinh doanh thiên phú, ông đã làm cho giới tài phiệt và chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 nhiều phen phải ngả mũ bái phục.

Chân dung triệu phú gốc Việt - người đồng sáng lập nên "Đế chế thực phẩm" ở xứ chuột túi
Nữ doanh nhân xinh đẹp gốc Việt - Diễm Fuggersberger là người đồng sáng lập nên "Đế chế thực phẩm" Berger Ingredients trị giá hàng triệu USD ở Australia.

Tỷ phú Gabe Newell: Từ “gã béo” vô danh trở thành thánh nhân tố quan trọng của thánh địa Steam
Đối với những game thủ chân chính, đặc biệt là những người yêu thích game PC, thì có lẽ cái tên Gabe Newell (Gaben) chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Đây chính là CEO huyền thoại của Vale Corporation, công ty mẹ của Steam - một trong những nền tảng game máy tính lớn nhất hiện nay. Gabe Newell thậm chí còn được ví là Steve Jobs của giới gaming nhờ những đóng góp to lớn của mình cho ngành công nghiệp này.

Darunee Kriboonyalai - nữ doanh nhân gốc Việt thành công nhất tại Thái Lan
Ở độ tuổi 60 và là chủ của một doanh nghiệp lớn, bà Darunee được giới kiều bào đánh giá là một người con gốc Việt thành đạt nhất ở Thái Lan hiện nay. Ba người con của bà đều thành đạt và đều có công ty riêng.

TS. Lê Viết Quốc - nhà khoa học AI lừng danh trong giới công nghệ
Lê Viết Quốc là đại diện đầu tiên của Việt Nam vào top 35 nhà sáng tạo trẻ (dưới 35 tuổi) có những đóng góp hữu ích cho cộng đồng thế giới do Tạp chí Technology Review bình chọn. Công nghệ "Deep learning" của anh được Google sử dụng trong việc tìm kiếm hình ảnh và nhận dạng giọng nói. Hiện anh còn đảm nhiệm vai trò giáo sư ở ĐH Carnegie Mellon (Mỹ).
Đọc thêm Kinh doanh
Việt Nam áp thuế chống bán phá giá với nhiều sản phẩm nhôm Trung Quốc từ 25/4
Đã có kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc.
Sau Becamex UDJ, công ty mẹ - Becamex cũng sai phạm về thuế
Cơ quan chức năng xác định Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex) đã có hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.
Đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản tại thị trường nội địa trước ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng ra toàn thế giới và vẫn đang có những diễn biến phức tạp, hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam, đặc biệt là trái cây đã và đang gặp nhiều khó khăn, thách thức do một số thị trường tạm ngừng thông quan hoặc tăng cường kiểm dịch phòng chống Covid-19.
Hòa Bình: Phát triển kinh tế vùng hồ gắn với du lịch cộng đồng và nuôi trồng thủy sản
Ngày 22/4, trong khuôn khổ dự án "Liên minh bình đẳng vì sinh kế của người dân tộc thiểu số", Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh phối hợp Tổ chức AOP tổ chức hội thảo Hợp tác phát triển kinh tế vùng hồ Hòa Bình gắn với du lịch cộng đồng và nuôi trồng thủy sản.
Sau nhiều sai phạm của Netflix, Bộ Thông tin và Truyền thông muốn siết quy định về phim chiếu trên internet
Theo Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, cần có các quy định về cảnh báo rõ ràng cho người xem về những nội dung có thể không phù hợp, nguy hiểm... và gỡ bỏ nội dung vi phạm khi có yêu cầu.
Việt Nam xuất siêu gần 1,5 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4
Trong nửa đầu tháng 4/2021, Việt Nam đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 26,61 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 12,65 tỷ USD.
Các giao dịch SPAC trên phố Wall về cơ bản đã ngưng trệ
Tưởng chừng sẽ kéo dài, nhưng "bữa tiệc" SPAC (công ty mua lại có mục đích đặc biệt) ở Phố Wall bất ngờ nguội nhanh chóng những ngày gần đây – hãng tin CNBC cho hay.
Tập đoàn Hòa Phát sẽ chia cổ tức lên tới 40%
Nguồn chi trả cổ tức năm 2020 của Tập đoàn Hòa Phát đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thực hiện trong quý II, quý III năm 2021.
Che giấu sở hữu cổ phiếu PVI, HDI Global SE bị phạt
HDI Global bị phạt vì thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
3 bài học xử lý khủng hoảng từ vụ lùm xum của Tesla tại Thượng Hải
Dù là doanh nghiệp hay cá nhân kinh doanh đều cần khoảng thời gian dài không ngừng nỗ lực chứng minh bản thân tuy nhiên chỉ một sai lầm có thể hủy hoại tất cả. Đây chính là trường hợp của Tesla tại triển lãm xe Thượng Hải vừa qua và cách xử lý khủng hoảng của nhà sản xuất xe điện không được lòng chính phủ cũng như người dân Trung Quốc.