Châu Kiệt Luân: Từ minh tinh đến nhà đầu tư nghệ thuật

16:24 23/06/2021

Ngôi sao nhạc Pop người Đài Loan, Châu Kiệt Luân được biết đến là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất châu Á, đạo diễn phim ảnh kiêm nhà sưu tầm, đầu tư nghệ thuật. Có thể nói, dù hoạt động trong lĩnh vực nào, nam minh tinh đều gặt hái được những thành tựu xuất chúng.

Bén duyên với nghệ thuật

Bước chân đầu tiên của anh vào thế giới nghệ thuật bắt đầu ở khu phố Le Marais của Paris, một khu vực nổi tiếng với nhiều phòng trưng bày, cửa hàng và quán bar. Tại đây, một tác phẩm lập thể ba chiều đã thu hút sự chú ý của anh và để lại ấn tượng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, những người am hiểu nghệ thuật xung quanh anh cho rằng tác phẩm này không đáng giá. “Họ nói rằng sẽ giới thiệu cho tôi một cố vấn nghệ thuật giỏi”, nam ca sĩ nói đùa. Tin tưởng sự lựa chọn của mình, anh liên tục săn tìm và mua lại hàng loạt tác phẩm nghệ thuật. Tại phòng làm việc, Jay trưng bày tác phẩm của Picasso với tông chủ đạo màu hồng giống với màu sắc tiếp ứng của fan hâm mộ. Tác phẩm “Road Home” của Peter Doig gây tranh cãi được đặt dọc theo cầu thang phía trên một cây đàn piano trong suốt. Tranh của Jean Michel Basquiat bọc kính gây ấn tượng tại phòng khách. 

Jay Chou bên các tác phẩm nghệ thuật
Jay Chou bên các tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: internet) 

Năm 2019, ngôi sao 42 tuổi được xướng tên trong "50 nhà sưu tập nghệ thuật đáng xem" của ArtNews. Những bức tranh của Gerhard Richter và Frank Stella thường xuất hiện trên nền các video âm nhạc của Chou. Trên Instagram, nơi anh có 6,4 triệu người theo dõi, nam ca sĩ kết hợp giữa việc chia sẻ ảnh chụp kỳ nghỉ, các dự án mới nhất và đăng tải tác phẩm mà anh ngưỡng mộ, chẳng hạn như “Portrait of an Artist” của David Hockney, “The Studio” của Philip Guston và Vincent van Gogh với "Self Portrait with Bandaged Ear”.

Vào thời điểm tiếp nhận phỏng vấn của CNN, Jay Chou đang quảng bá hợp tác với nhà đấu giá Sotheby cho tác phẩm nghệ thuật đương đại. Tại buổi đấu giá chính, được tổ chức vào tối thứ Sáu tại Hồng Kông, tác phẩm "Untitled" của Basquiat đã được bán với giá hơn 289 triệu đô la Hồng Kông (37,3 triệu USD).

Từ piano đến nghệ thuật

Một câu hỏi đặt ra rằng làm thế nào mà một nghệ sĩ nhạc Pop lại tìm thấy chỗ đứng trong giới sưu tập nghệ thuật vốn rất kén chọn? Jay Chou từng tích lũy những dòng rượu quý hiếm, sưu tầm đồng hồ hay xe hơi tuy nhiên niềm đam mê của anh vẫn luôn bắt nguồn từ châu Âu. Là một nhạc sĩ được đào tạo bài bản, Châu Kiệt Luân ngay lập tức bị cuốn hút bởi kiến trúc của châu Âu đến nỗi anh và vợ, nữ diễn viên người Úc gốc Đài Loan Hannah Quinliven, đã chọn một lâu đài ở Yorkshire, Anh làm địa điểm tổ chức đám cưới năm 2015. Anh kể: “Tôi không biết đó là vì tôi học piano cổ điển từ nhỏ hay đó là một kết nối từ tiền kiếp”. 

Nam ca sĩ bên cây đàn piano
Nam ca sĩ bên cây đàn piano. (Ảnh: internet) 

Ban đầu, Chou bị hấp dẫn bởi mức giá đắt đỏ của tác phẩm nghệ thuật, nhưng càng tìm hiểu anh càng yêu các tác phẩm của Basquiat: “Basquiat là một nghệ sĩ thuần túy, không có động cơ thương mại. Anh ấy giống như một đứa trẻ, đem cảm xúc đặt vào trong bức tranh” và ví von giống như cách các tác phẩm của Picasso “vượt qua cả những kỹ thuật điêu luyện nhất”. Là một phương thức thể hiện lòng đam mê, Jay Chou chia sẻ: “Tôi đã dành gần như tất cả số tiền kiếm được từ các buổi hòa nhạc của mình cho các tác phẩm nghệ thuật”.

Theo Jazz Li, bạn của Chou, Giám đốc điều hành của Tập đoàn nghệ thuật Enviseam (cộng tác viên của Sotheby cùng với Tập đoàn K11 của Hồng Kông), ngôi sao này là một “chàng trai thực sự đam mê”. Mục tiêu tiếp theo của Jay là tác phẩm “Runaway Nurse” của Richard Prince, một trong những tác phẩm được giới thiệu trong đợt bán hàng của Sotheby hôm thứ Sáu. Anh bắt gặp tác phẩm được lấy cảm hứng từ một nữ anh hùng trong phim Noir khi ở New York và đã để lại một “ấn tượng sâu sắc"”trong lòng nam ca sĩ. Chou từng khẳng định: “Một số người tập trung tài sản vào bất động sản, xe hơi thể thao, quần áo sang trọng. Nhưng với tôi, nghệ thuật là loại tài sản quan trọng nhất” bởi treo tranh nghệ thuật trên tường không chỉ là cách để làm đẹp cho ngôi nhà mà còn mang một mục đích to lớn lơn. Đó là “Sống với nghệ thuật truyền cảm hứng”.

TL