Châu Á thận trọng mở cửa du lịch
- Hội nhập
- 15:35 22/09/2020
Các số liệu mới nhất của Liên Hiệp Quốc cho thấy, các quốc gia châu Á rất quyết đoán và nhanh chóng trong việc đóng cửa biên giới để phòng chống Covid-19 và rất thận trọng trong việc mở cửa trở lại đón du khách. Tình trạng này càng làm tăng áp lực kéo dài đối với những nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào du khách quốc tế.
Du khách đeo khẩu trang trên một chiếc ca nô bên chân cầu Rialto Bridge ở Venice. Mặc dù Ý và các nước châu Âu khác bị dịch bệnh càn quét, nhiều nước đã mở cửa lại cho du khách. Ảnh: Reuters
Châu Á: Hơn 60% vẫn hoàn toàn đóng cửa
Tính đến ngày 1-9, có đến 28 quốc gia và lãnh thổ ở vùng châu Á - Thái Bình Dương, tức tỷ lệ 61%, vẫn còn hoàn toàn đóng cửa với du khách nước ngoài, theo khảo sát của Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc (UNWTO). Con số này vượt xa tỷ lệ 17% của các điểm đến châu Âu, vượt luôn con số 41% của châu Mỹ và 51% của châu Phi. Trên mức độ toàn cầu, 43% trong số 215 điểm đến được khảo sát vẫn còn đóng cửa biên giới, không cho phép du khách lai vãng.
“Các điểm đến châu Á - Thái Bình Dương đang mất nhiều thời gian hơn để gỡ bớt các hạn chế đi lại”, UNWTO chỉ rõ trong bản báo cáo công bố vào đầu tháng 9. “Điều này rất đáng chú ý bởi các điểm đến khu vực là những nơi đầu tiên ban hành các hạn chế đi lại ngay từ khi đại dịch bùng phát”.
Trong số 27 điểm đến đóng cửa hoàn toàn trên 30 tuần, tức hơn 7 tháng, 19 điểm thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, báo cáo của UNWTO ghi nhận.
Nhiều nước châu Âu đã khôi phục du lịch xuyên biên giới nội khu EU vào tháng 6 vừa rồi, trước mùa du lịch cao điểm hè, và trước khi cho phép du khách từ các nước ngoài châu Âu được phép nhập cảnh. Kể từ khi các nước châu Âu trong khối Schengen mở cửa biên giới, khôi phục du lịch có lẽ cần thực hiện sớm hơn bất kỳ nơi nào khác.
Trong khi đó, các nước châu Á vẫn hoàn toàn đóng cửa, bao gồm các thị trường du lịch hàng đầu đang ghi nhận các ca nhiễm mới hàng ngày rất thấp, như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.
Thái Lan thu hút gần 40 triệu lượt khách quốc tế trong năm ngoái và du lịch đóng góp khoảng 10% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Xứ sở chùa Vàng đang trông chờ vào việc mở trở lại hòn đảo du lịch nổi tiếng Phuket đối với một lượng khách giới hạn sớm nhất vào đầu tháng 10 tới. Nhưng sau khi quốc gia này phá kỷ lục 100 ngày không có ca nhiễm cộng đồng, việc mở cửa Phuket đón khách trở lại vẫn là bất định.
Việt Nam trong tuần rồi bắt đầu khôi phục một vài đường bay quốc tế ở châu Á – đầu tiên là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc – nhưng chỉ dành cho công dân Việt Nam, nhà ngoại giao, doanh nhân, du học sinh và một số đối tượng khách chọn lọc.
Các hãng lữ hành địa phương nói du khách quốc tế khó có thể quay lại Việt Nam trước tháng 12. Các nhà phân tích nói Việt Nam vẫn rất thận trọng trong việc mở cửa sau đợt dịch bùng phát ở Đà Nẵng.
Malaysia, một trong những nước đầu tiên đóng cửa biên giới, có thể sẽ không cho phép du khách nước ngoài cho đến quý 2-2021, Bộ trưởng Du lịch Nancy Shukri phát biểu với Nikkei Asian Review.
Trong một vài trường hợp, chính phủ các nước vẫn mong dựa vào nguồn khách nội địa để vực dậy ngành du lịch trong nước, giảm mức độ cấp thiết để mở cửa cho du khách bên ngoài. Nhiều nước “thích tập trung vào du lịch nội địa và hàng không nội địa vốn hồi phục tương đối tốt” – theo nhận xét của nhà phân tích hàng không độc lập Brendan Sobie.
Sobie cũng cho rằng các ổ dịch nhỏ hay làn sóng bùng phát dịch lần thứ hai ở một vài nước buộc họ phải suy nghĩ cặn kẽ về chuyện đẩy toàn bộ dân số gặp nguy cơ trước các mầm bệnh nhập khẩu theo những đợt du khách. Các nước có tỷ lệ nhiễm bệnh cao – chẳng hạn như Ấn Độ, Indonesia và Philippines – gặp những chướng ngại lớn hơn trong việc mở cửa trở lại. Số ca nhiễm còn trên 3.000 ca mỗi ngày đã khiến Indonesia “đóng băng” kế hoạch mở cửa cho du khách đến Bali vào ngày 11-9 vừa rồi.
Các quốc gia đã gỡ bỏ (màu nâu) và chưa bỏ hạn chế du lịch (màu xám) tính đến 1-9-2020. Nguồn: UNWTO
“Quốc gia dũng cảm” đương đầu với vấn nạn mở cửa
Ít nhất có một quốc gia châu Á - Thái Bình Dương rất dũng cảm khi mở cửa trở lại – đó là Maldives. Nhưng quần đảo du lịch ở Ấn Độ Dương này buộc phải thắt chặt các quy định. Maldives mở cửa cho du khách vào ngày 15-7. Sau khi các ca nhiễm tăng vọt, trong tháng này chính phủ đảo quốc này mới ra sắc lệnh buộc du khách nhập cảnh phải trình bằng chứng xác nhận rằng xét nghiệm Covid-19 là âm tính.
Báo chí địa phương nói chỉ có khoảng 5.200 du khách đến Maldives kể từ giữa tháng 7. Đây chỉ là con số nhỏ nhoi của số lượt khách 1,5 triệu trong những năm qua. Một trong những quan tâm lớn nhất là thậm chí ở những nơi tỉ lệ nhiễm bệnh rất thấp, du lịch có thể dẫn đến Covid-19 bùng phát trở lại, làm hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã yếu hơn trong mùa dịch không thể chống đỡ.
Trong bản báo cáo, UNWTO nhấn mạnh “tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe và vệ sinh trong việc gỡ bỏ bớt các hạn chế du lịch”. Báo cáo cũng ghi nhận rằng phần lớn các điểm nới lỏng các quy định có tiêu chuẩn y tế cao hơn.
Chính phủ các nước sẽ tiếp tục lâm thế “tiến thoái lưỡng nan” giữa các nhu cầu phát triển kinh tế và quan tâm về an toàn trong tương lai gần. Và mở cửa biên giới không phải là giải pháp cho ngành du lịch. Hàn Quốc chưa bao giờ ban hành lệnh cấm với du khách, ngoài việc khẳng định vào tháng 4 rằng du khách phải được cách ly y tế hai tuần. Theo số liệu của Văn phòng Du lịch Hàn Quốc, số lượt khách đến vẫn giảm 95,8% trong năm tính đến cuối tháng 7 vừa rồi.
Mối bận tâm của du khách về dịch bệnh, các hạn chế ở quốc gia xuất phát, sự thay đổi luật lệ và gánh nặng tài chính và thời gian của việc cách ly y tế là những trở ngại. Thế nhưng, UNWTO cho rằng có thể khởi động du lịch giải trí, thúc giục chính phủ các nước thiết lập cơ chế bảo vệ an toàn cần thiết khi mở cửa trở lại biên giới. Xét nghiệm tại sân bay và các phần mềm ứng dụng truy vết dành cho du khách là những đề nghị của bản báo cáo UNWTO.
Ngoài việc ghi nhận việc xét nghiệm và các công nghệ khác đang cải thiện, Sobie mong rằng các nước châu Á bắt đầu xem xét mở cửa hạn chế, hay còn gọi là “bong bóng du lịch”, cho các du khách giải trí. “Nhưng đó là quá trình rất chậm chạp. Tôi nghĩ rằng một nước nào đó cần phải đi tiên phong”, Sobie nói. Ông cho rằng Singapore có thể là người mở đường bởi đảo quốc nhỏ bé này không có mảng du lịch nội địa. “Nếu mô hình thành công, các nước khác sẽ bắt đầu chú ý đến”, Sobie nhấn mạnh.
Ricky Hồ
Tin liên quan
#mở cửa du lịch

Pháp lên kế hoạch mở cửa du lịch trong nước bất chấp dịch Covid-19
Chính phủ Pháp đang lên phương án đưa hoạt động du lịch nội địa trở lại vào kỳ nghỉ Hè tới đây
Đọc thêm Hội nhập
Việt Nam cần làm gì trước xu hướng tiền kỹ thuật số và Bitcoin
TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV vừa công bố báo cáo mới về xu hướng tiền kỹ thuật số và Bitcoin cùng những kiến nghị chính sách đối với Việt Nam.
Thương mại nông sản thế giới sẽ biến động mạnh thời gian tới
Xuất khẩu nông sản của Hoa Kỳ đã tăng trưởng mạnh trong vài năm qua, nhưng hãy chuẩn bị cho những biến động mạnh hơn nữa, một quan chức nông nghiệp Mỹ cho biết.
Quy mô kinh tế Trung Quốc có thể tăng gấp đôi vào năm 2035, vượt xa Hoa Kỳ
Theo một nhà kinh tế học của Ngân hàng Hoa Kỳ, Trung Quốc đang đứng trước cơ hội tăng gấp đôi quy mô kinh tế vào năm 2035 và được dự đoán sẽ vượt xa Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.
4 nước tham gia xây dựng tiền điện tử xuyên quốc gia
Theo tin từ CNBC, các Ngân hàng trung ương Trung Quốc, Thái Lan, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Hồng Kông (Trung Quốc) đang cùng nhau triển khai một dự án tiền điện tử xuyên biên giới.
Diễn biến đồng USD dưới thời Tổng thống Biden?
Đồng USD mạnh sẽ khiến Mỹ cần phải thực thi những chính sách kinh tế cẩn trọng. Thứ hai, với USD mạnh, Mỹ cho thế giới thấy họ tôn trọng những chuẩn mực toàn cầu về quản lý tiền tệ, đặc biệt, không tìm cách làm cho đồng tiền của mình yếu đi.
Ấn Độ ban hành luật nghiêm ngặt đối với Facebook, Twitter và Youtube
Ấn Độ đã ban hành các quy định mới nghiêm ngặt vào thứ Năm đối với Facebook, Twitter và các nền tảng truyền thông xã hội khác vài tuần sau khi Chính phủ nước này gây áp lực để Twitter gỡ bỏ các tài khoản được cho là gây kích động bạo lực.
Thị trường kinh doanh khách sạn châu Á dự kiến sẽ hồi phục vào năm 2023
Theo đại diện Colliers International, dự kiến từ năm 2023, nếu được tạo điều kiện đầy đủ, thị trường kinh doanh khách sạn châu Á sẽ quay về mức phát triển như năm 2019.
Thương mại toàn cầu phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19
Thương mại toàn cầu đã phục hồi sau khi sụp đổ trong giai đoạn đầu của đại dịch, với việc Trung Quốc và các nước sản xuất châu Á khác giành được thị phần lớn hơn trong xuất khẩu, từ khẩu trang đến những chiếc xe đạp.
Australia chính thức thông qua luật mới nhắm tới các nền tàng như Facebook, Google
Chính phủ Australia đã thông qua luật mới yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số như Facebook và Google trả tiền cho các nhà xuất bản và phương tiện truyền thông địa phương để liên kết nội dung của họ trên nguồn cấp tin tức hoặc trong kết quả tìm kiếm.
Thai Airways ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 4,7 tỷ USD trong năm 2020
Thai Airways đã báo cáo khoản lỗ kỷ lục vào năm ngoái sau khi virus corona bùng phát khiến hầu hết các dịch vụ của hãng phải ngừng hoạt động.