Chân dung nữ chủ tịch sở hữu tài sản nghìn tỷ tại Tập đoàn Hoa Lâm
- Hồ sơ doanh nhân
- 14:29 06/04/2021
DNHN - Nhìn vào tên tuổi hiện nay của Tập đoàn Hoa Lâm, ít ai biết tập đoàn này 27 năm trước chỉ là một cửa hàng xe máy. Người sáng lập ra tập đoàn là bà Trần Thị Lâm, người đang có mặt trong danh sách 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam trong thời gian qua.

Khởi nghiệp bằng kinh doanh xe gắn máy
Bà Trần Thị Lâm sinh năm 1959 tại huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Tuổi thơ của bà là những ngày tháng nhọc nhằn và thiếu thốn, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Lớn lên trong nghèo khó, hơn ai hết, bà hiểu rằng phải nỗ lực hết mình mới có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Quê hương tôi là một vùng đất nghèo, quanh năm chỉ có làm ruộng. Do vậy, ý thức thay đổi cuộc sống thôi thúc tôi ngày càng mạnh mẽ. Tôi phải làm việc miệt mài, chịu khó, tận dụng sáng tạo và cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh", bà Lâm chia sẻ.
Năm 1982, bà lập gia đình, rồi những đứa con lần lượt ra đời. Bà luôn trăn trở phải làm một điều gì đó để thoát nghèo và lo được cho các con. Năm 1993, bà cùng chồng là ông Dương Ngọc Hòa thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Nhất Nguyên, sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hoa Lâm (Tập đoàn Hoa Lâm).
Bằng những tìm tòi sáng tạo, năm 1998 bà độc quyền bán xe máy của hãng Daelim (Hàn Quốc), và một năm sau đó thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Nhất Nguyên, sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hoa Lâm (Tập đoàn Hoa Lâm).
Năm 1999, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoa Lâm được thành lập và tập trung vào sản xuất xe gắn máy với thương hiệu chính là Halim. Năm 2004, hướng đến hoạt động đa dạng đa nghề, Công ty CP ô tô - xe máy Hoa Lâm chuyển đổi sang tên mới là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm, đồng thời thành lập liên doanh Hoa Lâm - Kymco chuyên sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe tay ga thương hiệu Kymco.
Không dừng lại ở việc kinh doanh xe máy, bà Lâm là người đầu tiên khôi phục và sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank), sau đó vươn sang lĩnh vực bất động sản.
Hiện nay, Tập đoàn Hoa Lâm đang sở hữu và đầu tư một số dự án động sản ở trung tâm TP.HCM, trong đó có cao ốc Lim Tower 1 và 2, tòa nhà Vietbank, khu dân cư 2 - 3 - 4 phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2), dự án văn phòng kết hợp khu thương mại căn hộ 1,6 ha nằm liền kề khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi và khu du lịch làng Chài ở huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu…
Chuyển sang lĩnh vực y tế
“Người làm kinh doanh ai cũng có mục đích. Xây dựng khu y tế này, tôi có niềm tin mãnh liệt vào sự thành công của dự án để phục vụ cho bản thân, gia đình và phục vụ cho mọi người bệnh. Nhiều đêm tôi suy nghĩ, sao đất nước họ - như Singapore - có khoảng trên 4 triệu dân, mà y tế phát triển, trong khi ở Việt Nam có cả trăm triệu dân, người Việt cũng rất giỏi, tại sao không làm được, trong khi đất đai có sẵn, tiền bạc chắc cũng không thiếu... Có lẽ do chúng ta thiếu những con người đi đầu, bản lĩnh và tâm huyết”, bà Lâm nói.
Bà thấy rằng, việc ra nước ngoài chữa bệnh có nhiều bất cập như chi phí điều trị cao, việc ăn ở, đi lại của thân nhân đi theo cũng quá tốn kém. Đó là chưa kể rào cản về ngôn ngữ, những người già yếu gặp lúc bệnh nguy kịch mà phải ra nước ngoài chữa trị sẽ rất khó khăn…
Chính vì thế, năm 2012, dự án Khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm - Shangri La và Bệnh viện Quốc tế Thành Đô được đưa vào hoạt động. Khu Y tế kỹ thuật cao ra đời với liên doanh Hoa Lâm - Shangri La có tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD. Liên tiếp những năm sau đó, Hoa Lâm thành công khi mời được các nhà đầu tư lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản… tham gia các dự án trung tâm thương mại, thực phẩm, đào tạo nhân sự tại Khu Y tế kỹ thuật cao.
Trả lời câu hỏi vì sao đang vào thời kỳ kinh doanh phát triển tốt Hoa Lâm lại chuyển sang lĩnh vực mới, bà Lâm cho biết xây bệnh viện là khao khát và ước mơ ấp ủ từ rất lâu của bản thân. Bà thấy rằng, việc ra nước ngoài chữa bệnh có nhiều bất cập như chi phí điều trị cao, việc ăn ở, đi lại của thân nhân đi theo cũng quá tốn kém. Đó là chưa kể rào cản về ngôn ngữ, những người già yếu gặp lúc bệnh nguy kịch mà phải ra nước ngoài chữa trị sẽ rất khó khăn…
Tất cả những điều đó cứ thôi thúc trong thâm tâm bà ý định phải thực hiện bằng được việc xây bệnh viện và khu y tế kỹ thuật cao.
Gian truân bắt đầu tìm đến khi việc khởi công dự án bệnh viện chậm trễ khiến năng lực của bà Lâm bị mọi người hoài nghi. Việc xin giấy phép cũng khiến bà chịu nhiều áp lực.
Những năm trôi qua ấy, bà đã đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt, gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, thậm chí phải chịu đựng búa rìu dư luận mới hoàn thành dự án khu Y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm - Shangri La và đưa Bệnh viện Quốc tế Thành Đô vào hoạt động vào năm 2012.
Tám năm là một khoảng thời gian đủ dài cho những công sức mà bà đã bỏ ra để toàn tâm toàn ý vào việc xây dựng và phát triển dự án. Tuy chưa kiếm được lợi nhuận từ việc đầu tư này, nhưng đó là tâm nguyện của cuộc đời nên bà sẽ cố gắng hoàn thiện nó.
Thành công bước đầu đã đến với Hoa Lâm - Shangrila khi công ty ký hợp đồng với Parkway healthcare, tập đoàn y tế hàng đầu của Singapore. Việc tập đoàn này nhận quản lý và điều hành khu y tế kỹ thuật cao ít nhất trong 10 năm là một bước tiến đáng mừng đối với bà Lâm.
Sau chừng ấy năm, dự án cuối cùng cũng đã có những chuyển biến tích cực, được mọi người đón nhận. “Đừng quá quan tâm đến dư luận. Nếu thấy việc mình làm là đúng, thì cứ yên tâm làm, đừng nghe những lời bàn tán ra vào mà nản lòng. Có như vậy mới làm được việc lớn”, bà Lâm chia sẻ.
Bà Lâm cho rằng, để thành công cần rất nhiều yếu tố, cái tâm, chữ tín, chữ tầm... 3 chữ T đó phải gắn liền. “Với tôi, để đạt tới thành công trước tiên doanh nghiệp phải có người đứng đầu xuất sắc; người đó phải biết kết nối, tận dụng, nhìn nhận và đánh giá đúng về con người. Nếu người đó cho dù tài giỏi bao nhiêu nữa nhưng không biết liên kết, tập hợp nhân tài thì cũng khó thành công”, bà Lâm nói.
Điều này cũng trở thành tiêu chí, giá trị cốt lõi mà Tập đoàn Hoa Lâm quyết giữ vững và khẳng định mình trên thương trường trong nhiều năm qua. Tầm nhìn của Tập đoàn Hoa Lâm sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính và y tế là điều mà Hoa Lâm đang hướng tới. Không chỉ kinh doanh vì lợi nhuận mà phải mang lại những giá trị thiết thực, nhân văn nhất cho cộng đồng là mục đích cuối cùng của Hoa Lâm.
TH
Tin liên quan
#doanh nhân

Triệu Như Phát: “Tỷ phú nghèo” sở hữu khổi bất động sản trăm triệu đô tại Mỹ
Doanh nhân Triệu Như Phát là chủ của tập đoàn bất động sản Bridgecreek với tài sản lên tới 500 triệu USD. Ông là người sáng lập ra Trung tâm thương mại Asian Garden Mall. Ông Phát nắm giữ khối tài sản hơn nửa tỷ đô nhưng ít ai biết rằng người đàn ông ấy là người Việt di dân đến Mỹ với hai bàn tay trắng.

Tỷ phú Trung Dũng: "Huyền thoại" trong giới công nghệ cao - khởi nghiệp chỉ với 2 USD trên đất Mỹ
Trung Dũng được biết đến là một tỉ phú người Việt trên đất Mỹ. Câu chuyện thành công của anh đã trở thành "huyền thoại" trong giới công nghệ cao và thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông Mỹ.

“Vua tương ớt” David Tran và tương ớt Sriracha làm nên “hiện tượng toàn cầu”
Từ trước tới nay, tương ớt là món gia vị không thể thiếu trong hầu hết các bữa ăn của nhiều người, điều này cũng đúng với người Mỹ. Tại đất nước này, thương hiệu tương ớt Sriracha đã trở nên quá quen thuộc, tuy nhiên ít ai biết rằng người chế biến và sáng lập nên thương hiệu này là một người đàn ông nhỏ bé đến từ Việt Nam.

Từ một cậu bé có xuất thân nghèo khó phải chạy ăn từng bữa, Jay Chaudhry đã trở thành một trong 10 tỷ phú giàu nhất Ấn Độ
Jay Chaudhry, 62 tuổi, chủ sở hữu của Công ty an ninh mạng Zscaler, đã thăng hạng lên 577 bậc trong danh sách Người giàu nhất toàn cầu theo Hurun năm 2021 và cũng đã lọt vào danh sách 10 người giàu nhất Ấn Độ.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh: Gia đình tôi cũng từ con số 0 đi lên và sự cố gắng của tôi cũng như vậy
Doanh nhân trẻ Đỗ Quang Vinh hiện đang là Phó Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, Giám đốc dự án CRM tại SHB, Chủ tịch Công ty tài chính SHB Finance. Đảm nhiệm những chức vụ lớn như vậy khi còn trẻ tuổi nhưng khó có thể nói rằng đó là sự đặc cách bởi Đỗ Quang Vinh cũng đã sở hữu nhiều kinh nghiệm trong ngành: là Thạc sỹ chuyên ngành tài chính, 3 năm làm ngân hàng tại nước ngoài, 5 năm làm CEO của T&T Mỹ.

Doanh nhân Lê Diệp Kiều Trang "cô gái vàng" trong giới startup
Nhắc đến Lê Diệp Kiều Trang không thể bỏ qua cột mốc cô cùng chồng sáng lập Misfit và startup này sau đó bán cho Fossil Group với giá 260 triệu USD năm 2015. Với thương vụ này, Kiều Trang được cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam ưu ái gọi là "cô gái vàng" trong giới startup.
Đọc thêm Hồ sơ doanh nhân
Tỷ phú Trung Dũng: "Huyền thoại" trong giới công nghệ cao - khởi nghiệp chỉ với 2 USD trên đất Mỹ
Trung Dũng được biết đến là một tỉ phú người Việt trên đất Mỹ. Câu chuyện thành công của anh đã trở thành "huyền thoại" trong giới công nghệ cao và thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông Mỹ.
Từ một cậu bé có xuất thân nghèo khó phải chạy ăn từng bữa, Jay Chaudhry đã trở thành một trong 10 tỷ phú giàu nhất Ấn Độ
Jay Chaudhry, 62 tuổi, chủ sở hữu của Công ty an ninh mạng Zscaler, đã thăng hạng lên 577 bậc trong danh sách Người giàu nhất toàn cầu theo Hurun năm 2021 và cũng đã lọt vào danh sách 10 người giàu nhất Ấn Độ.
Doanh nhân Đỗ Quang Vinh: Gia đình tôi cũng từ con số 0 đi lên và sự cố gắng của tôi cũng như vậy
Doanh nhân trẻ Đỗ Quang Vinh hiện đang là Phó Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, Giám đốc dự án CRM tại SHB, Chủ tịch Công ty tài chính SHB Finance. Đảm nhiệm những chức vụ lớn như vậy khi còn trẻ tuổi nhưng khó có thể nói rằng đó là sự đặc cách bởi Đỗ Quang Vinh cũng đã sở hữu nhiều kinh nghiệm trong ngành: là Thạc sỹ chuyên ngành tài chính, 3 năm làm ngân hàng tại nước ngoài, 5 năm làm CEO của T&T Mỹ.
Doanh nhân Lê Diệp Kiều Trang "cô gái vàng" trong giới startup
Nhắc đến Lê Diệp Kiều Trang không thể bỏ qua cột mốc cô cùng chồng sáng lập Misfit và startup này sau đó bán cho Fossil Group với giá 260 triệu USD năm 2015. Với thương vụ này, Kiều Trang được cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam ưu ái gọi là "cô gái vàng" trong giới startup.
Hành trình rẽ ngang từ bất động sản sang ngành sữa của Chủ tịch Nutifood Trần Thanh Hải
Doanh nhân Trần Thanh Hải - Chủ tịch của Nutifood vốn không phải là một chuyên gia về thực phẩm hay dinh dưỡng. Vài năm trước, ông Hải kinh doanh bất động sản. Khi NutiFood do bà Trần Thị Lệ làm Chủ tịch HĐQT gặp khó khăn, ông Hải bỏ địa ốc tạm thời về làm sữa giúp vợ. Ban đầu, doanh nhân này chỉ định giúp vợ vài năm rồi sau đó quay lại bất động sản nhưng ông Trần Thanh Hải hóm hỉnh chia sẻ rằng, bản thân như bị sữa "bỏ bùa" và chưa biết khi nào sẽ quay lại nghề cũ...
Doanh nhân Nguyễn Thu Phong: Song hành cùng thế hệ nhân sự kế tiếp bằng niềm vui "sứ mệnh truyền nghề"
Nhưng ít ai biết rằng, sau những thành công về chuyên môn, cũng như tiếng tăm một thời của “đứa con” Nhà Vui, ông Nguyễn Thu Phong, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Nhà Vui đã từng nếm không ít “vị đắng”. Vài năm gần đây, ông gần như “ẩn cư”, ít xuất hiện trên truyền thông và thương trường.
Huyền thoại doanh nhân đất Việt Bạch Thái Bưởi - "Vua tàu thủy Việt Nam", "Chúa sông Bắc Kỳ"
Vào cuối thế kỷ 20, khi nhắc đến những người giàu có nhất của đất Việt, người dân thường truyền miệng nhau câu nói "Nhất Sĩ, Nhì Phương, Tam Xương, Tứ Bưởi". Nhân vật thứ tư được nhắc đến trong câu nói này là Bạch Thái Bưởi.
Doanh nhân Nghiêm Xuân Huy và câu chuyện lập 'ống heo online' cho bạn trẻ Việt
Nghiêm Xuân Huy, người sáng lập Finhay - một nền tảng đầu tư vi mô cho giới trẻ giúp tiết kiệm thông minh và đầu tư với số tiền chỉ từ 50.000 đồng, từng được Tạp chí Forbes vinh danh là một trong những gương mặt trẻ dưới 30 tuổi xuất sắc nhất năm 2020 của châu Á.
Chân dung Zong Fuli - người thừa kế duy nhất của đế chế tỷ đô Wahaha
Nhắc đến đế chế đồ uống ở Trung Quốc không thể không nói đến đế chế Wahaha của tỷ phú Zong Qinghou. Và điều tự hào nhất của Zong Qinghou không phải là tài sản hàng tỷ đô mà là cô con gái độc nhất tài giỏi và đầy bản lĩnh.
Ông chủ Ladoda - Đinh Quang Bào: Thành công là phải có đam mê và tâm huyết với nghề
Ở độ tuổi nhiều người bắt đầu ham hưởng thụ và nghỉ ngơi thì trong doanh nhân Đinh Quang Bào, Chủ tịch HĐQT Công ty may Ladoda vẫn rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết, khát khao cống hiến và nỗ lực học hỏi không ngừng. Có lẽ, vì ngọn lửa ấy mà Ladoda liên tục duy trì tăng trưởng và giữ vững được vị trí về ngành hàng đồ da trong lòng người tiêu dùng Việt Nam.