Chân dung những doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

14:20 14/06/2021

Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội. Trong số này có 15 doanh nhân, đại diện cho các doanh nghiệp khu vực Nhà nước, tư nhân và hiệp hội doanh nghiệp đã trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Trong số các doanh nhân trúng cử, có 7 người là đại biểu Quốc hội các khoá XI, XIII, XIV. Số còn lại lần đầu tham gia và trúng cử. Dưới đây là một số doanh nhân vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đang giữ chức vụ chủ chốt tại doanh nghiệp.

 Ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam  

Ông Nguyễn Quang Huân sinh năm 1964 tại Thái Bình. Về trình độ học vấn, ông có bằng kỹ sư cơ khí, kỹ sư quản trị kinh doanh của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngoài ra, ông tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh của Đại học California Mirama (Mỹ) và có chứng chỉ sau đại học về quản lý ngành nước và môi trường của trường Đại học Bách Khoa Tampere (Phần Lan). 

Ông Nguyễn Quang Huân. Ảnh: Halcom
Ông Nguyễn Quang Huân. Ảnh: Halcom.

Doanh nhân Nguyễn Quang Huân đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp, thoát nước và phát triển hạ tầng. Triết lý kinh doanh của ông là “Không săn lùng lợi nhuận bằng mọi cách”. 

Ông từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao ở các đơn vị như Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE), Công ty TNHH Nước và Môi trường Đường Thành (W&E Lted.), Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Thăng Long,… 

Là thành viên sáng lập và là người xây dựng, phát triển Công ty Halcom Việt Nam trong suốt 18 năm qua, ông Nguyễn Quang Huân chính thức ngồi ghế Chủ tịch HĐQT của công ty này từ năm 2013 đến nay.  

Đáng chú ý, doanh nhân Nguyễn Quang Huân còn được biết đến là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (khóa II), Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IX).

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch HĐTV Agribank

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970 tại Nghệ An, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân và Cử nhân Kế toán - Đại học Luật Hà Nội. 

Ông Phạm Đức Ấn trải qua 27 năm công tác trong ngành Ngân hàng, trải qua các vị trí lãnh đạo cấp cao Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB), Phó Chủ tịch HĐTV Agribank và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ tháng 5/2020 đến nay, ông Ấn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV Agribank.

Ông Huỳnh Thành Chung - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương

Ông Huỳnh Thành Chung. Ảnh: Quốc hội.
Ông Huỳnh Thành Chung. Ảnh: Quốc hội.

Ông Huỳnh Thành Chung sinh năm 1968 tại xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành tư vấn quản trị quốc tế và từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương; Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước; Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nguyên Vũ; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Isotech Việt Nam; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hưng-Sikico; Phó Chủ tịch HĐQT trường Đại học Quang Trung; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Điện quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước.

Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco

Doanh nhân Nguyễn Như So. Nguồn ảnh: Internet
Doanh nhân Nguyễn Như So. Nguồn ảnh: Internet.

Ông Nguyễn Như So sinh 23/8/1957 tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ông từng có quãng thời gian 15 năm phục vụ trong quân đội. Sau khi xuất ngũ và lấy được tấm bằng cử nhân kinh tế, năm 1988, ông được điều về làm Phó Giám đốc Công ty Vật tư Hà Bắc.

Năm 1996, khi đang làm tốt công việc thì ông được tỉnh điều chuyển về làm Giám đốc Công ty Dâu tằm tơ Hà Bắc - một doanh nghiệp làm ăn bết bát và đang nằm trong diện giải thể. Thời điểm đấy, Công ty Dâu tằm tơ Hà Bắc sắp phá sản. Khi ông So về, tỉnh đổi tên doanh nghiệp này thành Công ty Nông sản Bắc Ninh.

Dưới sự lãnh đạo của ông So, Công ty Nông sản Bắc Ninh dần phát triển. Năm 2008, Công Nông sản Bắc Ninh được đổi tên thành Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam, cổ phiếu của công ty cũng chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày 26/3/2011, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Đến nay, sau 25 năm, Dabaco là một trong số ít doanh nghiệp hoạt động trong toàn bộ chuỗi giá trị khép kín của ngành công, nông nghiệp thực phẩm, 3F - sạch từ trang trại, nhà máy tới bàn ăn, sở hữu hệ thống trên 60 đơn vị thành viên.

Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1973, tại Hưng Yên. Ông Hùng tốt nghiệp Đại học Bách khoa với bằng Kỹ sư Công nghệ Tổng hợp Hoá dầu và Hữu cơ. Tiếp đó, năm 2003, ông Hùng lấy bằng Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ hoá dầu ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2008, ông Hùng trở thành Tiến sỹ chuyên ngành Hoá dầu và Xúc tác hữu cơ.

Trong sự nghiệp của mình, ông Lê Mạnh Hùng đã có bề dày kinh nghiệm trong ngành dầu khí. Năm 2000, ông làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga. Tới giai đoạn 2001-2005, ông Hùng là kỹ sư công nghệ, khối kỹ thuật, thuộc Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC) nay là Tổng Công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem).

Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Nguồn ảnh: Internet
Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Nguồn ảnh: Internet.

Ông Hùng cũng có một năm công tác tại Ban Chế biến Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam trước khi về làm nhiệm vụ tại Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính phủ từ năm 2006-2007. Sau đó, ông Hùng được điều động trở lại Phó trưởng ban Chế biến dầu khí.

Năm 2009, ông được bầu làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý dự án Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau. Đến năm 2011, ông làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Năm 2013, ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam, phụ trách các lĩnh vực: công nghiệp lọc hóa dầu; công nghiệp khí, các dự án điện khí; công tác an toàn - sức khỏe - môi trường; công tác quản lý chất lượng và công nghệ thông tin của tập đoàn. Từ năm 2019 đến nay, ông giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT Công ty Sonadezi 

Bà Đỗ Thị Thu Hằng sinh năm 1971 tại Liêm Chung, Thanh Liêm, Hà Nam. Bà bắt đầu sự nghiệp tại Sonadezi từ năm 1992 với vị trí chuyên viên phòng tư vấn đầu tư. Gần 5 năm sau, bà được bổ nhiệm vào ban điều hành với chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Biên Hòa 2 và tiếp tục tiến tới vị trí giám đốc vào năm 2000.

Giai đoạn từ năm 2000-2005, bà liên tục nắm giữ nhiều vị trí cấp cao ở Sonadezi như Giám đốc Xí nghiệp Hạ tâng Khu công nghiệp Gò Dầu, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khu công nghiệp Sonadezi, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Quản lý Môi trường Sonadezi.

Đến cuối năm 2005, bà được bổ nhiệm vào Ban quản trị của Sonadezi với tư cách là Thành viên HĐQT. Chỉ hơn 2 năm sau, bà chính thức trở thành nữ Chủ tịch HĐQT của Sonadezi.

Tưởng chừng đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, bà Đỗ Thị Thu Hằng bất ngờ kiêm nhiệm thêm chức vụ Tổng Giám đốc Sonadezi vào năm 2009 và trở thành hiện tượng của giới doanh nhân Đồng Nai khi nắm quyền tuyệt đối tại Sonadezi.

Bà Đỗ Thị Thu Hàng: Ảnh: Quốc hội.
Bà Đỗ Thị Thu Hàng: Ảnh: Quốc hội.

Là doanh nhân xuất sắc, bà Hằng đã được trao giải thưởng "Sao đỏ" năm 2008 và Cúp "Bông Hồng Vàng" dành cho Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2010.

Tại thời điểm cuối năm 2020, bà Hằng nắm giữ tổng cộng hơn 261,83 triệu cổ phiếu SNZ, chiếm 69,544% vốn điều lệ của Sonadezi. Trong đó, bà đại diện sở hữu cho UBND tỉnh Đồng Nai hơn 261,8 triệu đơn vị và sở hữu cá nhân 27.200 đơn vị.

Về các hoạt động chính trị, được biết, nữ Chủ tịch của Sonadezi gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1995. Bà từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII và tái trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (tỉnh Đồng Nai).

Ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Ông Lê Minh Chuẩn sinh ngày 2/4/1965, quê quán Thái Bình. Ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV TKV vào tháng 6/2014 trong thời hạn 5 năm. Ngày 2/7/2019, Thủ tướng ký quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Chuẩn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV TKV từ ngày 27/6/2019. 

Trước đó, vào tháng 5/2007, ông Lê Minh Chuẩn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc TKV. Từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2014, ông giữ Tổng Giám đốc TKV. Năm 2016, ông Lê Minh Chuẩn đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 tại Quảng Ninh. Tại TKV, ngoài chức vụ Chủ tịch HĐTV thì ông Lê Minh Chuẩn hiện còn là Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phó Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Bà Khương Thị Mai - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam

Bà Khương Thị Mai là 1 trong bốn đại biểu tự ứng cử trúng đại biểu Quốc hội khóa XV. Bà Mai nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, hiện đang là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam.

Bà Khương Thị Mai (55 tuổi) quê tại Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Bà Mai tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán công nghiệp và Đại học chuyên ngành chính trị; lý luận chính trị là cử nhân.

TH