CEO Nguyễn Hoàng Giang: Hãy nắm bắt cơ hội và dám dấn thân

09:45 04/11/2021

Rời vị trí CEO VNDirect 3 năm nay nhưng Nguyễn Hoàng Giang vẫn là CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử công ty này nói riêng và cả thị trường chứng khoán nói chung. Năm 2016, ông lọt vào danh sách 30 under 30 của Forbes Việt Nam. Hiện nay, ông là Chủ tịch của Công ty chứng khoán DNSE, một công ty thành viên của Encapital Fintech, nơi ông là đồng sáng lập, chủ tịch, kiêm tổng giám đốc.

CEO Nguyễn Hoàng Giang. Nguồn: Internet
CEO Nguyễn Hoàng Giang. Nguồn: Internet.

Ông Nguyễn Hoàng Giang tốt nghiệp Đại học Nebraska (Mỹ) chuyên ngành toán kinh tế - khoa học máy tính, ông Nguyễn Hoàng Giang là một trong bốn sinh viên xuất sắc nhất của trường được nhận học bổng Phillip Schrager. Hoàng Giang cũng là một trong những giảng viên trẻ tuổi nhất của Khoa Toán thực hành, trường đại học Nebraska.

Rời Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học năm 2008, ông không mảy may biết đến cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra cùng thời điểm. Về Việt Nam trong kỳ nghỉ hè, ông xin vào thực tập tại VNDIRECT, công ty của cô  mình là bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch HĐQT VNDirect, dự định sau đó sẽ sang Mỹ học tiếp để lấy bằng thạc sĩ về Financial Engineering. Tuy nhiên, ông đã quyết định ở lại Việt Nam và làm toàn thời gian tại công ty chứng khoán thay vì quay lại Mỹ hoàn thành nốt việc học.

Chỉ hơn một năm sau, ông đã trở thành Trưởng phòng giải pháp nghiệp vụ và quản trị rủi ro, rồi tiếp đến là Giám đốc Khối phát triển sản phẩm và giải pháp nghiệp vụ.

24 tuổi trở thành CEO công ty chứng khoán có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng (năm 2010), Nguyễn Hoàng Giang là CEO chứng khoán trẻ tuổi nhất trong ngành, và được Tạp chí Forbes đưa vào danh sách nổi bật nhất dưới 30 tuổi năm 2016.

Năm 2018, CEO Nguyễn Hoàng Giang từ nhiệm vị trí CEO VNDirect,  Từ bỏ vị trí lãnh đạo cao cấp của một công ty lớn (Công ty chứng khoán VNDirect) mà nhiều người mơ ước, ông đi khởi nghiệp với một nền tảng fintech, hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch phái sinh có tên EnTrade. Lúc này ông mang đến cho giới khởi nghiệp một thông điệp đầy cảm hứng: "Hãy nắm bắt cơ hội và dám dấn thân". 

CEO Nguyễn Hoàng Giang: Hãy nắm bắt cơ hội và dám dấn thân. Nguồn: Internet
CEO Nguyễn Hoàng Giang: Hãy nắm bắt cơ hội và dám dấn thân. Nguồn: Internet.

Tháng 8/2018, ông thành lập Encapital Fintech cùng với một anh bạn lúc đó vẫn còn đang làm việc ở Mỹ. CEO Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ: Tôi xây dựng tầm nhìn, chiến lược và công nghệ cũng như huy động vốn từ nhà đầu tư là bạn bè và một đối tác của tôi lúc đó để thành lập công ty với vốn ban đầu là 10 tỷ. Tôi có niềm tin rằng, dân số Việt Nam sẽ chuyển dịch sang đầu tư tài chính trong tương lai không xa. Chính vì vậy, vai trò của Encapital Fintech là dùng công nghệ để kết nối vốn đầu tư.

Chúng tôi bắt đầu viết những dòng code đầu tiên và xây dựng lên platform Entrade X và Entrade ngày hôm nay để hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch chứng khoán dễ dàng và thuận tiện. Sáu tháng đầu tiên thực sự là trải nghiệm khác biệt. Văn phòng công ty chỉ vẻn vẹn 10m2 đi thuê ở địa chỉ 46 Ngô Quyền. Toàn bộ nhân sự tại văn phòng lúc đó dừng lại ở con số 2, tôi và một bạn nhân viên nữa. Anh bạn đối tác của tôi thì vẫn ở bên Mỹ chuẩn bị về. Quá trình làm việc như mọi startup khác, điều duy nhất gắn kết anh em là niềm tin vào một tầm nhìn trên giấy.

Vào tháng 5/2019, sản phẩm platform Entrade hỗ trợ giao dịch phái sinh ra đời. Lúc này, dân số trong team đã trở nên kha khá. Sản phẩm của công ty được đón nhận nhờ kinh nghiệm trong nghề lâu năm.

Sản phẩm đầu tay ra đời giúp cômg ty ông có những vui mừng ban đầu, nhưng vẫn chưa thực sự phát triển mạnh, thì Covid-19 xuất hiện. Lúc này vị doanh nhân này nhận thấy sự phát triển của chứng khoán trực tuyến là cơ hội. Ông đã đặt mục tiêu tìm mua một công ty chứng khoán để có thể thực hiện một mô hình chứng khoán trực tuyến miễn phí giao dịch cho nhà đầu tư. Lợi thế của Encapital khi triển khai mô hình đó là hoàn toàn làm 100% bằng công nghệ.

Khi đó, tình hình Covid-19 căng thẳng hơn bao giờ hết. Đợt đóng cửa đầu tiên tác động mạnh đến thị trường tài chính toàn cầu. Nhiều tài sản mà tôi nắm giữ nằm trong thị trường chứng khoán, nên tôi cũng rất lo lắng. Cùng lúc đó, chúng tôi tìm được một công ty chứng khoán để mua lại, chính là Công ty chứng khoán Đại Nam tiền thân của Công ty chứng khoán DNSE bây giờ, với vốn chủ sở hữu là 162 tỷ. Giữa đại dịch, việc huy động tiền cũng khó hơn rất nhiều... Giữa Covid-19, khi mà mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, chúng tôi đã thực hiện được mục tiêu kép là huy động vốn thành công và hoàn thành việc mua lại DNSE chỉ trong một thời gian ngắn, từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6/2020. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình vẫn còn nợ một lời cảm ơn đối với nhà đầu tư, đối tác và đồng nghiệp của mình, vì đã luôn sát cánh để thương vụ được thực hiện thành công - ông Giang chia sẻ.

My An (tổng hợp)