Cập nhật về tình hình thị trường Brazil và dự báo cho 2022

10:55 23/12/2021

Brazil - thị trường lớn bậc nhất Nam Mỹ - đang có những dấu hiệu tiêu cực về nền kinh tế nhưng ngược lại thì xuất khẩu hàng Việt sang quốc gia này có những khởi sắc và tín hiệu dự báo trong năm tới tích cực.

Bra-xi-li-a
Bra-xi-li-a. (Ảnh: World Atlas)

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của Brazil có xu hướng giảm nhẹ sau một thời gian tăng trưởng mạnh trong khi xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này trong 11 tháng năm 2021 tăng gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới chuyên môn về kinh tế nước này đã đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế từ 4,7% giảm xuống 4,4% vào năm 2021 và dự tính GDP năm 2022 giảm từ 2,1% xuống 1%.

Theo đó, mức tăng lạm phát mới một phần liên quan đến các cú sốc về nguồn cung và sự gia tăng rủi ro tài khóa, kiểm soát tài khoản công, làm xấu đi dự báo tăng trưởng cho năm 2021 và đặc biệt là cho năm 2022.

Bên cạnh đó, GDP quý III năm nay và một số chỉ số chính hàng tháng của hoạt động kinh tế Brazil đã mang lại kết quả tệ hơn dự kiến- diễn biến kém thuận lợi của hoạt động kinh tế, các chỉ số niềm tin của người tiêu dùng và kinh doanh đặc biệt liên quan đến hoạt động trong quý hiện tại đã giảm trong những tháng gần đây.

Về vị trí của Việt Nam trong tỷ trọng thị trường xuất nhập khẩu ở quốc gia Nam Mỹ thì chúng ta đứng ở vị trí 26 về kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm nay với hơn 2,3 tỷ USD (theo giá FOB), tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái (hơn 2,26 tỷ USD). Tương tự kim ngạch nhập khẩu hàng Brazil của Việt Nam trong cùng kỳ đạt hơn 2,5 tỷ USD đứng thứ 17 trong tổng số thị trường xuất khẩu của Brazil, hơn 2,53 tỷ USD trong năm nay so với gần 2,35 tỷ USD trong năm ngoái.

Các mặt hàng xuất khẩu đáng chú ý của Việt Nam sang thị trường Nam Mỹ này thì phải nói đến điện thoại các loại và linh kiện với giá trị xuất khẩu cao nhất (hơn 581 triệu USD vào năm này và 577 triệu USD vào năm ngoái) và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái thấp nhất (gần 0,8%). Ở một diễn biến khác, mặt hàng xuất khẩu Việt có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là sắt thép các loại với con số hơn 678%, chỉ hơn 15 triệu USD vào cùng kỳ năm 2020 và gần 117,6 triệu USD trong 11 tháng đầu năm 2021. Nhóm ngành có tốc độ tăng cao thứ 2 làm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với mốc gần hơn 127% (hơn 438,4 triệu USD vào năm nay và hơn 192,6 triệu USD vào năm 2020). Đứng ngay sau về tốc độ tăng trưởng là ngành phương tiện vận tải và phụ tùng với mốc gần 93% (hơn 115 triệu USD vào năm nay và gần 60 triệu USD vào năm ngoái). Ngành có sự sụt giảm đáng kể nhất trong cơ cấu hàng xuất khẩu Việt sang Brazil là máy móc, thiết bị và phụ tùng khác với con số tăng trưởng gần -12% (gần 199,8 triệu USD vào năm 2020 và hơn 176 triệu USD vào năm 2021). 

Phương Trinh