Thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Bình quân toàn tỉnh đạt 2 tiêu chí/xã, cao nhất có 3 xã đạt trên 10 tiêu chí. Qua quá trình nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc, đóng góp của nhân dân, cùng nguồn lực đầu tư của Trung ương. Hiện nay toàn tỉnh có 11 xã đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 10,52 tiêu chí/xã.
Xét về mặt bằng xây dựng nông thơn mới ở các xã vùng khó khăn, biên giới còn nhiều khó khăn. Trong tổng số 139 xã: ngoài 11 xã đạt chuẩn, có 9 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 45 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 74 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí/xã, chiếm tới 53% tổng số đơn vị thực hiện xây dựng nông thơn mới.
Đoàn viên, thanh niên huyện Hà Quảng làm đường tại xóm Cốc Sâu, xã Nà Sác (Hà Quảng).
Theo thông tin từ Đại tá Đặng Hồng Quân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong xây dựng NTM. Đồng thời, vận động, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng chuồng chăn nuôi, di chuyển gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Đến nay, 13 xã biên giới được Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ nguồn lực đều thực hiện hiệu quả nhiều tiêu chí, trong đó, 2 xã Đức Long (Thạch An), Sóc Hà (Hà Quảng) về đích NTM; 2 xã Ngọc Côn (Trùng Khánh), Thị Hoa (Hạ Lang) đang nỗ lực cán đích NTM.
Tỉnh thực hiện phương châm “dân biết, dân cần, dân làm, dân hưởng thụ”, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Qua tuyên truyền, vận động và minh chứng bằng những công trình, việc làm cụ thể người dân được hưởng lợi, người dân tích cực hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công lao động xây dựng các công trình hạ tầng. Đến nay, nhân dân hiến hơn 900.000 m2 đất, hơn 800.000 ngày công lao động xây dựng các công trình, trong đó, nhiều cá nhân hiến hàng nghìn mét vuông đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, sân vận động.
Vũ Văn Tiến