Chi phí dầu diesel tăng cao, doanh nghiệp Nigeria tìm kiếm nguồn điện thay thế

21:30 12/07/2022

Victor Ezenwoko, Giám đốc thương mại Daystar Power - công ty chuyên cung cấp các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời và tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp cho biết: “Nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời ngày càng tăng, tôi nghĩ điều này được thúc đẩy bởi giá dầu diesel tăng vọt trong năm nay".

Nigerian businesses turn to solar as diesel costs bite

Nhiều doanh nghiệp ở Nigeria đang mong muốn tìm kiếm các nguồn điện thay thế

Các công ty năng lượng mặt trời của Nigeria đang nhận thấy nhu cầu về thiết bị và lưới điện nhỏ tăng vọt. Điều này xuất phát từ việc nhiều doanh nghiệp ở Nigeria - nơi sản xuất dầu lớn nhất châu Phi tìm kiếm các nguồn điện thay thế sau khi giá dầu diesel trong nước tăng cao do giá dầu toàn cầu tăng.

Tuy nhiên, những hạn chế về nguồn cung có thể cản trở khả năng tận dụng xu hướng này của họ, với một số người nói rằng họ đã bắt đầu quay lưng với khách hàng vì không thể đáp ứng đủ nhu cầu.

Nigeria, nền kinh tế lớn nhất châu Phi với dân số hơn 200 triệu người, đã lắp đặt công suất điện 12.500 MW nhưng lưới điện quốc gia lúc cao điểm chỉ cung cấp 4.000 MW, khiến các doanh nghiệp và người dân phụ thuộc nhiều vào máy phát điện chạy bằng dầu diesel.

Giá dầu diesel, không được trợ giá như xăng, đã tăng gần gấp ba lên 800 naira một lít (tương đương 1,93 USD). Phần lớn sự gia tăng đó đến sau cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Victor Ezenwoko, Giám đốc thương mại Daystar Power - công ty chuyên cung cấp các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời và tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp cho biết: “Nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời ngày càng tăng, tôi nghĩ điều này được thúc đẩy bởi giá dầu diesel tăng vọt trong năm nay".

Ủy ban Năng lượng Nigeria cho biết nước này chi 22 tỷ đô la hàng năm để cung cấp nhiên liệu cho các máy phát điện.

Các nhà điều hành ngành cho biết việc sử dụng năng lượng mặt trời ước tính ở mức dưới 2% và một số doanh nghiệp cho rằng nó không phù hợp để sử dụng trên quy mô lớn.

Một nghiên cứu đầu năm nay của Tập đoàn Tư vấn Boston và All-On, một công ty do Shell tài trợ, cho biết công suất điện từ tấm pin năng lượng Mặt trời được lắp đặt tại Nigeria tính trên đầu người trung bình ở mức 1 watt, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 8 watt/người tại các thị trường mới nổi tương tự như Nam Phi.

Điều đó đang thay đổi khi chi phí năng lượng ăn vào lợi nhuận của công ty, buộc các doanh nghiệp phải xem xét việc sử dụng năng lượng mặt trời, Prince Ojeabulu, Giám đốc điều hành tại Rensource Energy cho biết.

Vào năm 2021, Rensource đã lắp đặt các tấm pin mặt trời với công suất 1 megawatt (MW) nhưng hiện công ty đang xây dựng các nhà máy 6 MW.

Prince Ojeabulu nói: “Vào cuối năm, theo xu hướng mà chúng tôi thấy, chúng tôi sẽ lắp đặt các tấm pin mặt trời với công suất 12 MW trên khắp Nigeria, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa".

Một quan chức của Bộ Điện lực cho biết trong năm nay đã có sự gia tăng của các lưới điện năng lượng mặt trời mini được phê duyệt để phục vụ cho người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do các lệnh phong tỏa ở Trung Quốc trong năm nay và cuộc chiến ở Ukraine đang cản trở triển vọng lạc quan đối với tăng trưởng. Thời gian giao hàng cho một số thiết bị đã tăng từ ba tháng lên lâu nhất là chín tháng.

Chúng tôi thậm chí đã bắt đầu từ chối khách hàng, chúng tôi trở nên kén chọn hơn về người mà chúng tôi làm việc”, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Daystar Power, Jasper Graf von Hardenberg cho biết.

Các nhà điều hành cho biết nguồn tài chính trong nước cũng khó tiếp cận, nhưng tiền đang chảy vào từ các tổ chức tài chính phát triển ở nước ngoài, họ đang tìm cách đầu tư vào các doanh nghiệp tập trung vào năng lượng xanh.

Bảo Bảo