Ca sĩ Hà Phương ủng hộ hơn 100 tấn lương thực cho người dân Sài Gòn chống dịch

10:11 30/08/2021

Dù ở phương xa, nhưng ca sĩ Hà Phương cũng gửi chút tấm lòng thiện nguyện cho người dân TP.HCM gặp khó khăn. Hà Phương quyên tặng hiện vật bao gồm: 30 tấn gạo, 60 tấn khoai lang, 30 tấn ngô, 3.500 thùng mì, 3.000 hộp trứng, 12.000 hộp cá, 3.000 chai nước mắm, 3.000 chai nước tương. Số hàng được chia thành 3.000 phần quà, đóng gói cẩn thận trước khi gửi đến các hộ gia đình. Ngoài hiện vật, cô còn tặng tiền mặt nhưng không chia sẻ chi tiết.

Ca sĩ Hà Phương. Nguồn: Internet
Ca sĩ Hà Phương. Nguồn: Internet.

Ca sĩ Hà Phương được biết đến là em gái xinh đẹp giàu có của Cẩm Ly và là chị gái của ca sĩ Minh Tuyết. Có năng khiếu ca hát từ nhỏ, Hà Phương từng cùng các chị em của mình đi hát ở nhiều sân khấu tại TP.HCM.

Sau khi kết hôn với tỷ phú Chính Chu vào năm 2002, cô thỉnh thoảng mới xuất hiện. Hiện tại cô đang có một gia đình hạnh phúc tại Mỹ cùng chồng và 2 con gái.

Mặc dù định cư tại Mỹ, Hà Phương vẫn dõi theo tình hình Covid-19 trong nước. Hình ảnh những hoàn cảnh khó khăn, cơ cực vì dịch bệnh của người dân ở TP.HCM khiến Hà Phương muốn làm một điều gì đó giúp đỡ cho mọi người để cùng nhau vượt qua thời gian này.

Hà Phương ưu tiên cho các hộ gia đình khó khăn như xe ôm, người bán vé số… không có thu nhập trong mùa dịch. Các hộ gia đình ở đường Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM), là nơi Hà Phương từng sinh sống khi còn ở Việt Nam, cũng được nữ ca sĩ quan tâm đợt này. Bên cạnh đó, cô còn gửi quà từ thiện cho khu dân cư phường 3 quận 11, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận 6 (TP.HCM) và một số chiến sĩ công an.

Ngoài tiền mặt, Hà Phương tặng người dân TP.HCM hiện vật bao gồm: 30 tấn gạo, 60 tấn khoai lang, 30 tấn bắp, 3.500 thùng mì, 3.000 hộp trứng, 12.000 hộp cá, 3.000 chai nước mắm, 3.000 chai nước tương. Số hàng được chia thành 3.000 phần quà, đóng gói cẩn thận trước khi gửi đến các hộ gia đình.

 

Những món quà của Hà Phương được gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Nguồn: Internet
Những món quà của Hà Phương được gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Nguồn: Internet.

Nữ ca sĩ không tiết lộ tổng giá trị của số quà mà cho biết, bản thân chỉ muốn đóng góp một chút sức vào việc chống dịch của thành phố và mong bà con sớm vượt qua những ngày tháng khó khăn vì dịch bệnh. Điều ước lớn nhất của Hà Phương bây giờ là mọi người khoẻ mạnh và dịch bệnh nhanh chóng qua đi. Không thể trực tiếp trao quà, nữ ca sĩ và êkíp giao toàn bộ số hàng cho đại diện các địa phương để phân chia cho người dân trong 3 ngày gần đây. 

Song song với việc hỗ trợ quà từ thiện cho bà con trong nước, ca sĩ Hà Phương còn tích cực làm thiện nguyện ở nước ngoài. Một tuần trước, Haiti đối mặt với thảm hoạ động đất 7,2 độ Richter khiến hàng trăm người chết và hàng chục nghìn người bị thương, mất nhà cửa.
Quá thương xót trước những hình ảnh ghi lại hậu quả nặng nề của cơn bão Grace với đất nước nghèo khó này nên Hà Phương cùng gia đình đã quyết định bay sang Haiti. Cô di chuyển bằng chuyên cơ của gia đình, mang theo nhiều lương thực và đồ dùng y tế để cứu trợ cho các nạn nhân. 
Mọi hoạt động từ thiện của Hà Phương ở Việt Nam hay nước ngoài đều có sự ủng hộ của ông xã cô, tỷ phú Chính Chu. Vợ chồng cô chăm làm thiện nguyện từ nhiều năm nay. Trong một số hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, cả hai rất đồng lòng khi hoạt động xã hội.
Tháng 5/2020, vợ chồng cô đặt mua 500.000 khẩu trang y tế loại N95 và KN95 để tặng cho các bệnh viện, trường học, văn phòng cảnh sát, sở cứu hoả, viện dưỡng lão tại New York (Mỹ). Cặp đôi còn gửi thêm một số thùng khẩu trang cho các thành phố khác đang thiếu vật tư y tế trầm trọng trong bang.

Trà My (tổng hợp)