Cà Mau: Hỗ trợ hơn 4.100 hộ nghèo, cận nghèo do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

23:45 02/08/2021

Sau 14 ngày giãn cách xã hội đợt 1, tính đến ngày 2/8, đã có hơn 4.100 hộ dân thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo, lao động phổ thông, công nhân… trên địa bàn TP Cà Mau bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Bằng nguồn lực xã hội hoá, UBND TP Cà Mau vận động hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa, cụ thể gồm: 80 tấn gạo, 7.000 phần quà nhu yếu phẩm, hơn 115 triệu đồng tiền mặt.

Các “Bếp ăn 0 đồng” trên địa bàn TP Cà Mau vẫn luôn “đỏ lửa”, phục vụ người có hoàn cảnh khó khăn
Các “Bếp ăn 0 đồng” trên địa bàn TP Cà Mau vẫn luôn “đỏ lửa”, phục vụ người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, hiện trên địa bàn TP Cà Mau còn có 5 “Bếp ăn 0 đồng” đang hoạt động liên tục, mỗi ngày cấp khoảng 1.000 suất ăn miễn phí, trao tận tay các đối tượng gặp khó khăn khi thực hiện giãn cách.

Những suất ăn nghĩa tình tuy giá trị không lớn nhưng cũng đủ làm ấm lòng những hộ nghèo, cận nghèo, lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, giúp họ vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội.

Sự hỗ trợ kịp thời phần nào giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo, cận nghèo, công nhân… trong thời gian giãn cách
Sự hỗ trợ kịp thời phần nào giảm bớt khó khăn cho hộ nghèo, cận nghèo, công nhân… trong thời gian giãn cách.

Theo ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch UBND Phường 8, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết: “Ngoài các “Bếp ăn 0 đồng” đã hoạt động, khi tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 14 ngày, UBND phường 8 chỉ đạo các khóm rà soát lại các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, công nhân tại các xí nghiệp ngưng hoạt động, những hộ kinh doanh nhỏ lẻ không hoạt động… Thời gian tới, phường 8 sẽ bổ sung thêm những hộ khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Bên cạnh đó là tận dụng các nguồn để tiếp tục hỗ trợ đúng đối tượng, tạo điều kiện để người dân an tâm, vượt qua những ngày giãn cách tiếp theo”./.

Theo Cà Mau online