Bộ Xây dựng sẽ trình loạt giải pháp gỡ khó cho thị trường bất động sản

16:28 26/05/2023

Theo dự thảo công điện gửi đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, đã triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn của thị trường BĐS.

Bộ Xây dựng đang nỗ lực đề xuất một loạt các giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và an toàn của thị trường bất động sản. Tại công điện Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng ban hành, Bộ Xây dựng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những khó khăn hiện diện trong ngành.

Theo dự thảo công điện gửi đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, đã triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn gặp phải trên thị trường bất động sản trong thời gian qua. Đặc biệt, Tổ công tác của Thủ tướng đã tổ chức các buổi làm việc với các địa phương và doanh nghiệp để tư vấn và hướng dẫn trực tiếp việc giải quyết khó khăn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển an toàn và lành mạnh của thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng sẽ trình loạt giải pháp gỡ khó cho bất động sản
Bộ Xây dựng sẽ trình loạt giải pháp gỡ khó cho bất động sản.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng nhận thấy còn tồn tại một số vấn đề đáng lưu ý, như việc xác định giá đất, điều chỉnh các dự án đầu tư, quy hoạch và đền bù giải phóng mặt bằng. Hơn nữa, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng, vốn trái phiếu và chứng khoán cho các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, cải tạo và xây dựng lại chung cư vẫn còn rất chậm chạp.

Với những khó khăn và vướng mắc trên, Bộ Xây dựng đề nghị tập trung mạnh mẽ vào việc tháo gỡ những khó khăn này và thúc đẩy sự phát triển bền vững và an toàn của thị trường bất động sản. Bộ đề xuất, Tổ công tác của Thủ tướng cần tiếp tục tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với các địa phương và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường việc tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các vấn đề về đất đai, đầu tư và tài chính.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý và kiểm tra để đảm bảo tuân thủ pháp luật trong quá trình triển khai các dự án bất động sản. Đồng thời, nâng cao chất lượng cán bộ ngành xây dựng và cải thiện môi trường kinh doanh bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Trên cơ sở những đề xuất này, Bộ Xây dựng hy vọng rằng sẽ có sự chú trọng và ưu tiên từ Chính phủ và các cơ quan liên quan, qua đó giúp thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ và bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

P.V (t/h)