Bình Thuận: Hỗ trợ huyện đảo Phú Quý chống dịch “Chuyến tàu Tuổi trẻ - San sẻ đảo xa”

12:32 28/11/2021

Chiều ngày 27/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận tỉnh Bình Thuận tổ chức Chương trình “Chuyến tàu Tuổi trẻ - San xẻ đảo xa” chung tay cùng Huyện đảo Phú Qúy đẩy lùi dịch bệnh.

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát trên huyện đảo Phú Qúy đã gây ra nhiều khó khăn đối với nhân dân huyện đảo. Nhằm hỗ trợ, chung tay giúp Huyện đảo Phú Qúy nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, trở về vùng xanh, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân Huyện đảo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình “Chuyến tàu Tuổi trẻ - San sẻ đảo xa”.

Chương trình “Chuyến tàu Tuổi trẻ - San sẻ Đảo xa”
Chương trình “Chuyến tàu Tuổi trẻ - San sẻ đảo xa”. (Ảnh: binhthuan.gov.vn)

Tại chương trình, hơn 30.000 khẩu trang y tế; 1.000 lít cồn và nước rửa tay sát khuẩn; 500 bộ đồ bảo hộ; 3,5 tấn gạo; mì tôm, bánh tráng, rau củ… đã được đưa lên tàu vận tải để kịp thời trao tặng huyện đảo. Toàn bộ số vật tư y tế, hàng hóa nêu trên do Tỉnh đoàn huy động từ sự chung tay, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 10 triệu đồng kinh phí xăng xe cho Đội Shipper Xanh Huyện đoàn để phục vụ người dân an tâm ở nhà phòng dịch. Tổng kinh phí trong Chương trình là 220.000.000 đồng. Anh Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chương trình “Chuyến tàu Tuổi trẻ - San sẻ đảo xa” là hoạt động tiếp nối chuỗi thành công của Chương trình “Chạm những yêu thương” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động.

Những ngày qua, số ca nhiễm được phát hiện tại huyện Phú Quý có dấu hiệu giảm. Với sự đồng lòng của người dân Phú Quý và sự nỗ lực của các ngành, các cấp và các lực lượng tham gia chống dịch, mọi người đều hi vọng đảo Phú Quý sẽ sớm trở lại là vùng xanh của tỉnh.. Trước tình hình, huyện đảo còn nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng nhiều đơn vị khác đã hỗ trợ nhân lực, vật tư y tế… nhằm tiếp sức để Phú Quý sớm khống chế dịch bệnh.

Phạm.Giang