Trước đó, Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai tổ chức lễ khởi công Tổ hợp dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, với tổng vốn đầu tư 3.615 tỷ đồng.
Tổ hợp được định hướng phát triển theo mô hình sản xuất khép kín, kết hợp chăn nuôi công nghệ cao với sản xuất thức ăn chăn nuôi, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất tại địa phương.
Tại công trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nghe ông Lưu Ba, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Muyuan Việt Nam, và bà Lê Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai, báo cáo kế hoạch triển khai, tiến độ xây dựng và định hướng hoạt động của tổ hợp.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc thăm, làm việc với đại diện nhà đầu tư tại công trường Tổ hợp Muyuan, xã Pờ Tó, chiều 11/10. Ảnh: Lê Anh |
Đại diện doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xây dựng và khánh thành tổ hợp trong vòng 12 tháng.
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đánh giá cao quyết tâm của nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
Theo ông Thái Đại Ngọc, khi đi vào hoạt động, tổ hợp được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.
Một trong những nội dung được Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm là mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với hoạt động của tổ hợp.
Theo định hướng của nhà đầu tư, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn có thể được tái sử dụng phục vụ nhu cầu tưới cây khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến liên kết với người dân trồng mì, ngô và thu mua sản phẩm làm nguyên liệu phục vụ nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Bí thư Tỉnh ủy đánh giá đây là hướng đi cần được quan tâm, bởi dự án không chỉ phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mà còn có thể tạo đầu ra ổn định cho nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập của người dân.
Ông Thái Đại Ngọc đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền xã Pờ Tó phối hợp rà soát, quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mì, ngô phù hợp với nhu cầu của nhà máy và điều kiện sản xuất thực tế.
Đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong tổ chức sản xuất, thu mua, tiêu thụ nông sản, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu ổn định, lâu dài.
Bên cạnh việc phát triển vùng nguyên liệu, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư về hạ tầng giao thông, cấp nước và các điều kiện thiết yếu phục vụ quá trình xây dựng, vận hành tổ hợp.
Các sở, ngành và chính quyền địa phương cần chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án theo kế hoạch.
|
Đáng chú ý, ông Thái Đại Ngọc yêu cầu tăng cường theo dõi, giám sát thị trường vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng nhu cầu thi công các công trình, dự án để đẩy giá bất hợp lý.
Việc kiểm soát giá vật liệu không chỉ góp phần bảo đảm chi phí đầu tư của doanh nghiệp mà còn tránh ảnh hưởng đến tiến độ các công trình đang triển khai trên địa bàn.
Đối với Công ty TNHH Thịnh Phát - Muyuan Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm các cam kết, huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công đúng quy chuẩn, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa tổ hợp vào hoạt động, qua đó phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, mở rộng liên kết sản xuất nông nghiệp và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương.
