Bế mạc “Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022”

09:29 20/06/2022

Diễn ra từ ngày 16 đến 19-6-2022, Liên hoan du lịch Biển Nha Trang 2022 với chủ đề “Nha Trang - Khánh Hòa, chạm đến trái tim” đã thực sự đem lại cho du khách và người dân địa phương những trải nghiệm thú vị, đầy cảm xúc với hơn 30 hoạt động, sự kiện ở nhiều loại hình khác nhau.

Hình ảnh trong lễ khai mạc Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2022
Hình ảnh trong lễ khai mạc Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2022.

Chương trình lần đầu tiên được tổ chức đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, thu hút lượng khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng vượt dự kiến, nhiều sản phẩm du lịch mới với chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách lựa chọn ngay tại Liên hoan được các doanh nghiệp giới thiệu, chào bán.

Hoạt động theo hình thức không gian mở với quy mô khoảng 200 gian hàng du lịch, thương mại, ẩm thực có thiết kế và không gian riêng thể hiện những đặc trưng, lợi thế, tiềm năng và những sản phẩm, dịch vụ du lịch riêng có của từng địa phương, từng doanh nghiệp, ước tính trong 4 ngày diễn ra đã có hơn 150.000 lượt du khách và người dân địa phương đến tham quan, tìm hiểu, tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại Liên hoan.

Tại các gian hàng, các đơn vị đã sôi nổi tổ chức các hoạt động gặp gỡ khách hàng, giới thiệu, chào bán các sản phẩm, các dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi có thưởng, quảng bá các chương trình tour ưu đãi, đồng thời thay đổi mới khuyến mãi vào những ngày khác nhau để tạo hiệu quả tiếp thị và bán chương trình, sản phẩm của đơn vị; Bên cạnh đó, khu vực giới thiệu các nét văn hóa ẩm thực đặc trưng, các món ngon vùng miền của Việt Nam và ẩm thực đường phố (Streetfood), các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa và các địa phương trên cả nước đã thu hút rất đông khách đến tham quan và mua sắm.

Mở màn với Lễ khai mạc Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 được tổ chức quy mô, đặc sắc, cuốn hút với sự tham dự của ông Park Hang-seo, Huấn luyện viên Trưởng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam và các tiết mục trình diễn của các cháu thiếu nhi Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa và các ca sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Vũ Hà, ST Sơn Thạch, Khải Đăng, Thu Hằng, Khánh Huế, MC Nguyên Khang và Vũ đoàn Bước Nhảy. Nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa, đặc sắc cũng được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan như: Chương trình nghệ thuật “Nha Trang chào hè”, “Nha Trang đẹp xinh”, Trình diễn Hội thi tiếng hát ngành du lịch, Lễ hội trình diễn thời trang, Chương trình giao lưu văn hóa Việt – Hàn (Passion show), Chương trình biểu diễn âm nhạc giao hưởng, dân tộc, nhạc Jazz, Chương trình biểu diễn trang sức, Chương trình biểu diễn nghệ thuật Caravan, Chương trình biểu diễn thời trang và giao lưu âm nhạc, Biểu diễn Bartender, Lễ hội cà phê, Lễ hội bia, Trò chơi Hô hát bài chòi, Múa dân vũ, Nhảy Hiphop, Triển lãm ảnh chủ đề “Du lịch qua các Di sản văn hóa Khánh Hòa”, Đồng diễn Yoga với khoảng 1000 người tham gia vào sáng ngày 19/6 (Chủ Nhật), Lễ phát động tuyên truyền môi trường và Tổ chức hoạt động nhặt rác tại đảo Hòn Mun, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang với sự tham gia của gần 400 người; Hội thi tiếng hát ngành du lịch Khánh Hòa năm 2022, các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ các địa phương và các doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm liên kết du lịch giữa tỉnh Khánh Hòa với Đắk Lắk “Biển và Rừng”, Khánh Hòa với Lâm Đồng “Biển và Hoa”, và các tỉnh thành trên cả nước, giữa Khánh Hòa với các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Vietjet Air, chương trình Gameshow, Trình diễn ẩm thực, chương trình giờ vàng, các chương trình hội nghị, hội thảo trong khuôn khổ,...., đặc biệt là tại Liên hoan lần này đã diễn ra các chương trình giao lưu văn hóa Việt – Lào, Việt – Cam (Campuchia), Việt - Ấn (Ấn Độ), Việt – Hàn (Hàn Quốc).

Huấn luyện viên Park Hang-seo dự chương trình Gala dinner
Chương trình có sự tham dự của ông Park Hang-seo, huấn luyện viên Trưởng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, một số sản phẩm mới, hưởng ứng chương trình Liên hoan được nhiều đơn vị khai thác, vận hành trong khuôn khổ Liên hoan: Chương trình tham quan với chủ đề “Theo dấu chân Bác sĩ Alexandre Yersin” thu hút 100 lượt khách tham gia; Xe buýt 2 tầng thí điểm hoạt động với tần suất 3 chuyến/ngày, mỗi chuyến chở 30-40 khách/chuyến phục vụ miễn phí cho người dân và du khách tham quan thành phố trong 04 ngày Liên hoan; Hoạt động lái thử xe Jeep tổ chức tại Công viên thanh niên phục vụ hơn 1.000 lượt khách tham gia trong 02 ngày 18 – 19/6/2022.

Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự, an toàn trong các diễn ra Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 đều được đảm bảo, các đơn vị tham gia gian hàng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm... Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh thì lượng khách đến Khánh Hòa trong 04 ngày diễn ra Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 tăng mạnh, các khách sạn từ 3 – 5 sao khu vực đường Trần Phú – Nha Trang hoạt động với công suất 85 - 90%. Tổng lượt khách tham dự chương trình khai mạc Liên hoan và tham quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm, dịch vụ tại các gian hàng trong 04 ngày ước đạt hơn 150.000 lượt khách, trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 80.000 lượt. Ngoài ra, Trong 4 ngày diễn ra Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022, trung bình mỗi ngày đón 50 chuyến bay đến Sân bay quốc tế Cam Ranh với gần 40.000 lượt khách đến. Từ đầu tháng 06/2022 ngành đường sắt tổ chức chạy thêm hàng chục chuyến tàu nhằm phục vụ nhu cầu người dân đi du lịch trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang, theo đó trong thời gian Liên hoan đón khoảng 5.000 lượt khách đến. Tại Bến tàu Du lịch Cầu Đá đón 18.742 lượt khách tham quan Vịnh Nha Trang.

Ngành du lịch Khánh Hòa hy vọng rằng với sự thành công của Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang năm 2022 sẽ góp phần mạnh mẽ cho sự thành công của hoạt động kích cầu du lịch Khánh Hoà, từ đó từng bước phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian sớm nhất, khẳng định “Nha Trang – Khánh Hòa là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện”.

PL