Bắt giữ lô hàng súng đồ chơi trị giá khoảng 200 triệu đồng

11:42 17/01/2021

Hàng nghìn khẩu súng đồ chơi thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh được ngụy trang xếp lẫn với đồ chơi thông thường hòng qua mắt lực lượng chức năng...

Thông tin ban đầu cho hay, Đội Quản lý thị trường số 13 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế quận Cầu Giấy và Đội CSGT số 6 bất ngờ kiểm tra xe tải BKS 29H-397.75. Lái xe là ông Lý Văn Độ và chủ hàng là ông Nguyễn Quốc Mạnh.

Lực lượng chức năng thu giữ Hàng nghìn khẩu súng đồ chơi thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh được ngụy trang xếp lẫn với đồ chơi thông thường
Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn khẩu súng đồ chơi thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh được ngụy trang xếp lẫn với đồ chơi thông thường.

Tại thời điểm dừng xe trên đường Nguyễn Xiển để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng 30 thùng hàng chưa gần 2000 khẩu súng đồ chơi. Toàn bộ đều thuộc danh mục hàng hoá cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng chỉ có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài mà không hề có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Trên sản phẩm cũng không hề có dấu hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn ký thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

Đáng chú ý là mỗi khẩu súng trên đều được gắn sẵn đạn nhựa, có độ sát thương cao

Đáng chú ý là mỗi khẩu súng trên đều được gắn sẵn đạn nhựa, có độ sát thương cao.

Toàn bộ số hàng cấm này được nguỵ trang, xếp lẫn với đồ chơi thông thường gây khó khăn cho công tác ban đầu. Đáng chú ý là mỗi khẩu súng trên đều được gắn sẵn đạn nhựa, có độ sát thương cao.

Ông Nguyễn Huy Thưởng - Đội Quản lý thị trường số 13 cho hay: “Lợi dụng thời gian cuối năm hàng hóa lưu thông nhiều, các đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu đặc biệt là đồ chơi thường xuyên đi qua địa bàn. Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 13 sẽ tăng cường kiểm tra các mặt hàng lưu thông trên địa bàn để xử lý theo quy định”.

Ước tính sơ bộ, toàn bộ lô hàng trị giá khoảng gần 200 triệu đồng. Lực lượng chức năng là tiến hành thủ tục tạm giưc theo luật định và hiện tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định.

An An