Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 22 giờ ngày 22/7, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc. Thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây và Sơn Hồng, với nhiều nhà cửa, tài sản bị hư hỏng, một số chuồng trại và công trình phụ trợ bị đổ sập, gãy đổ.
Tại xã Sơn Kim 2, theo ông Lê Thành Nhân – Bí thư Đảng ủy xã, gió lốc do hoàn lưu bão đã khiến 117 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, các thôn Thượng Kim, Hạ Vàng, Quyết Thắng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều mái nhà bị tốc bay, cây cối bị quật ngã, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và an toàn của người dân.
![]() |
Bão số 3 gây thiệt hại nặng ở Hà Tĩnh: Hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái |
Xã Sơn Kim 1 cũng chịu ảnh hưởng đáng kể khi có tới 55 hộ dân bị tốc mái, trong đó có một căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Ông Phan Khương Duy – Phó Trưởng phòng Kinh tế xã – cho biết địa phương đang tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê chi tiết thiệt hại để kịp thời đề xuất hỗ trợ.
Tại xã Sơn Tây, hoàn lưu bão số 3 đã khiến 25 ngôi nhà bị hư hỏng, làm đổ vỡ 275 tấm lợp fipro xi măng, gần 200 viên ngói. Ngoài ra, một số chuồng trại bị tốc mái, 51 mét tường rào bị đổ sập. Lực lượng tại chỗ đã được huy động để dọn dẹp, sửa chữa, giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.
Chia sẻ về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả, ông Hoàng Cẩm Thạch – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây – cho biết: “Ngay từ chiều và trong đêm 22/7, xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân, công an và đoàn viên thanh niên phối hợp cùng người dân khẩn trương khắc phục thiệt hại. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn, sớm ổn định nơi ở và sản xuất cho bà con.”
Trước tình hình thiệt hại khá nghiêm trọng, chính quyền các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân. Các phương án cứu trợ, sửa chữa nhà cửa và hỗ trợ sản xuất đang được triển khai đồng bộ, với mục tiêu giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.
Bão số 3 một lần nữa cho thấy tính chất ngày càng phức tạp, khó lường của thời tiết. Chính quyền các cấp và người dân cần tăng cường công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai.