Ban quản lý khu di tích đền Bảo Hà: Đón khách không lơi lỏng chống dịch

17:18 05/04/2021

Sau thời gian giãn cách xã hội, đền Bảo Hà (Lào Cai) đã được mở lại, đón khách thập phương tới bái lễ. Ghi nhận của PV Doanh nghiệp và Hội nhập vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4/2021, công tác phòng chống dịch Covid-19 ở đây được thực hiện hết sức nghiêm túc.

Nhiều năm qua, Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) là điểm đến thu hút du khách thập phương đông nhất của địa phương. Những năm trước khi dịch COVID-19 chưa bùng phát tại Việt Nam, chỉ tính từ sau ngày mồng 1 Tết Nguyên đán hàng năm trở đi, mỗi ngày đền đón hàng chục nghìn lượt khách đến tế lễ, tham quan.

Đền Bảo Hà có rất nhiều ngày lễ hội, trong đó những ngày lễ chính là: Lễ thượng nguyên (Rằm tháng Giêng), lễ tiệc quan tuần tranh (25/5 Âm lịch), lễ hội ngày giỗ ông Hoàng Bảy (17/7 Âm lịch), lễ Tết muộn (Tết tất niên). 

Khách tới nhận khẩu trang miễn phí ngay tại cổng đền Bảo Hà
Khách tới nhận khẩu trang miễn phí ngay tại cổng đền Bảo Hà.

Năm nay sau thời gian giãn cách xã hội, đền Bảo Hà đã được mở lại, đón khách thập phương tới bái lễ. Ghi nhận của PV Doanh nghiệp và Hội nhập vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4/2021, công tác phòng chống dịch Covid-19 ở đây được thực hiện hết sức nghiêm túc.

Ngay ở cổng đền là tấm biển lớn màu đỏ ghi dòng chữ "ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐEO KHẨU TRANG KHI VÀO ĐỀN". Cùng với đó là nhân viên y tế ngồi bàn phát khẩu trang miễn phí, nhắc nhở du khách sát khuẩn tay và đeo khẩu trang. 

Người dân nghiêm túc chấp hành yêu cầu phòng chống dịch Covid-19
Người dân nghiêm túc chấp hành yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Trao đổi với PV Doanh nghiệp & Hội nhập, ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Trưởng Ban quản lý Khu di tích đền Bảo Hà cho biết: "So với những năm trước, lượng khách có giảm hơn. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã lên kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Lào Cai. Ngoài việc phát khẩu trang, sát khuẩn tay, Ban Quản lý cũng bố trí hệ thống loa từ cổng vào bên trong để thường xuyên nhắc nhở người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang."

"Thời gian tới Ban Quản lý sẽ tiếp tục thực hiện, vừa đảm bảo phục vụ du khách thập phương tới lễ bái vừa phòng chống dịch Covid-19." - Ông Quyền khẳng định.

Hà Linh