Trong phiên giao dịch ngày 17/7, Apple có thời điểm vượt Nvidia để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, lần đầu tiên sau hơn một năm, khi giới đầu tư gia tăng kỳ vọng vào khả năng trở lại của nhà sản xuất iPhone trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) mà không phải gánh mức chi tiêu khổng lồ cho trung tâm dữ liệu như nhiều đối thủ công nghệ lớn.
![]() |
| Chủ sở hữu của bộ ba thương hiệu iPhone, iPad và iPod vượt Nvidia để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới trong phiên giao dịch 17/7 |
Cùng ngày, cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 2% tại New York, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực sau khi mẫu AI Kimi K3 của Moonshot, nhà phát triển AI Trung Quốc, ra mắt và làm dấy lên nghi ngại về hiệu quả của làn sóng đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào hạ tầng AI tại Thung lũng Silicon.
Trái lại, cổ phiếu Apple gần như đi ngang, giúp vốn hóa thị trường của tập đoàn này tiến sát ngưỡng 5.000 tỷ USD.
Nếu cán mốc này, Apple sẽ trở thành doanh nghiệp thứ hai trên thế giới đạt giá trị vốn hóa 5.000 tỷ USD, sau Nvidia - nhà sản xuất chip AI từng vượt ngưỡng này vào tháng 10.
Kết thúc phiên 17/7, vốn hóa của Nvidia giảm còn 4.908 tỷ USD, chỉ nhỉnh hơn mức 4.902 tỷ USD của Apple.
Theo một số nhà đầu tư, Apple đang được nhìn nhận như một “điểm trú ẩn” tương đối an toàn trong làn sóng AI, bởi tập đoàn này chưa cam kết rót hàng trăm tỷ USD vào chip và trung tâm dữ liệu như Meta, Google, Amazon hay Microsoft.
Từ cuối tháng 6 đến nay, cổ phiếu Apple đã tăng khoảng 20%, phục hồi nhờ kỳ vọng công ty có thể kiểm soát chi phí bộ nhớ gia tăng và thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực AI. Bản nâng cấp Siri, trợ lý ảo trên iPhone, sau thời gian dài trì hoãn đã được công bố trong tháng trước và nhận được phản hồi tích cực. Cùng thời điểm, Apple lần đầu tiên tăng giá iPad và Mac tới 20%, đồng thời cảnh báo về tình trạng nhu cầu bộ nhớ và lưu trữ tăng đột biến.
Động thái tăng giá ban đầu khiến cổ phiếu Apple chịu áp lực mạnh, ghi nhận mức giảm sâu nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan “ngày giải phóng” trong năm ngoái.
Tuy nhiên, cổ phiếu nhanh chóng hồi phục sau khi Financial Times đưa tin Apple đang đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump để được phép mua chip nhớ từ CXMT, nhà cung cấp Trung Quốc đang nằm trong danh sách hạn chế, qua đó có thể giảm bớt áp lực chi phí linh kiện.
Bên cạnh đó, Phố Wall cũng đánh giá tích cực việc Apple khởi kiện nhằm ngăn OpenAI ra mắt thiết bị AI mới có khả năng cạnh tranh với iPhone. Vụ kiện cáo buộc các cựu nhân viên từng làm việc tại nhà phát triển ChatGPT đã đánh cắp bí mật thương mại.
Tín hiệu từ cơ quan quản lý Trung Quốc cho thấy hệ thống AI mới của Apple có thể sớm được triển khai tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới tính theo số lượng cũng góp phần hỗ trợ giá cổ phiếu. Trong phiên thứ Sáu, các nhà phân tích của HSBC - một trong số ít công ty môi giới Phố Wall trước đó chưa khuyến nghị mua cổ phiếu Apple - đã nâng hạng cổ phiếu này, cho rằng nhà sản xuất iPhone đang “ở vị thế tốt để tận dụng cơ sở 2,5 tỷ thiết bị đã cài đặt, cùng phiên bản Apple Intelligence cải tiến sắp ra mắt”.
HSBC nhận định, cú hích AI đến đúng thời điểm khi Apple đang sở hữu một trong những danh mục sản phẩm sáng tạo nhất, trước thềm kế hoạch ra mắt iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9. Đáng chú ý, Apple dự kiến chỉ dành khoảng 2,5% doanh thu năm 2026 cho chi phí đầu tư vốn, bao gồm trung tâm dữ liệu AI, thấp hơn đáng kể so với mức 39% của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất, theo HSBC.