App Coolcat "sập", lừa đảo người chơi hàng trăm tỷ đồng

09:00 24/04/2021

Ứng dụng Coolcat với cam kết bảo hiểm vốn 100% khi thua lỗ bất ngờ sập vào hôm 16/04 vừa qua. Hơn 2000 nhà đầu tư mất trắng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Vừa qua, xuất hiện thêm 1 ứng dụng với cam kết bảo hiểm vốn 100% có tên là Coolcat lừa đảo người chơi với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, hàng ngàn nhà đầu tư mất trắng số tiền đổ vào sàn. Vậy mới nói, bảo hiểm vốn hay cam kết lợi nhuận chỉ là miếng bánh để dụ dỗ con mồi của nhiều ứng dụng hay sàn forex, khi mà số tiền nhà đầu tư bỏ vào quá lớn, chủ sàn cũng bạt vô âm tính, web cũng sập, IB thì không liên lạc được. Cách thức mà Coolcat lừa đảo người chơi thì vô cùng đơn giản.

Coolcat là gì? cách mà Coolcat lừa đảo người chơi?

Theo như giới thiệu, Coolcat là: "sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn đầu tiên tại Việt Nam, ra đời và hoạt động hơn 5 năm, hiện có hơn 6.000.000 thành viên". Theo môi giới của sàn cho biết, Coolcat được thành lập bới Công ty Rumei Prudential Financial và có Trụ sở công ty đặt tại Vương Quốc Anh. 

Giới thiệu của Coolcat
Giới thiệu của Coolcat.

Trên trang chủ website của Coolcat có ghi: "Là ứng dụng đầu tư tài chính được phát hành bởi sàn giao dịch kỹ thuật số coolcat. Hiện app cho phép nạp tiền giao dịch các cặp tiền tệ như vàng, dola và tiền ảo như Bit coin… Tất cả đều được quản lý bởi ủy ban chứng khoán Bahamas".

Việc tham gia vào sàn Coolcat khá đơn giản. Sau khi đăng ký tài khoản và tải ứng dụng về điện thoại người chơi chỉ cần nạp tiền vào là có thể giao dịch. Tuy nhiên, số tiền khách nạp vào tài khoản sẽ được gửi cho tài khianr ngân hàng cá nhân của một người trong công ty Coolcat.

Đặc biệt nhà đầu tư được bảo hiểm 100% vốn đầu tư khi mua các gói bảo hiểm. Có 6 gói bảo hiểm được giới thiệu với các mức tiền đầu tư từ 1.3 triệu đồng cho đến 213 triệu đồng, tương ứng sẽ nhận lại mức lợi nhuận hàng ngày từ 18.000 đồng cho đến mức cao nhất là 6.200.000 đồng. 

Các gói bảo hiểm vốn của Coolcat
Các gói bảo hiểm vốn của Coolcat.

Bên cạnh đó, khi giao dịch, Nhà đầu tư thắng sẽ nhận được 75% tiền thắng, 10% là phí sàn và 15% tiền đóng bảo hiểm. Nếu nhà đầu tư thua ( giới hạn trong 6 lần liên tiếp) thì nhà đầu tư ngưng giao dịch và báo cho bảo hiểm. Công ty bảo hiểm CoolCat sẽ đền bù 100% tiền thua trong 6 lần liên tiếp.

Ngoài ra, khi tham gia sàn Cool Cat bạn không cần đầu tư vẫn có thể kiếm thu nhập bằng cách giới thiệu người khác tham gia, mức hoa hồng này phân thành nhiều cấp bậc theo mô hình đa cấp. Ngoài ra sàn cũng thưởng hoa hồng cho người giới thiệu lên đến 1,8 triệu đồng, tùy thuộc vào gói bảo hiểm mà người được giới thiệu mua và nhiều hình thức thưởng khác nhau để thu hút người chơi.

Vào ngày 16.4.2021, bỗng nhiên hệ thống thông báo bảo trì hệ thống ngân hàng thanh toán do lượng rút tiền quá nhiều. Khách hàng tin tưởng và chờ đợi nhưng cho đến chiều tối ngày 16.4 thì khách hàng hoàn toàn không truy cập vào trang này được nữa và biết mình đã bị lừa đảo. Số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhiều nhà đầu tư còn vay nặng lãi hay thậm chí cầm cố nhà cữa để đầu tư vào sàn với hy vọng đổi đời. Tiền bây giờ cũng mất trắng, nhưng nợ thì vẫn còn đó, một kết cục quá đắng cho sự chủ quan của nhiều nhà đầu tư vào sàn Coolcat.

Kết cục đã được dự báo trước!

Khi mà ứng dụng Coolcat xuất hiện, đã có rất nhiều lời cảnh báo từ chuyên gia cũng như những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Một ứng dụng cho phép người chơi luôn thắng thì hệ thống sẽ lấy tiền đâu để trả cho các nhà đầu tư? Thực tế, sàn chỉ đang lấy tiền người chơi sau để trả cho người trước và khi cảm thấy số tiền quá lớn, ứng dụng sẽ "sập" là điều đã được cảnh báo từ trước.

Bên cạnh đó, tuy giới thiệu mình đến từ vương quốc Anh, nhưng lại không hề có bất kỳ địa chỉ hay người đại diện pháp lý nào. Thậm chí không có lấy một video clip hướng dẫn nào bằng tiếng Anh, cộng đồng người chơi thì chỉ có người Việt tham gia. Có thể nói Coolcat hoàn toàn là ứng dụng của Việt Nam, do người Việt thành lập.

Trang chủ sơ sài, thiếu thông tin
Trang chủ sơ sài, thiếu thông tin.

Vụ việc Coolcat sập cũng là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư forex trước những các bẫy giăng sẵn của sàn đưa ra. Hơn nữa, hiện nay, trên thị trường có hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối forex với cách thức bảo hiểm vốn đến 100% khi thua lỗ tương tự sàn. Để tránh những trường hợp như Coolcat xảy ra, nhà đầu tư  nên thận trọng, cân nhắc trước những lời mời gọi hấp dẫn mà đặt biệt là từ các sàn có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng với gói bảo hiểm vốn 100%. Mong rằng sẽ không có trường hợp lừa đảo nào tương tự Coolcat diễn ra.

PV