An Giang và tỉnh Takeo thắt chặt mối quan hệ, hợp tác toàn diện thực thi có hiệu quả và cùng nhau phát triển

00:22 31/05/2023

Ngày 30/05 , tại Tòa hành chính tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác tại buổi làm việc với tỉnh Takeo, nhằm tổng kết đánh giá kết quả chương trình hợp tác 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh buổi hội nghị tại Toà hành chính tỉnh Takeo Campuchia
Quang cảnh buổi hội nghị tại Toà hành chính tỉnh Takeo Campuchia.
Ảnh minh họa
Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang, Takeo ký kết biên bản hợp tác và trao quà lưu niệm
Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang, Takeo ký kết biên bản hợp tác và trao quà lưu niệm.
Đoàn đại biểu 2 tỉnh An Giang và Takeo chụp ảnh lưu niệm
Đoàn đại biểu 2 tỉnh An Giang và Takeo chụp ảnh lưu niệm.

Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Takeo đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ hợp tác 6 tháng đầu năm 2023, với 10 vấn đề trọng tâm, trong đó nội dung trọng tâm nhất: Tiếp tục thực hiện Hiệp ước, Hiệp định, pháp luật 2 nước Việt Nam và Campuchia.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân 2 nước hiểu và ủng hộ công tác phân giới cắm mốc, tham gia bảo vệ các cột mốc đã xây dựng xong. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ, giữ vững trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới, bảo vệ tốt các cột mốc, mốc phụ, cọc dấu đã xây dựng, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới cần phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình an ninh biên giới, có kế hoạch và chương trình hợp tác phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy, buôn bán người, vượt biên trái phép. Đặc biệt là chấm dứt tình trạng đánh bắt cá trái phép mùa nước nổi. Tiếp tục phối hợp thực hiện chương trình cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia.

Đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác nông nghiệp, hỗ trợ đào tạo kỹ thuật canh tác lúa, nông sản, chăn nuôi, hướng dẫn phương pháp quản lý dịch hại và phối hợp quản lý nguồn nước tại khu vực biên giới. Tạo cơ hội gặp gỡ thương mại, học tập kinh nghiệm tại tỉnh An Giang giữa doanh nghiệp tỉnh Takeo và nhà sản xuất tỉnh An Giang, nhằm xúc tiến, tạo thuận lợi trao đổi hàng hóa, giao thương lẫn nhau, phối hợp chia sẻ thông tin về bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước tại khu vực biên giới giữa 2 tỉnh.

Thay mặt đoàn đại biểu hai tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Ngài Ouch Phea, Tỉnh trưởng tỉnh Takeo đã ký kết biên bản cuộc họp với 10 vấn đề trọng tâm, gồm: Thực hiện Hiệp ước, Hiệp định và pháp luật 2 nước; an ninh trật tự tuyến biên giới, công tác phân giới cắm mốc, nông nghiệp - thương mại; văn hóa - thể thao - du lịch - giáo dục và y tế; giao thông vận tải; mặt trận và các đoàn thể; quan hệ cấp huyện; tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ; công tác tòa án.

Tỉnh An Giang và tỉnh Takeo tiếp tục duy trì việc thực hiện chương trình hợp tác nông nghiệp, thương mại, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, giao thông vận tải và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, các huyện biên giới… .

Trần Ngọc Thảo (Theo Cổng TTĐT An Giang)