An Giang: Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu thị trường và hợp tác đầu tư

16:46 21/02/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang -Trần Anh Thư khẳng định, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu thị trường và hợp tác đầu tư tại An Giang, cũng như kết nối giao thương, phân phối sản phẩm giữa doanh nghiệp An Giang với các doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

Ngày 21-2, UBND tỉnh An Giang đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp của Ủy ban Hỗ trợ kinh tế Hàn – Việt và Tổ chức Đa văn hóa Hàn Quốc, nhằm tăng cường kết nối, thắt chặt quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang và Hàn Quốc thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.
                        Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tiến/ Báo An Giang.

Theo đó, các sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh An Giang đã giới thiệu đến đoàn công tác Hàn Quốc tiềm năng, cơ hội hợp tác, kêu gọi đầu trên địa tỉnh; cơ hội hợp tác xuất khẩu hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông, thủy sản.

      Các sở, ngành và doanh nghiệp của tỉnh giới thiệu về cơ hội hợp tác, tiềm năng xuất khẩu của An Giang. Ảnh: Thanh Tiến

Theo ông Nguyễn Thành Huân - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, cho biết: An Giang có một nền kinh tế nông nghiệp phát triển mạnh, hằng năm sản xuất lúa đạt khoảng 4 triệu tấn, sản lượng thủy sản đạt khoảng 500 ngàn tấn, sản lượng rau màu đạt trên 700 ngàn tấn; ngoài ra còn có các vùng cây ăn trái chủ lực như xoài, chuối đạt khoảng 180 ngàn tấn/năm…

Tỉnh cũng hình thành các ngành công nghiệp khác nhau, trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản là mũi nhọn. Hiện sản phẩm nông, thủy sản của An Giang đã có mặt tại nhiều quốc gia và thị trường xuất khẩu liên tục được mở rộng. Các sản phẩm xuất khẩu của An Giang đáp ứng quy định xuất khẩu của các thị trường Mỹ, EU...

Tỉnh cũng có nhiều lợi thế trong việc phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị theo hướng không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; tạo lập các mô hình liên kết thị trường, liên kết doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh.

Hàn Quốc hiện nay là một trong những quốc gia có nhiều hiệp định thương mại song phương lẫn đa phương với Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động giao thương của doanh nghiệp tỉnh An Giang và doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu của thị trường.

Sở Công Thương An Giang mong muốn, sau buổi làm việc Ủy ban hỗ trợ kinh tế Việt-Hàn sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh An Giang cung cấp thêm thông tin, yêu cầu cụ thể, triển vọng hợp tác phát triển thương mại và xu thế phát triển để các doanh nghiệp tỉnh An Giang có được cái nhìn toàn diện hơn. Từ đó, có định hướng điều chỉnh phù hợp nhằm sớm đưa được các sản phẩm của mình xâm nhập vào thị trường Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu về các sản phẩm OCOP của An Giang. Ảnh: Thanh Tiến
Doanh nghiệp Hàn Quốc trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang về cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh. Ảnh: Thanh Tiến

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu các lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh, mong muốn hợp tác thương mại, phân phối sản phẩm qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như các lĩnh vực mà doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đầu tư vào tỉnh An Giang.

Trước đề nghị của lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Shin Jaedong - Giám đốc điều hành Tập đoàn Marketbridge, Hàn Quốc mong nhận hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh An Giang thành lập công ty tại An Giang để có thể mở các siêu thị tại An Giang để kết nối, phân phối sản phẩm của doanh nghiệp An Giang và của Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Ông Shin Jaedong khẳng định, với kinh nghiệp xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật, phía tập đoàn có thể hỗ trợ An Giang nhanh, gọn các thủ tục để đưa sản phẩn An Giang xuất khẩu qua thị trường Hàn Quốc và các thị trường khó tính trên thế giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư tặng quà lưu niệm cho ông Kwon Jaehaeng - Chủ tịch Ủy ban Hỗ trợ kinh tế Hàn – Việt (bên trái). Ảnh: Thanh Tiến.

Chủ tịch Ủy ban hỗ trợ kinh tế Hàn-Việt, ông Kwon Jae Haeng cho biết, Ủy ban hỗ trợ kinh tế Hàn-Việt hiện đang hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến đầu tư vào thị trường Việt Nam trong thời gian qua. Ủy ban hỗ trợ kinh tế Việt-Hàn cũng sẵn sàng làm cầu nối giúp doanh nghiệp An Giang cấp phép các giấy phép, chứng chỉ cho các sản phẩm chủ lực của xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và các thị trường khó tính khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư khẳng định mối gắn bó mật thiết giữa tỉnh An Giang với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian qua. Bên cạnh đó, An Giang tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc duy trì, phát triển sản xuất trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục kết nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu thị trường và hợp tác đầu tư tại An Giang, cũng như kết nối giao thương, phân phối sản phẩm giữa doanh nghiệp An Giang với các doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

An Giang sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Tiến
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Tiến.

Dịp này, các địa phương, doanh nghiệp An Giang đã trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của An Giang để kết nối giao thương, định hướng xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc ./.

TH